
Đại học Quốc gia TP.HCM giữ vững vị trí dẫn đầu với 850 bài báo khoa học công bố trên hệ thống uy tín WoS - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thông tin về số lượng công bố quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam với nhiều con số ấn tượng.
Công bố khoa học trong danh mục WoS/Scopus tăng dần
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết những năm qua, các đại học tại Việt Nam đã chú trọng phát triển năng lực nghiên cứu, khẳng định vai trò nòng cốt trong hệ thống khoa học công nghệ quốc gia.
Theo đánh giá mới nhất từ Web of Science (WoS), các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ khoa học thế giới với số lượng công bố quốc tế ngày càng gia tăng, nhiều trường bứt phá về thứ hạng trong bảng xếp hạng SARAP 2025-0.5.
Số lượng bài báo khoa học được công bố trong các hệ thống uy tín như WoS (Web of Science) và Scopus liên tục tăng, với khoảng 85% số công bố đến từ các cơ sở giáo dục đại học.
Cũng nhờ những thành tích nghiên cứu đó, ngày càng có nhiều đại học Việt Nam đã góp mặt trong các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.
Nhiều sản phẩm nghiên cứu được chuyển giao, thương mại hóa và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Số liệu công bố bài báo quốc tế của Việt Nam từ năm 2023 đến tháng 8-2025
Top 10 cơ sở giáo dục đại học dẫn đầu về công bố quốc tế
Theo bảng xếp hạng SARAP 2025-0.5 vừa được công bố bởi Web of Science, top 10 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam về thành tựu bài báo nghiên cứu trong nửa đầu năm 2025 đã có nhiều thay đổi so với cùng kỳ năm 2024.
Đại học Quốc gia TP.HCM giữ vững vị trí dẫn đầu với 850 bài báo WoS, chiếm 13,18% tổng số bài cả nước.
Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ hai với 510 bài, chiếm 7,91%.
Đại học Bách khoa Hà Nội xếp thứ ba với 373 bài, chiếm 5,79%.
Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt là: Đại học Duy Tân, Trường đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Cần Thơ, Đại học Huế, Đại học Phenikaa, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Trường đại học Văn Lang và Đại học Kinh tế TP.HCM.
Đáng chú ý, trong số 10 đơn vị thứ hạng cao, đa số các đại học, các trường có thành tựu bài báo nghiên cứu WoS tăng đáng kể so với cùng kỳ:
• Đại học Quốc gia TP.HCM tăng 202 bài;
• Đại học Quốc gia Hà Nội tăng 105 bài;
• Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Huế cùng tăng 68 bài;
• Đại học Cần Thơ tăng 54 bài;
• Trường đại học Y Dược TP.HCM tăng 86 bài;
• Đại học Phenikaa tăng 72 bài;
• Trường đại học Công nghệ Đồng Nai có thành tựu tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ.
Tổng cộng, 11 cơ sở giáo dục đại học trong top 10 đã chiếm 47,49% tổng số bài báo nghiên cứu của cả nước.

Top 10 cơ sở giáo dục đại học công bố quốc tế trên các tạp chí quốc tế trong danh mục Scopus - Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhiều trường đại học vươn lên mạnh mẽ
Việt Nam hiện có 264 cơ sở giáo dục đại học, trong đó có 68 đơn vị được ghi nhận trong bảng xếp hạng SARAP 2025-0.5, xếp thành 53 hạng (một số trường đồng hạng).
Những cơ sở giáo dục đại học tiếp theo lọt vào bảng xếp hạng về thành tựu bài báo nghiên cứu trong nửa đầu năm 2025 của SARAP gồm:
Top 20 các trường đại học có thành tựu nghiên cứu nổi bật gồm:
• Trường đại học Công nghiệp TP.HCM;
• Trường đại học Y Hà Nội;
• Trường đại học Nguyễn Tất Thành;
• Đại học Đà Nẵng;
• Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM;
• Đại học Thái Nguyên;
• Trường đại học FPT;
• Đại học Kinh tế quốc dân;
• Trường đại học Công nghiệp Hà Nội;
• Trường đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn;
• Trường đại học Công nghệ TP.HCM;
Top 30 có nhiều cái tên đáng chú ý như:
• Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
• Trường đại học Mở TP.HCM;
• Trường đại học VinUni;
• Trường đại học Sư phạm Hà Nội;
• Trường đại học Công Thương TP.HCM;
• Trường đại học Nông Lâm TP.HCM;
• Trường đại học Thủy lợi;
• Trường đại học Y Dược Cần Thơ;
• Trường đại học Vinh;
• Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch;
• Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận