Chủ nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cá ở kênh hào thành cổ Vinh chết hàng loạt do đâu?
TTO - Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng TP Vinh, Nghệ An xác định nguồn nước bị ô nhiễm nặng là nguyên nhân khiến cá ở kênh hào thành cổ Vinh chết hàng loạt.

Xác cá chết kín đặc nổi trên kênh, gây ô nhiễm môi trường - Ảnh: DOÃN HÒA
Ngày 23-1, ông Nguyễn Huy Hoàng, trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường TP Vinh (Nghệ An), cho biết nguyên nhân khiến cá ở kênh hào thành cổ Vinh chết hàng loạt là do nguồn nước bị ô nhiễm.
Đến nay, việc thi công kênh hào thành cổ Vinh đã xong và đang trong quá trình bàn giao, đưa vào vận hành.
Dọc kênh hào thành cổ Vinh có nhiều nguồn nước thải sinh hoạt của người dân. Theo nguyên lý, nước thải sinh hoạt không được đổ trực tiếp vào kênh hào thành cổ mà đưa vào hệ thống, chuyển về Nhà máy xử lý nước thải Hưng Hòa (TP Vinh).
Thời gian qua, thời tiết hanh khô, không có mưa lớn nên mực nước trong kênh hào thành cổ Vinh không được lưu thông, tích tụ lâu ngày dẫn đến nguồn nước thiếu oxy khiến cá chết.
Ngoài việc yêu cầu đơn vị môi trường xử lý cá chết đem chôn lấp để đảm bảo môi trường, UBND TP Vinh đang chỉ đạo các phòng chuyên môn tìm hiểu các nguyên nhân khác như các cơ sở sản xuất kinh doanh có hành vi xả thải ra kênh hào thành cổ Vinh mà chưa qua xử lý hay không?
Thành cổ Vinh là di tích lịch sử cấp quốc gia, là điểm đến của du khách mỗi khi đến với Nghệ An.
Trước khi chưa được cải tạo, nước trong các tuyến kênh hào thành cổ đã bị ô nhiễm nghiêm trọng từ nhiều năm qua.
Trước đó, từ ngày 9-1, cá chết hàng loạt, trôi từ cống thoát nước thải kênh hào thành cổ Vinh sang tuyến mương nối từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Trần Hưng Đạo (TP Vinh). Mùi hôi thối của cá chết ảnh hưởng đời sống và sinh hoạt của hàng chục hộ dân.
-
TTO - Chỉ trong vòng 4 phút gần cuối trận, Danh Trung và Minh Bình ghi bàn giúp U22 Việt Nam lội ngược dòng đá bại U22 Philippines 2-1 ở trận ra quân Giải U22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia.
-
TTO - Sau khi làm phần lễ, hàng chục thanh niên tập trung trước sân đền hô hào, xô đẩy đòi cướp phết ngay tại sân tế lễ của lễ hội Phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ).
-
TTO - 2 ngày sau khi bành trướng Trung Quốc tuyên bố “rút quân” khỏi Việt Nam, Takano Isao, phóng viên chiến trường người Nhật Bản, đã bị bắn xuyên qua thái dương trong cơn mưa đạn và pháo kích của Trung Quốc ngay nội thành thành phố Lạng Sơn.
-
TTO - Khi bước qua hàng rào dây kẽm gai để vào vườn tưới chuối, hai vợ chồng nông dân ở xã Hoài Phú (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị điện giật chết.
-
TTO - Sáng 17-2-1979, quân bành trướng Trung Quốc cho 32 sư đoàn (600.000 quân), 550 xe tăng, 480 khẩu pháo, 1.260 súng cối mở cuộc tấn công nước ta dọc theo biên giới phía Bắc - từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu) dài hơn 1.000km.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận