25/08/2021 11:48 GMT+7

Cà Mau dừng tổ chức khai giảng năm học mới do dịch lan nhanh

NGUYỄN HÙNG - CHÍ HẠNH
NGUYỄN HÙNG - CHÍ HẠNH

TTO - Sáng 25-8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt chỉ đạo dừng tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022 vào ngày 5-9, thời gian khai giảng cụ thể sẽ được thông báo sau.

Cà Mau dừng tổ chức khai giảng năm học mới do dịch lan nhanh - Ảnh 1.

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cà Mau tạm dừng khai giảng năm học mới - Ảnh: N.HÙNG

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu tổ chức, sắp xếp các lớp học; thực hiện thu học phí (nếu có) theo hình thức trực tuyến hoặc lập danh sách để thu tiền sau. Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học trực tuyến trên Internet và truyền hình theo quy định.

Trước đó, ngày 17-8, UBND tỉnh Cà Mau ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, thời gian khai giảng năm học 2021 - 2022 vào ngày 5-9.

Tuy nhiên, để triển khai thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn nên chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu dừng khai giảng năm học mới.

Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng, số ca bệnh liên quan đến các ổ dịch ngày càng tăng.

Cụ thể, khu phong tỏa khóm 4-5, phường 6 (TP Cà Mau) ghi nhận 11 ca F0; ổ dịch xã Ngọc Chánh (huyện Đầm Dơi) ghi nhận 16 ca F0; ổ dịch liên quan đến Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy sản Thành Tâm, khu phong tỏa phường Tân Xuyên, phường 4 (TP Cà Mau) xuất hiện 17 ca F0.

Ngày 25-8, Sở GD-ĐT Vĩnh Long có văn bản gửi các phòng GD-ĐT, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và thủ trưởng các đơn vị giáo dục trực thuộc để hướng dẫn tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh được học tập tại nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, hiện tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, các học sinh đã di chuyển về địa phương không kịp quay trở lại trường để bắt đầu năm học mới. Nhằm đảm bảo quyền lợi của các em trong điều kiện phòng chống dịch, Sở đề nghị các đơn vị nói trên tổ chức tiếp nhận học sinh vào học tập tại các trường ở nơi cư trú theo nguyện vọng.

Đồng thời phối hợp với các Sở GD-ĐT các tỉnh, thành, nơi có học sinh có nguyện vọng chuyển đi hoặc đến để tiếp nhận, bố trí và xếp lớp theo đúng đối tượng; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh tiếp cận học tập cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu; xác nhận và chuyển giao kết quả học tập, rèn luyện khi các học sinh quay lại trường cũ sau thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Bà Trương Thanh Nhuận - giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long - cho biết thêm việc tổ chức tạo điều kiện cho học sinh mắc kẹt do COVID-19 được giao cho UBND cấp xã rà soát, lập danh sách và kể cả các học sinh cư ngụ trong vùng có dịch. Ngành giáo dục sẽ có phương án tổ chức tiếp nhận và dạy học phù hợp với tình hình phòng chống dịch.

Theo kế hoạch năm học mới của Vĩnh Long, học sinh cấp 2, 3 và giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 6-9 và 13-9 (cụ thể, lớp 9 và 12 tựu trường ngày 6-9, các khối còn lại là 13-9); học sinh tiểu học và mầm non tựu trường ngày 20-9.

Học sinh Cần Thơ, Sóc Trăng khai giảng ngày 5-9 Học sinh Cần Thơ, Sóc Trăng khai giảng ngày 5-9

TTO - Ngày 24-8, UBND TP Cần Thơ và Sóc Trăng ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP. Thống nhất chung khai giảng năm học mới ngày 5-9.

NGUYỄN HÙNG - CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên