
Viện Công nghệ chống hàng giả cũng đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp về trải nghiệm công nghệ chống hàng giả bằng nền tảng công nghệ khối chuỗi số hóa blockchain - Ảnh: SƠN LÂM
Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Tấn Tới (Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội), ông Huỳnh Văn Sơn (Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh), ông Nguyễn Đăng Sinh (Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam), ông Lê Trọng Anh (Phó chủ tịch hiệp hội, Chủ tịch hội đồng quản lý Viện Công nghệ chống làm giả) cùng các lãnh đạo sở, ngành, địa phương tỉnh Tây Ninh, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, cùng gần 300 doanh nghiệp.
Tại buổi lễ, Viện Công nghệ chống làm giả đã công bố quyết định thành lập văn phòng đại diện miền Tây ở tỉnh Tây Ninh.
Đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm ông Võ Văn Triều làm Phó viện trưởng Viện Công nghệ chống làm giả. Quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Ngân làm Trưởng văn phòng đại diện miền Tây tại tỉnh Tây Ninh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Sơn cho biết từ năm 2025 đến tháng 6-2026, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra 2.616 vụ, phát hiện, xử lý 2.501 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, an toàn thực phẩm, thu nộp ngân sách 174,4 tỉ đồng.
Trong đó có nhiều vụ điển hình, nổi cộm, không chỉ phát hiện số lượng lớn hàng thành phẩm nghi giả mạo, lực lượng chức năng còn ghi nhận tại các cơ sở có đầy đủ nguyên liệu, bao bì, thiết bị và dây chuyền phục vụ hoạt động sản xuất liên tỉnh, liên vùng.
"Văn phòng đại diện Viện Công nghệ chống làm giả miền Tây chính thức hoạt động tại Tây Ninh, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào truy xuất nguồn gốc, định danh sản phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa hàng giả.
Đồng thời trở thành đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp khu vực phía Nam nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng trong việc thẩm định, xác thực nguồn gốc chất lượng sản phẩm, triển khai các dự án công nghệ, kết nối đối tác và phối hợp cơ quan chức năng trong công tác phòng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu", ông Sơn phát biểu.

Ông Võ Văn Triều (thứ hai từ trái qua) và bà Phan Thị Hồng Ngân (thứ tư từ trái qua) nhận quyết định bổ nhiệm - Ảnh: SƠN LÂM
Bà Phan Thị Hồng Ngân cho biết đây không chỉ là một đơn vị chuyên môn chuyên trách, mà sẽ trở thành cầu nối giữa khoa học công nghệ, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, trong nước với quốc tế.
"Văn phòng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, tem chống giả thế hệ mới, công nghệ số và chuyển đổi số trên nền tảng số blockchain nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ sản phẩm và thương hiệu nhãn hiệu trí tuệ Tây Ninh, Tây Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung", bà Ngân thông tin.
Đơn vị này cũng sẽ tăng cường công tác tư vấn, đào tạo và nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về bảo vệ sở hữu trí tuệ, nhận diện nguy cơ hàng giả và các giải pháp phòng chống hiệu quả.
Đồng thời xây dựng mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, cơ quan chức năng, nhà khoa học và các tổ chức xã hội, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, xây dựng văn hóa tiêu dùng thông minh, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng thương hiệu bền vững để cùng đấu tranh chống lại hàng giả.
Tại buổi lễ, Viện Công nghệ chống làm giả cũng đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp về trải nghiệm công nghệ chống hàng giả bằng nền tảng công nghệ khối chuỗi số hóa blockchain và trao 1 triệu tem chống giả thế hệ mới đến các doanh nghiệp tham dự sự kiện.
Sau buổi lễ, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam cũng tổ chức buổi tập huấn cho các doanh nghiệp về các chuyên đề Tư tưởng điều hành trong quản lý nhà nước về công nghệ chống làm giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Tư duy thiết kế công nghệ chống làm giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam dưới góc nhìn trực diện từ tác giả, Tính ưu việt công nghệ chống làm giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam bằng nền tảng công nghệ khối chuỗi số hóa blockchain chuyên biệt...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận