03/11/2017 14:54 GMT+7

Buộc hiệu trưởng xin lỗi, trả lại tiền lạm thu

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Một hiệu trưởng tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa bị kỷ luật khiển trách vì thu nhiều khoản thu trái quy định đầu năm học 2017-2018.

Buộc hiệu trưởng xin lỗi, trả lại tiền lạm thu - Ảnh 1.

Trường tiểu học Nam Dinh - Ảnh: D.T

Ngày 3-11, ông Nguyễn Minh Ngọc, trưởng phòng Giáo dục - đào tạo huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xác nhận, hội đồng kỷ luật của huyện này vừa quyết định kỷ luật hình thức khiển trách đối với bà Cao Thị Mỹ Thuyết - hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Dinh (thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) vì thu nhiều khoản thu không đúng quy định.

Theo kết quả xác minh của Phòng Giáo dục - đào tạo Bố Trạch, vào đầu năm học 2017-2018, trường Tiểu học Nam Dinh triển khai thu các khoản trái quy định như tiền quỹ đội (50.000 đồng/năm), phí trông giữ xe đạp: 100.000 đồng/năm/học sinh.

Ngoài ra, trường này còn triển khai thu thêm nhiều khoản tiền khác mà chưa được phụ huynh thông qua như tiền dạy tin học (từ khối 3 đến khối 5) 200.000 đồng/năm; tiền tiếng Anh (từ khối 1 đến khối 2) 200.000 đồng; tiền nước uống 60.000 đồng, làm rạp khai giảng 30.000 đồng, trang trí lớp 50.000 đồng mỗi học sinh, quỹ hội phụ huynh 200.000 đồng...

Bà Thuyết cũng bị buộc phải xin lỗi công khai phụ huynh học sinh cũng như trả lại toàn bộ số tiền đã thu của phụ huynh.

"Trước mắt huyện yêu cầu trường trả lại toàn bộ số tiền đã thu của phụ huynh. Sau đó trường sẽ tổ chức họp phụ huynh để thống nhất lại các khoản thu", ông Ngọc nói.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên