02/11/2022 10:53 GMT+7

Bò thả rông lông nhông... giữa phố ở Đà Nẵng

Bài, ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Bài, ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Đó là tình trạng nhiều khu đô thị, khu đô thị sinh thái ở Đà Nẵng đang phải trải qua. Hàng trăm con bò lông nhông trên nhiều tuyến đường, phá cây của dân, phóng uế bừa bãi. Thậm chí, buổi tối, còn thấy cảnh đàn bò đứng, nằm nghỉ giữa đường.

Bò thả rông lông nhông... giữa phố ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Cảnh đàn bò tràn trên đường phố ở khu đô thị sinh thái Hòa Quý - Đồng Nò

Tình trạng này khiến người dân vô cùng bức xúc.

Mở cửa, thấy… bò

Qua khu đô thị sinh thái Hòa Quý - Đồng Nò (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) không khó để bắt gặp những đàn bò với hàng chục con đang nhởn nhơ gặm cỏ bên đường, hoặc lông nhông trên phố. Chỉ trong bán kính 300m, đã gặp 3 đàn bò và 1 đàn dê thả rông ở đây.

Đứng trước hiên, chị Ng.T.Ng. (cư dân ở đây) chỉ tay về phía bên phải nói: "Bò phóng uế đầy đường, hôi thối chịu không nổi, cứ dọn xong lại thấy". Chị Ng. cho biết thêm tình trạng bò thả rông đã thành nỗi ám ảnh của người dân ở đây. Nhà nào trồng cây cỏ, rau màu…. cũng bị trâu bò phá nát. Thậm chí đàn bò còn kéo đến ở trước cổng nhà hoặc nằm giữa đường, và khi chúng đi thì để lại cả đống phế thải. "Nhiều bữa mở cửa cổng ra là thấy… bò" - chị Ng. cho hay.

Tương tự, người dân tại khu đô thị Golden Hills (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cũng than trời với nạn gia súc thả rông. Anh Hữu Quyết (cư dân ở đây) chia sẻ, bò đâu chỉ phá cây cối. Cả đàn nằm ngổn ngang trên đường, phóng uế hôi thối, ô nhiễm vô cùng. "Cách đây chưa lâu, có anh công nhân tan ca đêm, chạy xe máy về tông phải đàn bò nằm giữa đường dẫn đến tai nạn phải nhập viện" - anh Quyết cho biết.

Bò thả rông lông nhông... giữa phố ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Trên tuyến đường dẫn vào khu đô thị có bảng cấm chăn thả gia súc, nhưng vào trong khu dân cư tình trạng này vẫn nhan nhản

Không chỉ người dân, mà doanh nghiệp cũng "đau đầu" với nạn gia súc thả rông. Công ty CP Trung Nam đã có văn bản gửi UBND thành phố về việc hỗ trợ giải quyết tình trạng chăn thả gia súc tại dự án Golden Hills.

Sau đó, UBND quận Liên Chiểu đã chỉ đạo UBND phường Hòa Hiệp Nam chủ trì giải quyết tình trạng trên. Đồng thời, chỉ đạo Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận phối hợp với phường kiểm tra, theo dõi, nhắc nhở các hộ dân và hỗ trợ xử lý tình trạng chăn thả rông gia súc.

Nan giải xử lý

Ông Lê Thế Nhân - phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) - cho biết vừa qua địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp thả rông gia súc tại dự án Golden Hills.

"Hiện, vấn đề theo dõi, kiểm tra tình trạng chăn thả gia súc thả rông cũng được chú trọng thực hiện liên tục. Quận đã yêu cầu phường, các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể, ra quân xử lý tình trạng chăn nuôi trái phép, thả rông gia súc. Sau khi tuyên truyền, nhắc nhở, sẽ tiến hành xử phạt chủ của gia súc thả rông" - ông Nhân cho biết thêm.

Bò thả rông lông nhông... giữa phố ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Đàn bò hàng chục con chắn ngang giữa đường

Còn lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết cũng đã thường xuyên chỉ đạo lực lượng quy tắc đô thị, UBND phường xử lý tình trạng gia súc thả rông tại một số khu vực, khu đô thị. Địa phương cũng đã mời các chủ nuôi gia súc lên ký cam kết. Tuy nhiên, vẫn còn có một số trường hợp không thực hiện và bị xử phạt. Vừa qua, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục có yêu cầu các đơn vị, phường liên quan xử lý quyết liệt vấn đề trên.

"Mức phạt hành vi này hiện khá thấp, chỉ khoảng 200.000 đồng. Với chế tài này, chưa đủ sức răn đe" - lãnh đạo một quận tại Đà Nẵng cho biết.

Bò thả rông lông nhông... giữa phố ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Theo quan sát, mỗi ngày có hàng trăm con bò được thả rông tại khu đô thị Hòa Quý - Đồng Nò

Người nuôi bò nói gì?

Bà T., chủ nuôi bò tại phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), cho biết gia đình bà vốn trước đây làm nông nghiệp, gắn bó với trâu bò. Sau khi đất đai bị thu hồi, lại lớn tuổi nên bà chăn nuôi bò.

Theo bà T., đàn bò của gia đình được bà thả đi ăn ở khu đô thị Hòa Quý - Đồng Nò vào sáng, và luôn có người coi ngó. Trưa bò được lùa về và chiều lại thả cho đi ăn. Bà T. cho rằng đàn bò thả rông mà người dân bức xúc chủ yếu là của người đi buôn, không có ai coi ngó…

Bò thả rông lông nhông... giữa phố ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Bò nằm và phóng uế giữa đường phố

Đã có cả nghị quyết

Tháng 7-2022, HĐND TP Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết về việc quy định khu vực nội thành, khu dân cư không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và các động vật khác trong chăn nuôi.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm) không được phép chăn nuôi trên địa bàn các quận gồm: quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Liên Chiểu; các khu dân cư hiện hữu, khu tái định cư, thôn, tổ tại một số xã và các khu dân cư mới, khu tái định cư được phê duyệt trên địa bàn huyện Hòa Vang…

​Cán bộ phải đi bắt... bò thả rông ​Cán bộ phải đi bắt... bò thả rông

TT - Không chỉ trong nội thị TP Phan Thiết (Bình Thuận), thời gian qua người dân ở các tuyến đường huyện lân cận với TP Phan Thiết cũng ngao ngán với nạn thả bò rông gây nhiều phiền phức và cả tai nạn giao thông.

Bài, ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên