02/10/2020 18:09 GMT+7

Các nhà cái Anh hủy cá cược kết quả bầu cử Mỹ sau khi ông Trump bị COVID-19

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Các nhà cái ở Anh ngày 2-10 thông báo dừng tổ chức đặt cược về kết quả bầu cử Mỹ 2020 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố dương tính với virus corona.

Các nhà cái Anh hủy cá cược kết quả bầu cử Mỹ sau khi ông Trump bị COVID-19 - Ảnh 1.

Văn phòng của nhà cái Paddy Power - Ảnh: PA/GUARDIAN

Theo Hãng tin Reuters, tính tới chiều 2-10 giờ Việt Nam, đã có ít nhất ba nhà cái lớn hàng đầu thế giới của Anh là Ladbrokes, Paddy Power (đặt tại Ireland) và sàn cá cược trực tuyến Betfair thông báo dừng mọi hoạt động cá cược về cuộc bầu cử Mỹ ngày 3-11.

Trong thông cáo về sự việc, người phát ngôn của nhà cái Ladbrokes cho biết sẽ chờ đợi thêm thông tin cập nhật tiếp theo rồi sẽ có những điều chỉnh sau. Nhà cái này không quên gửi lời chúc vợ chồng tổng thống Mỹ mau bình phục.

Trước đó, ngày thứ tư (30-9) nhà cái Betfair đã đặt tỉ lệ thắng cử của ông Joe Biden tới 60% sau cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên. Tỉ lệ này đã tăng thêm so với 56% ở giai đoạn trước tranh luận. Trong khi đó tỉ lệ thắng cử của ông Trump rơi xuống mức 40%.

Dịch vụ cá cược về chính trị là hoạt động phi pháp ở Mỹ nhưng lại được cho phép và phổ biến ở Anh.

Thời gian qua các nhà cái hàng đầu thế giới như Paddy Power, Betfair, Ladbrokes và William Hill đều bị sụt giảm thu nhập nghiêm trọng khi các hoạt động thể thao toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch COVID-19.

​Dân Anh đổ xô cá cược với bầu cử ở Pháp ​Dân Anh đổ xô cá cược với bầu cử ở Pháp

TTO - Người Anh đã bỏ ra tổng cộng 1 triệu bảng Anh (1,3 triệu USD) cho cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp với vòng một bắt đầu vào ngày mai (23-4).

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên