Các HLV Nhật Bản đã thất bại thế nào với bóng đá Việt Nam?

Tính thêm HLV Yutaka Ikeuchi vừa thất bại với lứa U19/U20 Việt Nam, bóng đá Việt Nam đã có nhiều lần thất vọng với các HLV đến từ Nhật Bản.

Các HLV Nhật Bản đã thất bại thế nào với bóng đá Việt Nam? - Ảnh 1.

HLV Yutaka Ikeuchi của U19/U20 Việt Nam - Ảnh: VFF

HLV Yutaka Ikeuchi được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt kỳ vọng xây dựng nền tảng lâu dài cho hai đội tuyển U19 và U20 Việt Nam.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Nhật Bản này, đội tuyển U19 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng Giải U19 Đông Nam Á 2026 hồi tháng 6 tại Indonesia.

Và giờ, cũng chính lứa U19 đó cũng không thể giành vé dự vòng chung kết Giải U20 châu Á 2027 sau 3 trận toàn thua ngay trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Thậm chí, đội tuyển U20 Việt Nam còn rớt hạng xuống vòng phát triển, ít nhất không thể tranh vé dự Giải U20 châu Á 2029.

HLV Nhật thất bại ở các đội tuyển Việt Nam...

Tháng 5-2014, Toshiya Miura trở thành HLV Nhật Bản đầu tiên dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Dưới thời HLV Miura, các đội tuyển đều có những cải thiện về khả năng tranh chấp, tổ chức phòng ngự và tinh thần thi đấu. Điểm nhấn lớn nhất là chiến thắng 4-1 của Olympic Việt Nam trước Olympic Iran tại Asiad Incheon 2014.

Nhưng đó cũng là điều tốt nhất mà HLV Miura làm được cho bóng đá Việt Nam. Ở AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam bị Malaysia loại ở bán kết khi thắng 2-1 trên sân khách và thua 2-4 ở lượt về trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Các HLV Nhật Bản đã thất bại thế nào với bóng đá Việt Nam? - Ảnh 2.

HLV Toshiya Miura khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam - Ảnh: N.K.

Đội tuyển Việt Nam sau đó còn thua Thái Lan 0-1 tại Bangkok và 0-3 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 hồi năm 2015.

Và cuối cùng, U23 Việt Nam thua U23 Myanmar 1-2 ở bán kết SEA Games 28 tại Singapore vào cuối năm 2015 chính là giọt nước tràn ly để VFF quyết định thanh lý hợp đồng sớm trước thời hạn vào đầu năm 2016.

Ở bóng đá nữ, HLV Norimatsu Takashi cũng phải rời đi vào cuối năm 2015, chỉ sau 9 tháng gắn bó. Dưới dự dẫn dắt của nhà cầm quân Nhật Bản này, đội tuyển nữ Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 trên sân Thống Nhất.

Nhưng đỉnh điểm cho cuộc chia tay là ở vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016 tại Myanmar. Bất bình với chiến thuật chơi bóng dài thiếu hợp lý của HLV Takashi sau trận ra quân thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1, các cầu thủ nữ Việt Nam đã làm một cuộc "nổi loạn" trong những trận còn lại để giành chiến thắng.

Các HLV Nhật Bản đã thất bại thế nào với bóng đá Việt Nam? - Ảnh 3.

HLV Norimatsu Takashi của đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: N.K.

Gắn bó với các đội tuyển nữ trẻ Việt Nam suốt 6 năm, HLV Akira Ijiri cũng không tạo nên dấu ấn châu lục nào nổi bật. Chia tay bóng đá Việt Nam vào tháng 12-2024, ông dẫn dắt đội tuyển U20 nữ Nhật Bản vô địch châu Á 2026, thậm chí thắng chính U20 nữ Việt Nam 4-0 ở tứ kết.

HLV Okiyama Masahiko của các đội tuyển nữ trẻ Việt Nam hiện tại cũng có thành tích khá tệ. U19 nữ Việt Nam để thua U19 nữ Thái Lan ở chung kết Giải U19 nữ Đông Nam Á 2025 trên sân Thống Nhất. 

Ở vòng bảng U20 nữ châu Á 2026, U20 nữ Việt Nam thậm chí còn thua đậm U20 nữ Thái Lan 1-4, may mà vẫn giành vé vào tứ kết dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

...thất bại ở cả các CLB Việt Nam

Quay trở lại Việt Nam huấn luyện một lần nữa vào đầu năm 2018, HLV Toshiya Miura cũng không thành công trong màu áo CLB TP.HCM. 

Ký hợp đồng 2 năm, nhưng nhà cầm quân người Nhật Bản phải chia tay sớm vào tháng 10-2018, sau khi đưa CLB TP.HCM đứng thứ 12/14 ở V.League 2018, không đạt mục tiêu lọt vào top 3 dù được đầu tư lớn.

Các HLV Nhật Bản đã thất bại thế nào với bóng đá Việt Nam? - Ảnh 4.

Tổng giám đốc Yusuke Adachi khi ra mắt tiền đạo Công Phượng ở CLB Trường Tươi Bình Phước - Ảnh: TTBPFC

CLB Sài Gòn cũng từng thực hiện chiến lược "Nhật hóa" ở V-League 2021, đem về rất nhiều cái tên đến từ xứ sở mặt trời mọc. Nhưng cuộc hợp tác này đã thất bại toàn diện.

Sang Việt Nam khi tuổi đã cao, các cầu thủ Nhật Bản không đóng góp gì được cho CLB Sài Gòn. Cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) Masahiro Shimoda sang làm Giám đốc cấp cao rồi chuyển xuống làm HLV trưởng đã chia tay chỉ sau 3 trận cầm quân toàn thua.

CLB Sài Gòn kết thúc V-League 2021 với hạng 13/14 đội sau khi giải tạm dừng ở vòng 12 vì dịch COVID-19. Và sang V-League 2022, đội rớt hạng và giải thể! 

Gần nhất, CLB Trường Tươi Bình Phước (giờ là CLB TP Đồng Nai) cũng từng theo đuổi mô hình bóng đá Nhật Bản vào năm 2024, với tham vọng làm bóng đá trẻ bài bản và hoạt động chuyên nghiệp. 

Ngoài việc bổ nhiệm cựu Giám đốc kỹ thuật VFF Yusuke Adachi làm Tổng giám đốc, CLB Trường Tươi Bình Phước còn có 4 người Nhật khác.

Đó là Giám đốc khối vận hành Machida Yoshiyuki, Giám đốc Học viện bóng đá Yamamoto Yoshihiro, HLV thể lực và chiến thuật Ueno Nobuhiro; chuyên gia y tế Matsuki Hitoshi.

Nhưng chưa đầy 1 năm, tất cả đều phải nói lời chia tay sau khi kết thúc Giải hạng nhất 2024-2025 vì không thể hòa nhập được cách làm bóng đá.

Các HLV Nhật Bản đã thất bại thế nào với bóng đá Việt Nam? - Ảnh 6.U20 Việt Nam rớt hạng: HLV Yutaka Ikeuchi nên rời đi

Không chỉ bị loại khỏi Giải U20 châu Á 2027 sau 3 trận toàn thua trên sân nhà, đội tuyển U20 Việt Nam còn rớt hạng xuống vòng phát triển. Một sự cay đắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất