
Một nhà người dân ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau chịu sạt lở ven sông - Ảnh: THANH HUYỀN
Toàn tỉnh Cà Mau hiện có hơn 200km bờ biển bị sạt lở và gần 1.100km bờ sông bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí nơi ở an toàn và bảo đảm sinh kế ổn định.
Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã sắp xếp ổn định 998 hộ dân. Dù vậy, tiến độ một số dự án còn chậm do thiếu vốn và vướng thủ tục đầu tư.
Bên cạnh đó, hạ tầng tại một số khu tái định cư chưa đồng bộ, chưa giải quyết triệt để bài toán việc làm và đất sản xuất cho bà con.
Giai đoạn 2026 - 2030, Cà Mau dự kiến bố trí, sắp xếp ổn định 3.255 hộ dân (gồm 2.402 hộ vùng thiên tai và 853 hộ nằm trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ). Trong đó, tỉnh tính toán bố trí tập trung 2.682 hộ và bố trí xen ghép 573 hộ.
Để đáp ứng nhu cầu này, tỉnh dự kiến thực hiện 10 dự án (gồm 5 dự án chuyển tiếp và 5 dự án đầu tư mới) với 14 điểm, khu dân cư để bố trí cho 2.618 hộ. Số còn lại (637 hộ) sẽ sắp xếp tại các khu tái định cư hiện hữu, quỹ đất công có hạ tầng hoặc các cụm dân cư đã hình thành ổn định.
Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Văn Sử - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - nhấn mạnh nhiệm vụ phòng, chống ngập úng, sạt lở cần được triển khai đồng bộ với việc bố trí tái định cư.
Trong bối cảnh nguồn lực ngân sách còn hạn chế, tỉnh cần tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm như huy động nguồn lực xã hội, thu hút doanh nghiệp, nghiên cứu lồng ghép với chính sách phát triển nhà ở xã hội và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.
Đặc biệt, ông Sử cho rằng việc di dời phải gắn liền với sinh kế lâu dài cho người dân, tức là "định cư nhưng phải có đất canh tác".

TS Hồng Minh Hoàng (Viện Mekong, Đại học Cần Thơ) phát biểu tại hội thảo - Ảnh: THANH HUYỀN
Đóng góp ý kiến tại sự kiện, TS Hồng Minh Hoàng (Viện Mekong, Đại học Cần Thơ) chỉ ra hạn chế thực tế ở Đồng bằng sông Cửu Long là nhiều nơi chọn vị trí tái định cư xa nơi làm ăn, thiếu việc làm, đầu tư phân tán.
Do đó, ông Hoàng đề xuất Cà Mau cần di dời dân cư theo lộ trình "thoái lui có kiểm soát" dựa trên vùng rủi ro và ngưỡng kích hoạt, ưu tiên hàng đầu cho việc giữ sinh kế cho bà con.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận