Thứ 3, ngày 2 tháng 3 năm 2021
Ca khúc trước 1975: Tâm tư cần cởi bỏ
TTO - Những phát biểu mới đây liên quan tới câu chuyện quản lý ca khúc trước 1975 đang khiến dư luận chú ý, nhất là khi dự thảo nghị định mới thay thế nghị định 79 đã đạt được những tiến bộ là xóa bỏ khái niệm ca khúc trước 1975.

Ngô Trung Quang song ca cùng Phương Mỹ Chi ca khúc Con đường xưa em đi (sáng tác: Châu Kỳ - Hồ Đình Phương) trong đêm chung kết Thần tượng Bolero 2016. Ca khúc này cùng Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An) từng bị đề nghị dừng lưu hành, gây ra tranh luận dữ dội - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Kết quả bước đầu này cũng phải tốn quá nhiều thời gian và tâm sức xã hội mới có được.
"Một hướng quản lý tiến bộ"
Quá trình xây dựng nghị định thay thế nghị định 79 về hoạt động nghệ thuật biểu diễn kéo dài hàng năm trời và đang đi tới những bước cuối cùng.
Rất nhiều đợt lấy ý kiến và những tranh luận được đưa ra trên báo chí, cùng thực tiễn những bất cập trong quản lý nghệ thuật biểu diễn gần đây đã đưa tới nhiều đổi mới tiến bộ trong bản dự thảo nghị định, bước đầu làm hài lòng nghệ sĩ, công chúng và cả doanh nghiệp.
Trong đó, một điểm mới trong bản dự thảo được dư luận đánh giá cao đó là bỏ các quy định quản lý riêng với ca khúc trước 1975.
Chia sẻ cùng Tuổi Trẻ về câu chuyện này với tư cách người làm chuyên môn về quản lý văn hóa, từng có nhiều năm làm việc tại Bộ VH-TT&DL và đang là phó chủ tịch Hội đồng Lý luận văn học nghệ thuật trung ương, TSKH Phan Đình Tân cho rằng ca khúc trước 1975 hay ca khúc ở bất cứ giai đoạn nào cũng có ca khúc lành mạnh, tích cực, có tính nghệ thuật cao; nhưng đồng thời vẫn có những ca khúc trượt sang thái cực bên kia.
Theo ông, vì vậy việc quản lý là cần thiết, nhưng cả hai cách từng được nêu ra là công bố danh sách ca khúc trước 1975 được phép phổ biến hay đưa ra danh sách ca khúc bị cấm đều có những bất cập, khiến việc quản lý bị rơi vào thế bị động, lại gây những nỗi niềm, những bức xúc không đáng có.
Do đó, dự thảo nghị định mới thay thế nghị định 79 đang được xây dựng theo hướng không có quy định riêng với ca khúc trước 1975, cùng với việc đưa ra những điều cấm mà các ca khúc đều phải tuân thủ như nhau là một hướng quản lý tiến bộ.
Ứng xử công bằng cho mọi ca khúc
Ông Phan Đình Tân nhận định rằng việc xóa bỏ khái niệm "ca khúc trước 1975" là cởi bỏ ranh giới phân biệt giữa các sáng tác nghệ thuật ở các thời điểm khác nhau, tất cả các ca khúc đều được đối xử công bằng như nhau, là một xu thế bình thường của quản lý văn hóa để tiến tới sự quản lý tiến bộ, văn minh. Đây là bước tiến trong quản lý, điều cần phải làm như lẽ bình thường chứ chưa cần phải viện dẫn tới chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc.
Chuyện một số phát biểu có ý kiến khác về việc bỏ khái niệm ca khúc trước 1975 trong dự thảo nghị định thay thế nghị định 79 về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, ông Tân cho rằng các góp ý với tư cách một công dân, một nhà chuyên môn, họ có quyền có ý kiến.
Còn trách nhiệm của nhà quản lý, cụ thể là Bộ VH-TT&DL đang được giao xây dựng nghị định này, là phải trân trọng mọi ý kiến đóng góp, đối thoại, giải đáp những ý kiến, lo lắng của mọi người cho rõ ngọn nguồn để tạo sự thống nhất tối đa có thể trong xã hội.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quang Vinh - quyền cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định 79 - cho biết ban soạn thảo lắng nghe, trân trọng mọi ý kiến đóng góp cho bản dự thảo nghị định thay thế nghị định 79, nhưng kiên định với quan điểm ca khúc ở mọi thời điểm được công bằng như nhau; và pháp luật phục vụ cho số đông chứ không thể thỏa mãn được mọi người. Dẫu là ca khúc năm 1995, 2005 hay 2015... nếu cứ vi phạm những điều cấm thì đều không được phép phổ biến chứ không riêng ca khúc trước 1975.
Ông Vinh cho biết dự thảo tiếp tục được lấy ý kiến các địa phương trước khi trình lên bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, sau đó tiếp tục đăng tải lên mạng để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi trình lên Chính phủ. Vì vậy, mọi ý kiến đóng góp đều sẽ được lắng nghe và giải đáp.
-
TTO - Anh Nguyễn Văn H. (cha của bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 chung cư may mắn thoát nạn) xúc động gửi lời cảm ơn người cứu con gái mình. Anh H. nói: "Con tôi như được sinh ra lần thứ hai".
-
TTO - Ông Cao Minh Chu, giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố do sai phạm trong đấu thầu.
-
TTO - "Thời điểm bé gái 3 tuổi bị rơi, gia đình cháu có khách. Bố mẹ cháu tiễn khách ra về, khi đang đi lên nhà thì nghe mọi người hô hoán có cháu bé rơi từ trên cao xuống, chạy xuống xem thì phát hiện cháu bé là con của họ".
-
TTO - Bà Trần Huyền Trang, giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư ở tuổi 31.
-
TTO - Tối 1-3, báo Tuổi Trẻ đã trao danh hiệu 'Bạn đồng hành quanh tôi' cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), thanh niên cứu bé gái 3 tuổi gây xúc động và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận