24/08/2013 23:00 GMT+7

Buộc học sinh về nhà thay quần ống hẹp là khắt khe

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TTO - Ngày 24-8, ông Nguyễn Quý Đôn, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, cho biết sở này vừa tổ chức họp chấn chỉnh vụ kiểm tra quần học sinh ống hẹp xảy ra tại Trường THPT Hà Huy Giáp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

100 học sinh bị buộc rời lớp vì mặc quần ống hẹpHS mặc quần ống hẹp, chấp nhận không?Kiểm tra để chấn chỉnh "phong trào" quần bó, mông hở

OuJxOXYt.jpgPhóng to
Học sinh Cần Thơ trong một buổi giao lưu với ca sĩ Bảo Thy - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Theo đó, ông Đôn nói việc lập lại kỷ cương, nội quy nhà trường là đúng, tuy nhiên trong quá trình thực hiện hơi cứng rắn, buộc học sinh về nhà thay quần đã tạo dư luận không tốt trong phụ huynh và học sinh.

Qua cuộc họp, ông Đôn nhắc nhở nhà trường trong cách thực hiện cần mềm mỏng, nhắc nhở là chính, kiểm điểm học sinh từng bước và chỉ kỷ luật học sinh khi tới lần thứ tư vẫn cố tình vi phạm.

Ông Đôn cũng thừa nhận việc làm của Trường THPT Hà Huy Giáp hơi khắt khe, giống như môi trường quân đội, công an và khi thực hiện cần thông báo rộng rãi cho phụ huynh biết, thực hiện từng bước.

Ngoài ra, ông Đôn cũng chỉ đạo Ban giám hiệu trường chấn chỉnh việc cứng nhắc trong qui định khổ ống quần, cần thiết linh động đối với cơ thể từng học sinh, phù hợp với qui định và chuẩn mực chung.

Theo ông Đôn, thời gian qua phong trào mặc quần ống hẹp, đáy ngắn của một bộ phận học sinh là do ảnh hưởng từ phong trào phụ nữ lấy chồng Đài Loan đang diễn ra tại địa phương.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên