02/07/2021 12:50 GMT+7

Cà Mau có tân chủ tịch UBND tỉnh

NGUYỄN HÙNG
NGUYỄN HÙNG

TTO - Ngày 2-7, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và thảo luận thông qua một số nội dung.

Cà Mau có tân chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 1.

Những cán bộ chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Cà Mau ra mắt kỳ họp - Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Ông Nguyễn Tiến Hải, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX, tiếp tục được bầu giữ chức danh chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu 51/51, đạt tỉ lệ 100%.

Bà Lê Thị Nhung, bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời; ông Dương Huỳnh Khải, phó chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX, cùng được bầu giữ chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Huỳnh Quốc Việt, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Các ông Lâm Văn Bi, Lê Văn Sử, Trần Hồng Quân tiếp tục được bầu và tái cử giữ chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Huỳnh Quốc Việt sinh ngày 25-9-1976, quê quán xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng ngành kỹ thuật công trình; thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Ngày 24-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm ông Lê Quân, phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, giữ chức giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

TTO - Ngày 24-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Quân - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - giữ chức vụ giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

NGUYỄN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên