
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau hỏi thăm sức khỏe những nhân chứng lịch sử - Ảnh: THANH HUYỀN
Công trình được xây dựng trên diện tích gần 30.000m², gồm quảng trường trung tâm, cụm tượng đài chiến thắng cao 15,3m, ngang 16,45m, nhà truyền thống, bia ghi danh liệt sĩ và khu vực lưu niệm. Toàn bộ hạng mục được hoàn thiện sau gần một năm thi công.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Vũ Thăng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết di tích gắn liền với chiến thắng ngày 23-11-1963, khi quân và dân Cà Mau dưới sự chỉ đạo của Khu ủy Quân khu 9 và Tỉnh ủy Cà Mau đã đồng loạt tấn công, tiêu diệt Chi khu Cái Nước - Đầm Dơi và cứ điểm Chà Là, làm phá sản chiến thuật "trực thăng vận" và "quốc sách ấp chiến lược" của Mỹ - Ngụy ở miền Nam.
"Chiến thắng này là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Cà Mau, thể hiện sự sáng tạo trong kết hợp đấu tranh quân sự với chính trị, góp phần củng cố niềm tin vào đường lối kháng chiến của Đảng", ông Thăng nhấn mạnh.

Toàn cảnh khu vực Khu di tích Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là - Ảnh: THANH HUYỀN
Năm 2016, địa điểm này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia. Việc đầu tư, tôn tạo và khánh thành công trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần phát huy giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành "địa chỉ đỏ" của tỉnh Cà Mau, nơi giáo dục truyền thống cách mạng, phục vụ các hoạt động văn hóa - du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận