13/09/2021 22:37 GMT+7

Ca nhiễm mới của Indonesia giảm hơn 20 lần trong 2 tháng

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Từ đỉnh 56.757 ca nhiễm vào ngày 15-7-2021, số ca nhiễm mới ngày 13-9 của Indonesia là 2.577 ca. Từ kỷ lục tử vong 2.069 ca vào ngày 27-7, số ca tử vong do COVID-19 ngày 13-9 ở xứ sở vạn đảo là 276 ca.

Ca nhiễm mới của Indonesia giảm hơn 20 lần trong 2 tháng - Ảnh 1.

Người nhà đón một học sinh tiểu học đeo khẩu trang từ trường ở thành phố South Tangerang, Indonesia ngày 13-9 - Ảnh: XINHUA

Ngày 13-9, Bộ Y tế Indonesia cho biết nước này ghi nhận thêm 2.577 ca bệnh COVID-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.170.088 ca. Đây là số ca nhiễm tăng thêm trong ngày thấp nhất trong khoảng 4 tháng qua kể từ giữa tháng 5 ở nước này.

Vào thời điểm đỉnh dịch, Indonesia ghi nhận số ca nhiễm mới mỗi ngày ở mức 5 con số. Nước này đã ghi nhận kỷ lục 56.757 ca nhiễm mới vào ngày 15-7-2021 và kỷ lục 2.069 ca tử vong ngày 27-7-2021.

Indonesia đối diện với tình trạng tăng vọt ca nhiễm do biến thể Delta từ cuối tháng 6 tới đầu tháng 8 năm nay. Số ca nhiễm mới tại Indonesia có xu hướng giảm dần từ đầu tháng 8 đến nay. Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết nước này đã qua đỉnh dịch.

Ngày 13-9, Indonesia cũng ghi nhận thêm 276 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch ở xứ sở vạn đảo lên 139.165 ca. Cũng có thêm 12.474 người được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 phục hồi lên 3.931.227, theo Bộ Y tế Indonesia.

Chính phủ Indonesia đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế di chuyển công cộng. Các địa điểm như trung tâm mua sắm và văn phòng đã hoạt động trở lại với công suất và giờ hoạt động hạn chế.

Ca nhiễm mới của Indonesia giảm hơn 20 lần trong 2 tháng - Ảnh 2.

Du khách đi bộ trên bãi biển ở Badung, đảo Bali, Indonesia vào ngày 9-9 - Ảnh: REUTERS

Tuần trước, Tổng thống Joko Widodo của Indonesia đánh giá đại dịch COVID-19 sẽ không biến mất trong thời gian ngắn. Ông cho rằng Indonesia cần chuẩn bị cho quá trình chuyển từ đại dịch COVID-19 sang coi COVID-19 như một bệnh thông thường.

"Chúng ta phải chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi đó và học cách chung sống với COVID-19" - ông Widodo phát biểu.

Theo Bộ Y tế Indonesia, đến nay ít nhất 42,1 triệu người ở Indonesia đã tiêm đầy đủ 2 liều vắc xin COVID-19 và 73,31 triệu người đã tiêm ít nhất 1 liều. Dân số của Indonesia là 271,35 triệu người và nước này đang đặt mục tiêu tiêm cho ít nhất 70% dân số (khoảng 189,94 triệu người) vào cuối năm nay.

Indonesia tuyên bố làn sóng dịch chết chóc thứ 2 đã đạt đỉnh Indonesia tuyên bố làn sóng dịch chết chóc thứ 2 đã đạt đỉnh

TTO - Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết làn sóng dịch COVID-19 thứ hai ở nước này đã đạt đỉnh. Bước qua đỉnh dịch, những dấu hiệu khả quan đang bắt đầu xuất hiện ở xứ sở vạn đảo.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên