02/08/2016 16:41 GMT+7

Cá chết trắng hồ Công viên 29-3 Đà Nẵng do thiếu oxy

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Ngày 2-8, ông Lê Quang Nam, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP Đà Nẵng cho biết nguyên nhân cá chết tại hồ Công viên 29-3 (quận Thanh Khê) ngày 1-8 là do thiếu ôxy.

Người dân xem cá chết dạt vào bờ - Ảnh: TẤN LỰC
Người dân xem cá chết dạt vào bờ - Ảnh: TẤN LỰC

Theo ông Nam, hiện tại lớp bùn dưới đáy hồ do tích tụ lâu năm nên quá dày đặc. Trong khi đó, do thời tiết nắng nóng cộng với lượng oxy hòa tan trong ngước giảm nên chết đến cá chết.

Theo ông Nam hiện hệ thống nước ở hồ Công viên 29-3 có một số cống xả từ các khu dân cư đổ vào hồ. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm, sắp tới sẽ cho khóa các cống này lại, đồng thời có phương án đưa nguồn nước sạch vào hồ cũng như nạo vét lớp bùn.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin trước đó, ghi nhận tại hiện trường ngày 1-8 cho thấy lượng cá chết rất lớn, dạt vào bờ kết thành mảng và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều người dạo công viên phải bịt kín mũi khi đi ngang vì không chịu nổi mùi hôi.

Trong số cá chết, chiếm hầu hết là cá rô phi, ngoài ra còn có cá chép và tôm tép. Đa số cá chết là cá lớn, nhiều con nặng ước chừng hơn 2kg.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên