04/06/2025 08:09 GMT+7

Các ngôi sao Brazil bất lực ở vòng loại World Cup... châu Á

Có không ít ngôi sao gốc Brazil được nhập tịch bởi các đại gia châu Á, nhưng họ bất lực trong việc tỏa sáng ở vòng loại World Cup 2026.

World Cup - Ảnh 1.

UAE có hàng loạt cầu thủ nhập tịch từ Brazil - Ảnh: REUTERS

Thất bại của Trung Quốc

Năm 2007, chủ tịch FIFA lúc đó là ông Sepp Blatter từng nói: "Nếu chúng ta không ngăn chặn trò hề này lại, đến World Cup 2014 sẽ có 16 đội tuyển dùng toàn cầu thủ Brazil".

Đó là lời chỉ trích mà ông Blatter dành cho trào lưu nhập tịch. Tất nhiên có hơi thậm xưng, thêm vào đó là những nỗ lực tạo rào cản từ FIFA trong những năm tiếp theo. 

Dù vậy, đến vòng loại World Cup 2026, lời phát biểu của ông Blatter năm nào lại đang dần ứng nghiệm. Một loạt đội bóng châu Á đang mạnh tay nhập tịch những ngôi sao từ Brazil với hy vọng giành vé dự World Cup. 

Đầu tiên phải kể đến Trung Quốc, với 4 cầu thủ gốc Brazil là Elkeson, Alan, Fernandinho và Serginho. 

Tất cả đều đã trên 30, gia nhập Super League trong trào lưu mua sắm ngôi sao điên cuồng giai đoạn 2013-2019. Từ khoảng 2019-2021, hầu hết những cái tên này đều đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Trung Quốc, theo quy định sinh sống đủ 5 năm.

Nhưng rồi giấc mộng về sao nhập tịch của bóng đá Trung Quốc nhanh chóng tan vỡ theo "bong bóng" Super League. Không ai trong số cầu thủ gốc Brazil kể trên thực sự gây được ấn tượng. 

Điển hình là Elkeson. Dù đã ghi hơn 150 bàn thắng cho các CLB Trung Quốc trong 9 năm qua, Elkeson lại chỉ có vỏn vẹn 4 bàn thắng sau 19 lần ra sân cho tuyển Trung Quốc. 

Từ khi Trung Quốc bước vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026, Elkeson đã không còn được triệu tập lên tuyển nữa. Cùng chung số phận là Alan và Fernandinho, những người chưa được gọi trở lại tuyển từ đầu năm 2025. 

Các ngôi sao Brazil bất lực ở vòng loại World Cup... châu Á - Ảnh 2.

Elkeson không thể tỏa sáng trong màu áo Trung Quốc - Ảnh: GA

Hiện chỉ còn duy nhất 1 cầu thủ gốc Brazil được gọi lên tuyển Trung Quốc ở đợt vòng loại này, đó là Serginho. Tiền vệ đang khoác áo Beijing Gouan này mới chỉ ra sân 1 lần cho tuyển Trung Quốc. 

UAE đi vào vết xe đổ

Vết xe đổ của Trung Quốc đang được lặp lại với tuyển UAE. Nền bóng đá vùng Trung Đông này áp dụng phương thức tương tự Trung Quốc, khi các CLB của họ mạnh tay mang về những ngôi sao nước ngoài trong khoảng 6-7 năm trở lại đây.

Ở đợt hội quân hồi tháng 3, UAE gây sốc làng bóng đá khi triệu tập đến 8 cầu thủ gốc Brazil lên tuyển. 

Đến đợt hội quân lần này, HLV Cosmin Olaroui vẫn triệu tập 7 cầu thủ gốc Brazil lên tuyển, ngoài ra còn có 1 cầu thủ gốc Bờ Biển Ngà, 1 gốc Croatia và 1 gốc Pháp.

Có nhiều ngôi sao nhập tịch đến vậy nhưng UAE vẫn chưa khá nổi ở vòng loại World Cup. Họ hiện đang đứng hạng 3 bảng A, kém đội nhì bảng là Uzbekistan đến 4 điểm. 

Nếu không thể thắng Uzbekistan trong cuộc đối đầu sắp tới, UAE sẽ chia tay giấc mơ giành vé chính thức đến World Cup 2026, để tiếp tục bước vào giai đoạn 4 của vòng loại. 

Điều an ủi với UAE là ít nhất họ cũng có 1 ngôi sao Brazil biết cách tỏa sáng. Đó là tiền vệ Fabio Lima. Cầu thủ 31 tuổi này đã ghi đến 8 bàn ở vòng loại World Cup 2026. 

Tương tự UAE, tuyển Qatar cũng có nhiều ngôi sao nhập tịch từ Brazil như tiền đạo Edmilson, hậu vệ Lucas Mendes... Ngôi sao Edmilson thậm chí chưa ghi được bàn nào sau 5 lần ra sân cho đội tuyển. 

Các ngôi sao Brazil bất lực ở vòng loại World Cup... châu Á - Ảnh 3.Indonesia mỉa mai chính sách nhập tịch của Trung Quốc

Chủ tịch PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia), ông Erick Thohir đã mỉa mai chính sách nhập tịch của tuyển Trung Quốc trước cuộc đối đầu giữa hai đội.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên