
Hiện Ukraine chỉ có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga bằng các tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất cho hệ thống Patriot - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 28-5, trong tuần này, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gửi thư tới Tổng thống Donald Trump và các thành viên Quốc hội Mỹ, đề nghị tăng cường hỗ trợ phòng không cho Ukraine.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các hệ thống Patriot cùng tên lửa đánh chặn hiện là phương tiện hiệu quả nhất mà nước này có thể sử dụng để đối phó với các tên lửa đạn đạo của Nga.
Đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Ukraine tiếp tục xấu đi.
Ngày 25-5, Nga đã khuyến cáo công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao rời khỏi thủ đô Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công "có hệ thống" nhằm vào các mục tiêu tại đây.
Trước đó một ngày, Nga đã thực hiện một trong những đợt tấn công tên lửa lớn nhất trong thời gian gần đây.
Theo không quân Ukraine, Matxcơva đã phóng đi 30 tên lửa đạn đạo, nhưng lực lượng phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được 11 quả.
Sau cuộc gặp với ông Zelensky tại Kiev, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của bang Connecticut cho rằng Mỹ nên tiếp tục duy trì vai trò hỗ trợ quân sự cho Ukraine như đã từng thực hiện trong những năm qua.
"Tôi hy vọng và cũng kỳ vọng nước Mỹ sẽ phản hồi tích cực đối với yêu cầu này", ông Blumenthal phát biểu bên cạnh Hạ nghị sĩ Jim Himes, thành viên Đảng Dân chủ và là lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (trái) và Hạ nghị sĩ Mỹ Jim Himes phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev ngày 28-5 - Ảnh: REUTERS
Ông Blumenthal cho biết khi trở về Washington, cả hai sẽ vận động để thúc đẩy việc cung cấp thêm tên lửa đánh chặn cho Ukraine, đồng thời tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
"Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm Ukraine có đủ phương tiện để hoàn thành nhiệm vụ của mình", ông nhấn mạnh.
Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Ukraine đã mua một phần tên lửa Patriot thông qua sáng kiến Danh mục nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) do NATO điều phối và được các đồng minh châu Âu tài trợ.
Tuy nhiên, trong thư gửi đến ông Trump và Quốc hội Mỹ, ông Zelensky cho rằng tốc độ chuyển giao tên lửa theo cơ chế này không còn theo kịp mức độ đe dọa mà Ukraine đang phải đối mặt.
Trong khi đó, ông Himes nhận định việc Mỹ hỗ trợ Ukraine hiện gặp nhiều trở ngại hơn do nguồn lực quân sự của Washington đang bị phân tán bởi cuộc xung đột với Iran.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận