03/05/2018 07:59 GMT+7

Các nhà sáng chế châu Á gặp gỡ tại Việt Nam

TƯỜNG HÂN
TƯỜNG HÂN

TTO - Các nhà sáng chế sẽ hợp tác làm việc nhóm trong ba ngày, tìm giải pháp cho một số dự án thực tế ở Việt Nam theo mục tiêu phát triển bền vững.

Các nhà sáng chế châu Á gặp gỡ tại Việt Nam - Ảnh 1.

Máy cắt kim loại, máy in 3D giúp nhà sáng chế tạo ra sản phẩm mẫu nhanh, rẻ trưng bày tại hội nghị - Ảnh: TƯỜNG HÂN

Gần 100 kỹ sư, nhà sáng chế không chuyên, chuyên gia giáo dục từ Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ, Bangladesh, Jordan đang có mặt tại TP.HCM dự hội nghị mạng lưới Fablab châu Á (FAN) lần 4-2018 diễn ra từ ngày 2 đến 5-5.

Đây là sự kiện diễn ra hằng năm giữa các phòng thí nghiệm chế tác kỹ thuật số.

Hội nghị gồm hai hoạt động chính: trao đổi với diễn giả về câu chuyện sáng chế, giáo dục sáng tạo; đồng thời các tác giả cùng làm việc, tạo ra sản phẩm mẫu cho các dự án mang tính địa phương.

Tại hội nghị, một tiến sĩ từ Ấn Độ giới thiệu cách thức mang công nghệ cơ bản đến 100 trường học ở bốn tiểu bang, xây dựng phòng thí nghiệm để đào tạo các thanh thiếu niên nông thôn khởi nghiệp bằng công nghệ ở Ấn Độ.

Đại diện Nhật Bản giới thiệu mô hình học tập sáng tạo tại Nhật thông qua các cuộc thi sinh viên kèm học sinh, tạo ra sản phẩm mẫu dựa theo nhu cầu thực tế và độ tuổi...

Nhà sáng chế quốc tế và trong nước sẽ hợp tác làm việc nhóm trong ba ngày, tìm giải pháp cho một số dự án thực tế ở Việt Nam theo mục tiêu phát triển bền vững.

Các dự án sẽ được trình bày trước cộng đồng startup tại TP.HCM ngày 5-5.

Trường ĐH Trường ĐH 'bắt tay' nhà sáng chế nông dân

TTO - Nhà trường sẵn sàng cho mượn kinh phí, hỗ trợ nhân lực, kiến thức kỹ thuật, trang thiết bị và bản quyền vẫn là của nhà sáng chế.

TƯỜNG HÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên