12/02/2022 11:01 GMT+7

Các nữ tuyển thủ TP.HCM: Rạng rỡ ngày về

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Ngày trở về của các nữ tuyển thủ TP.HCM khoác áo đội tuyển Việt Nam vào hôm qua 11-2 đã rạng rỡ tiếng cười, tiếng hát và niềm hạnh phúc.

Các nữ tuyển thủ TP.HCM: Rạng rỡ ngày về - Ảnh 1.

Các nữ tuyển thủ rạng rỡ trên xe buýt hai tầng diễu hành quanh thành phố - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thậm chí cảm giác đó còn là sự choáng ngợp như các cầu thủ nữ chia sẻ. Không chỉ được diễu hành qua các tuyến đường lớn trên xe buýt hai tầng, các nữ tuyển thủ còn được đông đảo người hâm mộ vẫy tay chào đón khi đoàn xe đi qua.

Nghe các cầu thủ nữ chia sẻ hạnh phúc khi được đón tiếp trang trọng ngày trở về, tôi nghĩ rằng trước đây chúng ta nhìn bóng đá nữ chưa được công bằng lắm. Tôi rất mong tất cả sẽ quan tâm hơn nữa để cầu thủ nữ có thể cống hiến hết mình, yên tâm với nghề nghiệp tương lai.

Chủ tịch UBND TP.HCM PHAN VĂN MÃI

Niềm hạnh phúc bất ngờ

Đội trưởng Huỳnh Như bày tỏ: "Khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi rất bất ngờ vì không nghĩ mình được đón chào đông đảo như vậy và lại được diễu hành trên xe 2 tầng vốn chưa bao giờ được đi. 

Nói vậy bởi chúng tôi chỉ nghĩ cầu thủ nam mới được thôi và không bao giờ dám nghĩ đến. Sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM thật tuyệt vời!".

Trợ lý Đoàn Thị Kim Chi cũng không khỏi xúc động khi nhìn thấy tình cảm mọi người dành cho đội. Ở buổi gặp gỡ lãnh đạo UBND TP.HCM, Kim Chi nói mà như nghẹn: "Giành vé dự World Cup là cột mốc lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam. Tôi và các cầu thủ rất hạnh phúc, tự hào. Nhưng tôi không nghĩ trở về TP.HCM lại được đón chào trọng thể như vậy. Đây là kỷ niệm chúng tôi sẽ nhớ mãi".

Những món quà giá trị

Không chỉ có tiếng cười hạnh phúc trong ngày trở về, các tuyển thủ nữ Việt Nam của TP.HCM còn được nhận được nhiều món quà giá trị từ các nhà tài trợ. 

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Mai Bá Hùng cho biết cho đến thời điểm này, các tuyển thủ Việt Nam của TP.HCM cũng như CLB nữ TP.HCM đã nhận được hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, học bổng cũng như voucher từ các đơn vị.

Trong đó, đáng giá nhất là số tiền 6 tỉ đồng tài trợ trong năm 2022 từ Tập đoàn Liên Thái Bình Dương nhằm tăng thêm thu nhập cho các thành viên CLB nữ TP.HCM (trung bình 10 triệu đồng/người). 

Bởi hiện tại các thành viên CLB nữ TP.HCM chỉ nhận 4,6 triệu đồng tiền công tập luyện và 7,2 triệu tiền ăn theo quy định.

Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Land cũng tài trợ cho CLB nữ TP.HCM 2 tỉ đồng. Công ty TNHH thương mại Thái Sơn Nam tài trợ 1 tỉ đồng trong năm 2022. 

Ngoài ra, Hãng hàng không Viettravel cũng công bố tài trợ vận chuyển trước mắt là một năm cho CLB nữ TP.HCM ở các chặng bay nội địa lẫn quốc tế mà hãng đang khai thác...

Ngoài tài trợ học bổng toàn phần, Đại học Công nghệ thông tin còn ưu tiên xét tuyển thẳng tất cả thành viên đội tuyển nữ Việt Nam. Sài Gòn Co-op còn cho biết sẽ ưu tiên tiếp nhận các cầu thủ nữ TP.HCM làm việc tại đây sau khi giải nghệ.

Các bạn là niềm tự hào của phụ nữ TP.HCM

Gặp gỡ các tuyển thủ nữ Việt Nam của TP.HCM, ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM - đã dành những lời chia sẻ đầy ý nghĩa: "Tôi vui mừng và tự hào chào đón những người hùng, những "cô gái kim cương" trở về. Tôi xin chúc mừng các chị, các em. 

Mấy ngày nay truyền thông và người hâm mộ nói nhiều về hành trình lịch sử, kỳ tích để nói về các bạn. Và các bạn đúng là niềm tự hào của phụ nữ TP.HCM, trung hậu, bất khuất, đảm đang. Thành tích của các bạn không chỉ có ý nghĩa với gia đình các bạn mà còn với người dân TP.HCM".

"Tôi chúc các tuyển thủ nữ Việt Nam của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp tục cố gắng để giành thành tích tốt tại vòng chung kết World Cup 2023", ông Mãi nói.

HLV Mai Đức Chung được thưởng ôtô, các nữ tuyển thủ được tặng xe máy

Ngày 11-2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã làm lễ vinh danh thành tích vào đến World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam. Ngoài hơn 20 tỉ đồng tiền mặt được nhận, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn được tặng ôtô và xe máy.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Tuấn - quyền chủ tịch VFF - chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc tại vòng chung kết Asian Cup 2022 và giành vé đến World Cup 2023.

Đây là lần thứ ba bóng đá Việt Nam có đội giành vé đến World Cup, trước đó là đội tuyển U20 nam, đội tuyển futsal nam và giờ là đội tuyển quốc gia nữ.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến lúc này đội tuyển nữ đã nhận được hơn 20 tỉ đồng tiền thưởng. Ngoài ra, trong buổi lễ Công ty Honda Việt Nam công bố thưởng 2 ôtô HRV, một cho HLV Mai Đức Chung và một chiếc cho VFF để phục vụ đội tuyển nữ. 23 thành viên đội tuyển nữ Việt Nam cũng được Honda Việt Nam tặng mỗi người một chiếc xe máy SH Mode.

K.XUÂN

Bóng đá nữ Việt Nam dự World Cup 2023: Quả ngọt từ Bóng đá nữ Việt Nam dự World Cup 2023: Quả ngọt từ 'vườn ươm' Tao Đàn

TTO - Chiến tích giành vé dự World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam có sự đóng góp không nhỏ từ "vườn ươm" Tao Đàn - nơi được xem là cái nôi của bóng đá nữ TP.HCM và liên tục cung cấp nhiều tuyển thủ giỏi cho bóng đá nữ Việt Nam.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên