Bạo lực bùng nổ tại Libya, đe dọa nội chiếnMột quan chức thương mại Hàn Quốc bị bắt cóc tại LibyaLibya: hơn 1.000 tù nhân vượt ngục
Phóng to |
| Khói bốc lên từ một đồn cảnh sát ở Benghazi - Ảnh: Reuters |
Theo AFP, chính phủ các nước Ai Cập, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Malta, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ đều lên tiếng yêu cầu công dân nước mình rời khỏi Libya.
Trước đó Mỹ đã di tản các nhân viên đại sứ quán từ hôm 26-7. Trong vòng 24 giờ qua, các cuộc giao tranh giữa quân đội Libya và phiến quân Hồi giáo ở thành phố Benghazi đã khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Như vậy sau hai tuần xung đột đã có 97 người chết ở Libya và hơn 400 người bị thương.
Hôm 26-7, một tên lửa rơi trúng một ngôi nhà ở Tripoli làm 23 người thiệt mạng, trong đó có một số là công dân Ai Cập.
Ước tính khoảng 1,5 triệu người Ai Cập định cư ở Libya trước khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ. Mới đây chính quyền Libya cảnh báo việc các nước di tản công dân sẽ dẫn tới tình trạng thiếu hụt nhân lực ngành y tế.
Đặc biệt nghiêm trọng là việc Philippines ra lệnh di tản công dân nước này. Có khoảng 3.000 người Philippines là bác sĩ và y tá ở Libya.
Đêm qua, Tập đoàn Dầu quốc gia Libya (NOC) cảnh báo về một thảm họa môi trường sau khi kho chứa 6 triệu lít nhiên liệu ở Tripoli bị trúng tên lửa và bốc cháy dữ dội. NOC cho biết ảnh hưởng của vụ nổ lan rộng tới phạm vi 3-5km. Bộ Dầu khí Libya kêu gọi người dân khu vực lân cận lập tức di tản vì lý do an toàn. Các kho gần đó chứa tổng cộng hơn 90 triệu lít dầu.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận