26/10/2019 13:20 GMT+7

Cà Mau chỉ đạo xử lý vụ 'một giáo viên vay tiền, cả trường bị khủng bố đòi nợ'

NGUYỄN HÙNG
NGUYỄN HÙNG

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo TP Cà Mau rà soát, xem xét xử lý vụ 'một giáo viên vay tiền, cả trường bị khủng bố đòi nợ' mà báo chí phản ảnh.

Cà Mau chỉ đạo xử lý vụ một giáo viên vay tiền, cả trường bị khủng bố đòi nợ - Ảnh 1.

Thông tin về các giáo viên Trường THCS&THPT Lý Văn Lâm lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Ngày 26-10, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã chỉ đạo chủ tịch UBND TP Cà Mau yêu cầu Công an TP Cà Mau và các đơn vị liên quan rà soát, xem xét xử lý vụ một giáo viên vay tiền, cả trường bị khủng bố đòi nợ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31-10.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Công ty TNHH Đại Hải đăng thông tin "cảnh giác lừa đảo, trốn nợ" trên Facebook, Zalo, dán trên cột điện... với nội dung cô giáo L.T.T.L. và bốn giáo viên của Trường THCS&THPT Lý Văn Lâm đang lợi dụng sự tín nhiệm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nhiều nơi và "kêu gọi" mọi người cảnh giác, nếu phát hiện "đối tượng" thì báo về đường dây nóng cơ quan chức năng gần nhất.

Sau khi thông tin lan truyền trên mạng, nhiều cô giáo bị "khủng bố" liên tục bằng hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu trả nợ. Các cô giáo phải tắt điện thoại, điện thoại bàn nhà trường cũng phải rút dây để tránh bị "khủng bố".

Tường trình sự việc với nhà trường, cô L. thừa nhận trong lúc túng quẫn có vay tiền online từ công ty tài chính trên mạng với nhiều khoản vay khác nhau, từ 3,5 - 6 triệu đồng. Thời gian đầu cô trả tiền đúng hạn nhưng gần đây gặp khó khăn,  không còn khả năng trả nợ với số tiền khoảng 20 triệu đồng.

Bốn giáo viên khác không vay tiền nhưng không hiểu sao bị biến thành "đồng lõa". Ông Thi Văn Trí - hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lý Văn Lâm - cho biết 4 giáo viên này đã làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng, công an can thiệp.

Một giáo viên thiếu nợ, cả trường bị Một giáo viên thiếu nợ, cả trường bị 'khủng bố'

TTO - Sáng 25-10, ông Thi Văn Trí - hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau - xác nhận những ngày gần đây nhiều cô giáo trong trường bị 'khủng bố' đòi nợ.

NGUYỄN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên