11/08/2017 17:51 GMT+7

ĐH Đà Nẵng khai trương 'không gian riêng' cho nhà sáng chế

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Chiều 11-8, Đại học Đà Nẵng đã khai trương không gian đổi mới dành cho nhà sáng chế (Maker space) thứ hai của Việt Nam. Maker space đầu tiên được khai trương tại TP.HCM vào tháng 6-2017.

Đại diện các đơn vị thực hiện tham quan Maker space - Ảnh ĐOÀN NHẠN
Đại diện các đơn vị thực hiện tham quan Maker space - Ảnh ĐOÀN NHẠN

Maker space này thuộc dự án Xây dựng liên minh trường ĐH và doanh nghiệp thông qua hoạt động sáng tạo và đổi mới công nghệ (BUILD-IT), do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), ĐH bang Arizona thực hiện tại Việt Nam.

Dự án nhằm hỗ trợ việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới STEM (trang bị cho người học kiến thức thuộc các lĩnh vực khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học) tại Việt Nam.

Maker space sẽ cung cấp không gian thí nghiệm, nơi sinh viên và giảng viên có thể thiết kế, sáng tạo, đổi mới và phát triển các năng lực cần thiết để đáp ứng ngay yêu cầu công việc.

Nơi đây còn cung ứng không gian cho các cuộc thi mà doanh nghiệp tổ chức cho sinh viên, xây dựng văn hóa chia sẻ ý tưởng, tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp.

Tùy vào nhu cầu nhóm dự án, không gian hỗ trợ máy móc, dụng cụ làm việc trên bảng mạch điện tử, giải quyết phần cơ khí (như máy in 3D, máy cắt gỗ, máy may, máy cắt laser, máy khoan)... để hoàn thiện sản phẩm mẫu.

Tổng kinh phí xây dựng, máy móc cho Maker space này hơn 1 triệu USD.

Sinh viên, các nhóm khởi nghiệp hào hứng với các thiết bị ở không gian đổi mới - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Sinh viên, các nhóm khởi nghiệp hào hứng với các thiết bị ở không gian đổi mới - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên