19/01/2022 10:52 GMT+7

Thắng thưởng 54,6 tỉ đồng, casino chỉ trả 10 tỉ, kiện ra tòa

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TTO - Giữa năm 2021, bà T. đến một casino ở Phú Quốc chơi và thắng tổng cộng 54,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó casino chỉ trả cho bà T. 10 tỉ đồng, còn 44,6 tỉ đồng đến nay chưa thanh toán nên buộc bà phải kiện ra tòa yêu cầu trả cả gốc lẫn lãi.

Thắng thưởng 54,6 tỉ đồng, casino chỉ trả 10 tỉ, kiện ra tòa - Ảnh 1.

Chốt của Công ty Kongko về việc khách trúng thưởng - Ảnh: H.ĐIỆP

TAND tỉnh Kiên Giang vừa gửi thông báo thụ lý vụ án đến các đương sự liên quan vụ kiện đòi tiền thưởng hy hữu, do khách chơi của sòng bài tại Phú Quốc khởi kiện.

Trúng hơn 54 tỉ, trả 10 tỉ

Theo đơn khởi kiện ngày 11-10-2021 của bà T. (quốc tịch Ý), trong khoảng thời gian từ ngày 30-5 đến 9-6-2021, bà đến tham gia trò chơi có thưởng tại dự án Corona Ressort & Casino Phú Quốc do Công ty Kongkon làm đại lý.

Bà được cấp thẻ ra vào (gọi là thẻ chip) đến khu vực tham gia chơi do Công ty Kongkon quản lý.

Trong suốt quá trình tham gia chơi, bà T. đã thắng thưởng với số tiền lưu trong thẻ chip quy đổi tương đương 54,6 tỉ đồng. Khoản tiền này đã được Công ty Kongkon xác nhận và thông qua phiếu chốt sổ từng ngày theo mẫu của Công ty Kongkon. 

Sau đó, để thanh toán cho khoản thưởng, Công ty Kongkon đã thông qua các cá nhân là bà Vũ Kim C. và ông Nguyễn Mạnh H. thanh toán tổng cộng ba lần (vào các ngày 31-5, 7-6 và 10-6-2021) cho bà T. với tổng số tiền 10 tỉ đồng. Như vậy, tính đến nay, số tiền còn lại mà Công ty Kongkon chưa trả cho khách hàng là 44,6 tỉ đồng.

Theo bà T., bà đã nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu Công ty Kongkon trả tiền thưởng, đồng thời gửi thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư để yêu cầu thanh toán khoản thưởng này, nhưng phía công ty quản lý trò chơi có thưởng vẫn chưa thanh toán nốt số tiền còn lại, còn chủ đầu tư thì không có bất kỳ phản hồi về việc thanh toán khoản thưởng này. Bà T. là người Ý nên việc đi lại, đòi tiền thưởng là không dễ dàng.

Cũng theo nội dung đơn khởi kiện, căn cứ vào các xác nhận của Công ty Kongkon và quy định của pháp luật Việt Nam, bà T. yêu cầu các bên liên quan phải chịu trách nhiệm thanh toán khoản thưởng đầy đủ cho bà. 

Ngoài số tiền thưởng này, bà T. cũng yêu cầu chủ đầu tư, Công ty Kongkon phải thanh toán khoản tiền lãi cho đến ngày tòa xét xử sơ thẩm, tạm tính là hơn 1,4 tỉ đồng đến ngày 11-10-2021.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà T. nói căn cứ vào điều 21 nghị định số 03/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino thì doanh nghiệp kinh doanh casino có các nghĩa vụ: thanh toán đầy đủ, kịp thời các giải thưởng cho người chơi; doanh nghiệp kinh doanh phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật Việt Nam về mọi hoạt động kinh doanh Casino, kể cả khi thuê quản lý. Trong trường hợp này, chủ đầu tư vẫn phải có trách nhiệm giải quyết khoản thưởng cho người chơi theo đúng quy định.

Tòa đề nghị các bên nộp các văn bản ghi ý kiến

Sau khi nhận đơn khởi kiện của bà T., ngày 10-1-2022 TAND tỉnh Kiên Giang đã ra thông báo thụ lý vụ án và gửi văn bản này đến các bên liên quan.

Văn bản này nêu rõ: "Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, người được thông báo phải nộp cho tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với người yêu cầu khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo. Trường hợp cần gia hạn thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho tòa án nêu rõ lý do để tòa án xem xét".

Ngoài nội dung trên, thông báo của TAND tỉnh Kiên Giang còn xác nhận người khởi kiện đã nộp các chứng cứ: thẻ chip, các chốt xác nhận trúng thưởng, hộ chiếu của bà T. và quyết định của Thủ tướng về chủ đầu tư casino.


Vụ trúng số nhưng không được đổi: Sai sót đã được phát hiện sớm? Vụ trúng số nhưng không được đổi: Sai sót đã được phát hiện sớm?

TTO - Sau khi phát hiện con số giữa trái cầu và thẻ thông báo không khớp nhau, Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hậu Giang không cho ngừng mà tiếp tục quay số...

HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên