14/04/2018 17:29 GMT+7

Các bến xe đảm bảo phương tiện phục vụ hành khách đi lại dịp lễ 30-4, 1-5

THU DUNG
THU DUNG

TTO-Sở Giao thông Vận tải TP.HCM chỉ đạo các bến xe thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo đủ phương tiện phục vụ hành khách đi lại trong dịp lễ 30-4,1-5 năm nay.

Các bến xe đảm bảo phương tiện phục vụ hành khách đi lại dịp lễ 30-4, 1-5 - Ảnh 1.

Dịp lễ 30-4 và 1-5, lượng khách tại các bến xe liên tỉnh dự kiến sẽ tăng vọt - Ảnh: THU DUNG

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 rơi vào dịp bắt cầu cuối tuần nên người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày nghỉ (từ ngày 28-4 đến hết ngày 1-5). Trong thời gian này, lượng khách tại các bến xe dự kiến sẽ tăng vọt.

Theo ông Nguyễn Nguyên Huân - phó giám đốc Bến xe Miền Tây, dự báo lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây dịp lễ 30-4, 1-5 tăng từ 1% đến 3% so với năm 2017.

Ngày cao điểm dịp này là ngày 28-4 (thứ Bảy), lượng hành khách dự kiến từ 58.000 đến 60.000 khách/ngày. Khách tập trung đi các tuyến từ TP.HCM về các tỉnh Long An, Tiền Giang, Cần Thơ…

Bến xe Miền Tây tổ chức phục vụ hành khách dịp lễ trong 5 ngày, từ ngày 27-4 đến hết ngày 1-5 (từ thứ Sáu đến hết ngày thứ Ba). Bến xe tổ chức bán vé từ 3h30 phút đến 22h trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé.

Trong khi đó, lãnh đạo Bến xe Miền Đông dự báo vào ngày cao điểm nghỉ lễ bến xe có khả năng đạt 52.500 lượt khách, tương đương với khoảng 1.750 lượt xe ra vào bến, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn và các khu vui chơi giải trí trên các tuyến từ Quảng Ngãi, Tây Nguyên trở vào phía Nam, Miền Tây và nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

Một lãnh đạo của Bến xe Miền Đông cho biết đã đề nghị phụ thu 30% - 40% giá vé tùy theo khu vực để chủ động điều động và bán vé cho xe tăng cường trái tuyến, xe hợp đồng, xe buýt tăng cường. Lý do là do tăng cường nên các xe này không được xếp khách chiều vào (chạy rỗng một chiều) cũng như gặp một số khó khăn khi hoạt động trên lộ trình mới…

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo các bến xe cho biết sẽ tập hợp phương tiện, điều động xe trái tuyến đảm bảo đủ phục vụ cho hành khách về quê, đi du lịch… trong dịp lễ. Ngoài ra, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM sẵn sàng điều động xe buýt giải tỏa khách khi bến xe có nhu cầu.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên