02/07/2022 12:16 GMT+7

Các casino lỗ nặng, đề xuất kéo dài thí điểm cho người Việt vào chơi

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TTO - Bộ Tài chính vừa kiến nghị Chính phủ trình Bộ Chính trị cho phép kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cho người Việt vào chơi tại casino Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2024, tăng thêm 2 năm so với kết luận trước đó của Bộ Chính trị.

Các casino lỗ nặng, đề xuất kéo dài thí điểm cho người Việt vào chơi - Ảnh 1.

Tất cả các casino đang thua lỗ nhưng một số địa phương tiếp tục đề xuất Chính phủ cấp phép dự án kinh doanh casino mới - Ảnh: T.NH.

Thí điểm thêm 2 năm

Đề xuất này vừa được Bộ Tài chính trình Ban cán sự đảng Chính phủ về xin chủ trương báo cáo Bộ Chính trị về một số vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý hoạt động casino tại Việt Nam.

Ngoài đề xuất cho kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt vào chơi tại casino Phú Quốc, Bộ Tài chính cũng kiến nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho báo cáo Bộ Chính trị về các vấn đề: Doanh nghiệp kinh doanh casino được tính tổng vốn đầu tư đã giải ngân theo tỉ lệ góp vốn của doanh nghiệp vào các dự án cơ sở hạ tầng kết nối tới địa bàn của dự án kinh doanh casino làm căn cứ xác định khả năng đáp ứng điều kiện về thời điểm được phép kinh doanh casino.

Bổ sung kinh doanh casino đối với dự án khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tại TP Đà Nẵng, và dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng trình Ban cán sự đảng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép các casino nhỏ đang hoạt động như casino Đồ Sơn, TP Hải Phòng được kéo dài thời gian kinh doanh casino khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Ông chủ các casino đang lỗ nặng

Về kết quả kinh doanh của các casino trên cả nước hiện nay, theo Bộ Tài chính, trong số 9 casino được cấp phép có 8 casino đã đi vào hoạt động. Cả 8 casino này đều đang lỗ nặng.

Trong giai đoạn 2017-2019, các casino trên cả nước có doanh thu bình quân khoảng 1.700 tỉ đồng/năm, nộp ngân sách khoảng 858 tỉ đồng/năm.

Từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các casino hoạt động khó khăn, phải tạm dừng kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội. Riêng casino Hồng Vận không kinh doanh trong năm 2021.

Vì thế, hiệu quả kinh doanh của các casino giảm mạnh, năm 2021 doanh thu của các casino chỉ bằng 89% so với năm 2020, bằng 58% so với năm 2019.

Tổng doanh thu của 6 casino nhỏ Đồ Sơn (Hải Phòng), Lợi Lai (tỉnh Quảng Ninh), Hoàng Gia (Quảng Ninh), Hồng Vận (Quảng Ninh), Khách sạn quốc tế Lào Cai, Silver Shores (Đà Nẵng) trong năm 2021 đạt 86 tỉ đồng, và 3 casino quy mô lớn Nam Hội An, Hồ Tràm, Phú Quốc đạt doanh thu 1.462 tỉ đồng.

Hơn 240.500 lượt người vào chơi tại casino Phú Quốc

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế đến hết năm 2021, casino Phú Quốc đạt doanh thu khoảng 3.218 tỉ đồng, tổng số khách vào chơi casino là 240.560 lượt người, trong đó khách nước ngoài chiếm 34,4%, người Việt chiếm 65,6%. Số nộp ngân sách của casino Phú Quốc đạt 1.730 tỉ đồng.

Ba địa phương xin làm casino, Bộ Tài chính ủng hộ hai, bác một Ba địa phương xin làm casino, Bộ Tài chính ủng hộ hai, bác một

TTO - Ba dự án casino đang được các địa phương đề xuất đầu tư gồm casino Hòn Tre (Khánh Hòa), casino khu du lịch Sun World Bà Nà Hill (Đà Nẵng), casino khu du lịch thung lũng Đại Dương (Bình Thuận), tuy nhiên Bộ Tài chính chỉ ủng hộ đầu tư hai dự án.

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên