10/08/2023 08:12 GMT+7

Bức xúc với nạn bò thả rông

Nạn bò thả rông xuống phố gây tai nạn và ô nhiễm đã thành nỗi ám ảnh ở nhiều khu đô thị, khu công nghiệp tại Đà Nẵng. Nhiều nơi đã lập tổ xử lý gia súc thả rông nhưng chưa thể xử lý triệt để được vấn đề này.

Bò thả rông trên phố Đà Nẵng - Ảnh: Đ.C.

Bò thả rông trên phố Đà Nẵng - Ảnh: Đ.C.

Đi xe vào khu đô thị Phước Lý, khu đô thị Golden Hills...không khó để bắt gặp cảnh bò thả rông đi lang thang trên phố hoặc đang gặm cỏ bên đường.

Bò thả rông lông nhông... giữa phố ở Đà NẵngBò thả rông lông nhông... giữa phố ở Đà Nẵng

TTO - Đó là tình trạng nhiều khu đô thị, khu đô thị sinh thái ở Đà Nẵng đang phải trải qua. Hàng trăm con bò lông nhông trên nhiều tuyến đường, phá cây của dân, phóng uế bừa bãi. Thậm chí, buổi tối, còn thấy cảnh đàn bò đứng, nằm nghỉ giữa đường.

Ông T.V.H. (trú khu đô thị Phước Lý) cho biết người dân ở tuyến đường Lê Sao, Phước Lý 8 đến Phước Lý 21… quá mệt mỏi với cảnh hàng chục con bò đi nghênh ngang trên đường, phóng uế bừa bãi. "Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy có biện pháp cứng rắn để răn đe, xử phạt nhằm giải quyết triệt để tình trạng trên" - ông H. bức xúc nói.

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cũng đã đề nghị UBND quận Liên Chiểu, UBND huyện Hòa Vang xử lý, tuyên truyền, xử phạt (nếu có) đối với các chủ chăn thả rông gia súc tại tuyến đường 10B Khu công nghiệp Hòa Khánh, tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài (đoạn qua xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang và phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Trước đó, chủ đầu tư của dự án Golden Hills cũng đã có văn bản gửi chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ giải quyết tình trạng chăn thả gia súc tại dự án trên.

Được biết, năm 2022 HĐND TP Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết về việc quy định khu vực nội thành và khu dân cư không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và các động vật khác trong chăn nuôi.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm) không được phép chăn nuôi trên địa bàn các quận gồm Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Liên Chiểu; các khu dân cư hiện hữu, khu tái định cư, thôn, tổ tại một số xã và các khu dân cư mới, khu tái định cư được phê duyệt trên địa bàn huyện Hòa Vang…

Sẽ lập tổ xử lý

Tại phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang có 48 hộ nuôi với số lượng 66 con trâu, 699 con bò. Ông Nguyễn Minh Hoàng - phó chủ tịch UBND phường - nói: "Chúng tôi cũng đã chiếu những thước phim tư liệu về các vụ tai nạn giao thông do gia súc thả rông gây ra để người dân thấy và hiểu hơn về mức độ nguy hiểm khi trâu bò thả rông".

Ông Hoàng cho biết sau khi tuyên truyền, phường đã tổ chức đoàn xuống từng hộ chăn nuôi để bấm số lỗ tai phân biệt gia súc từng hộ, ký cam kết… Từ tháng 8-2023 sẽ tổ chức vây bắt, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính…

Các phường như Hòa Hiệp Nam, Hòa Minh (quận Liên Chiểu), phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) đã triển khai lực lượng và tổ chức xử lý tình trạng bò thả rông.

Còn ông Lê Thế Nhân - phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu - cho biết đã chỉ đạo các phường trên địa bàn tăng cường xử lý, xử phạt nếu các chủ nuôi gia súc cố tình vi phạm.

Bò thả rông lông nhông... giữa phố ở Đà NẵngBò thả rông lông nhông... giữa phố ở Đà Nẵng

TTO - Đó là tình trạng nhiều khu đô thị, khu đô thị sinh thái ở Đà Nẵng đang phải trải qua. Hàng trăm con bò lông nhông trên nhiều tuyến đường, phá cây của dân, phóng uế bừa bãi. Thậm chí, buổi tối, còn thấy cảnh đàn bò đứng, nằm nghỉ giữa đường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên