31/03/2017 13:19 GMT+7

Cá sông Trầu chết hàng loạt do vi khuẩn gây bệnh xuất huyết

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Những ngày gần đây tại đoạn sông Trầu chảy qua thôn Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Đông (huyện Núi Thành, Quảng Nam) liên tục xảy ra tình trạng cá chết hoàng loạt.

Cá chết nổi trắng trên sông Trầu - Ảnh: L.Trung
Cá chết nổi trắng trên sông Trầu - Ảnh: L.Trung

Ghi nhận ngày 31-3 tại sông Trầu, đoạn chảy qua thôn Phú Quý 3 có nhiều xác cá chết nổi trắng trên mặt nước, bốc mùi hôi thối. Nhiều người dân ở khu vực này cho biết tình trạng cá chết bắt đầu từ giữa tháng 3-2017 đến nay.

Cá chết chủ yếu là các loại cá chép, diếc, rô phi… Ngày nào cá cũng chết nổi trắng trên sông, người dân và cơ quan chức năng phải ra vớt đem chôn vì không chịu nổi mùi hôi.

Ông Châu Ngọc Phúc - chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông - cho biết ngày 16-3 vừa qua xã đã tổ chức đoàn kiểm tra và xác nhận có tình trạng cá chết không rõ nguyên nhân, chủ yếu là cá chép, diếc... với số lượng lớn.

Sau đó Chi cục Chăn nuôi và thú y Quảng Nam cùng các cơ quan chức năng của huyện kiểm tra, lấy mẫu bùn, mẫu nước, mẫu cá để kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân gây cá chết.

Kết quả xét nghiệm của cơ quan thú y Vùng 4 (Cục thú y) cho thấy 3/3 mẫu (gồm mẫu cá, nước, bùn) dương tính với vi khuẩn Aeromonas sobria. Đây là vi khuẩn gây bệnh xuất huyết, lở loét ở cá làm cá chết.

Theo ông Phúc trong thời tiết nắng nóng, khu vực có cá chết nhiều mùn bã hữu cơ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh. Hiện trên khu vực trên vẫn còn tình trạng cá chết rải rác.

“UBND xã đã tổ chức vớt cá chết trên sông, xử lý hóa chất Chloride và chôn lấp hợp vệ sinh. Hiện nay vẫn tiếp tục tổ chức vớt và xử lý cá chết để đảm bảo vệ sinh môi trường” - ông Phúc cho biết.              

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên