28/09/2021 16:46 GMT+7

Các cơ quan nhà nước ngành du lịch phải cảm ơn doanh nghiệp

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy nói cơ quan nhà nước phải cảm ơn doanh nghiệp du lịch bởi sau gần 2 năm chống dịch COVID-19 dù kiệt quệ nguồn lực, khó khăn chạm đáy vẫn gắng phục hồi, tiếp tục đồng hành cùng toàn ngành.

Các cơ quan nhà nước ngành du lịch phải cảm ơn doanh nghiệp - Ảnh 1.

Phát động chương trình khôi phục du lịch nội địa khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19 - Ảnh: T.ĐIỂU

Phát biểu được ông Thủy chia sẻ trong lễ phát động trực tuyến chương trình khôi phục du lịch nội địa khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức chiều 28-9.

Đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động chương trình, ông Vũ Thế Bình - phó chủ tịch thường trực hiệp hội - nói đây là hành động hưởng ứng của ngành du lịch triển khai chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế trong tình hình hiện nay.

Chương trình cũng nhằm đáp ứng nhu cầu khôi phục ngành du lịch Việt Nam, trước tiên là khôi phục du lịch nội địa trong bối cảnh sống chung với COVID-19.

Dù phát động trong bối cảnh dịch bệnh chưa chấm dứt, khái niệm về du lịch an toàn chưa hoàn toàn thống nhất, quan điểm về khôi phục và phát triển du lịch các địa phương còn khác nhau, nhưng tại lễ phát động, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương và hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố và hàng ngàn doanh nghiệp du lịch đều cam kết hưởng ứng mạnh mẽ chương trình này.

Đại diện các sở du lịch, hiệp hội du lịch TP.HCM, Hà Nội, Sơn La, Quảng Ninh, Hà Giang, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế… đều bày tỏ sẵn sàng đón khách du lịch và cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đưa khách du lịch tới địa phương, quyết tâm phục hồi ngành du lịch.

Đại diện Tổng cục Du lịch, phó tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy đánh giá chương trình rất ý nghĩa và quan trọng, phát động "đúng lúc, đúng việc" để giúp vực lại các doanh nghiệp du lịch đang kiệt quệ, khó khăn chạm đáy.

Ông cho biết Tổng cục Du lịch mới ban hành kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu du lịch. Ông mong muốn cơ quan quản lý về du lịch tại địa phương và các doanh nghiệp khắc phục những tồn tại để sẵn sàng bước vào giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, vừa phục vụ khách vừa đảm bảo an toàn về y tế và trong quản trị các điểm đến.

Đặc biệt, ông bày tỏ cảm ơn các doanh nghiệp du lịch thời gian qua đã kiên trì và kiên cường vượt qua những khó khăn cùng cực, cố gắng phục hồi để tiếp tục đồng hành cùng ngành du lịch.

"Các cơ quan nhà nước cảm ơn các doanh nghiệp vì thời gian qua khó khăn như vậy vẫn cố gắng phục hồi để đồng hành cùng ngành du lịch", ông Thủy nói.

Trước mắt chỉ chọn một số doanh nghiệp du lịch đủ năng lực

Về các việc cần làm để chuẩn bị mở hoạt động du lịch trở lại, ông Vũ Thế Bình hướng dẫn các hiệp hội du lịch địa phương cần làm việc với sở du lịch để xem xét lại bộ tiêu chí du lịch an toàn của địa phương, làm sao để vừa đảm bảo an toàn vừa cởi mở, dễ thực hiện. Một số địa phương vừa qua đưa ra bộ tiêu chí du lịch an toàn rất khó thực hiện được trong thực tế.

Ông Vũ Thế Bình cũng cho biết, trước mắt chương trình khôi phục du lịch nội địa lần này chỉ nên chọn một số doanh nghiệp du lịch đủ năng lực và triển khai trước ở một số địa phương sẵn sàng và mong muốn được mở cửa hoạt động du lịch, bởi hiện còn nhiều địa phương chưa muốn đón khách.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên