03/08/2020 10:18 GMT+7

BV đa khoa Trung ương Quảng Nam: Phải nỗ lực, điều trị tốt cho bệnh nhân COVID-19

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tin rằng bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, đơn vị được Bộ tín nhiệm, giao nhiệm vụ tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Nam và các khu vực lân cận nỗ lực, đảm bảo chăm sóc, điều trị khỏi cho bệnh nhâ

BV đa khoa Trung ương Quảng Nam: Phải nỗ lực, điều trị tốt cho bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn vẫy tay chào các bác sĩ, nhân viên y tế tại khu cách ly khoa hồi sức dành cho những ca dương tính ở bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 3-8, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Trước đó ngày 1-8 Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Núi Thành) tiếp nhận điều trị người bệnh dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn Quảng Nam và các tỉnh lân cận.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã đi khắp các khoa, phòng của bệnh viện này để kiểm tra công tác chuẩn bị đón tiếp, điều trị bệnh nhân.

BV đa khoa Trung ương Quảng Nam: Phải nỗ lực, điều trị tốt cho bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 2.

Đoàn công tác kiểm tra bệnh viện - Ảnh: LÊ TRUNG

Tiến sĩ Đinh Đạo - giám đốc Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam - cho biết là đơn vị được Bộ Y tế, UBND tỉnh quyết định là nơi thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam và các tỉnh khác. Hiện nay bệnh viện đang điều trị cho 15 ca bệnh dương tính.

Đến nay công tác chuẩn bị được gấp rút, cùng với 20 chuyên gia đến từ bệnh viện Bạch Mai, chợ Rẫy, bệnh viện đại học y dược TP. HCM, bệnh viện bệnh nhiệt đới TP.HCM, trường ĐH Y Hà Nội… đã giúp bệnh viện trong công tác thu dung, điều trị các bệnh nhân. Đến chiều nay, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ tiếp tục thu dung, điều trị cho các ca bệnh.

BV đa khoa Trung ương Quảng Nam: Phải nỗ lực, điều trị tốt cho bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói chuyện với đoàn trường ĐH Y dược Hà Nội cử vào - Ảnh: LÊ TRUNG

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, cho biết, giai đoạn 2 này, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, số lượng bệnh nhân tăng lên nhiều, nhiều bệnh nhân nặng, đòi hỏi sự tham gia của các bệnh viện tuyến cuối ở các địa phương, Bộ đã tín nhiệm, giao nhiệm vụ cho bệnh viện này.

"Đây là thử thách rất lớn đối với cán bộ, nhân viên bệnh viện, trong khi ngoài xã hội thì đang cách ly, giãn cách, nhà cách nhà, người cách người, thì các bác sĩ, nhân viên y tế là những người chiến sĩ lăn xả vào để khám, điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19, trở thành tuyến đầu chống dịch ở miền Trung" - thứ trưởng Sơn nói.

BV đa khoa Trung ương Quảng Nam: Phải nỗ lực, điều trị tốt cho bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 4.

Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam, nơi tiếp nhận điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Quảng Nam và các tỉnh lân cận - Ảnh: LÊ TRUNG


LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên