Phóng to |
| Khai thác titan ở Quảng Nam làm nhiều cử tri bức xúc - Ảnh: Tấn Vũ |
Ngoài ra, tại kỳ họp lần này HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ lấy phiếu tín nhiệm khoảng 17 người giữ các chức danh do HĐND tỉnh bầu gồm chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực HĐND tỉnh, trưởng các ban HĐND tỉnh, chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên UBND tỉnh. HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng thông qua mức hỗ trợ của UBND tỉnh cho Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh 7 tỉ đồng nhằm nâng mức hỗ trợ, động viên ngư dân bám biển.
Dự án “treo” làm khổ dân
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam cùng những ý kiến thảo luận tại tổ vào chiều 3-7 đều cho rằng công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng đất đai, nhất là khu vực ven biển, còn lỏng lẻo, bất cập. Tình trạng lấn chiếm, xây dựng cơi nới công trình, nhà trái phép xảy ra nhiều nơi, chưa kịp thời phát hiện và xử lý cương quyết.
|
Kon Tum: chủ tịch HĐND tỉnh đạt 41/44 phiếu tín nhiệm cao Chiều 3-7, HĐND tỉnh Kon Tum đã họp phiên bế mạc và thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 cán bộ giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, hai cá nhân được tín nhiệm cao là ông Hà Ban - chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Văn Tuấn - trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Kon Tum (đều đạt 41/44 phiếu tín nhiệm cao). Ông Bùi Thái Trọng, giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 11/44 phiếu. |
Hiện khu vực ven biển của tỉnh Quảng Nam có 49/130 dự án triển khai chậm và không triển khai (Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc 35/41 dự án, Khu kinh tế mở Chu Lai 14/89 dự án) song chưa cơ quan nào có thẩm quyền rà soát, điều chỉnh, xử lý theo quy định pháp luật. Nhiều dự án “treo” kéo dài quá thời hạn quy định, thậm chí có dự án hơn 10 năm không triển khai. Cụ thể, dự án quy hoạch làng Đại học Đà Nẵng đã 17 năm. Vì thế trong thời gian dài, chính quyền địa phương thực hiện chủ trương thắt chặt quản lý đất đai, quản lý hiện trạng theo quy hoạch đã ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất.
Từ thực tế này, một bộ phận người dân vùng dự án bị ảnh hưởng nảy sinh tình trạng tự ý thực hiện quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất gây phức tạp tình hình an ninh vùng ven biển. Một điều khá “bất thường” theo ông Võ Hồng - trưởng Ban kinh tế và ngân sách tỉnh, là cơ quan chuyên môn của tỉnh hướng dẫn cho phép chính quyền địa phương cấp giấy phép cho nhân dân được xây dựng nhà tạm cao đến hai tầng, nhưng khi Nhà nước giải tỏa sẽ không được đền bù. Chủ trương này gây thêm khó khăn, phức tạp đối với nhân dân và chính quyền trong công tác quản lý nhà nước.
Phiên thảo luận tổ cũng bàn về bức xúc của cử tri trước tình trạng khai thác titan ở khu vực xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành đã hoạt động trở lại gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Ngoài ra, các cử tri còn lo lắng về chất lượng tuyến xe buýt Tam Kỳ - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Tam Kỳ hiện nay không đảm bảo như: xe cũ, chất lượng kém, đưa đón khách không đúng tuyến, một số lái xe, nhân viên phục vụ trên xe chưa chấp hành tốt các quy định về trật tự an toàn giao thông...
Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh đề án về sửa đổi, bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn. Theo đó sẽ đưa ra khỏi quy hoạch hai dự án thủy điện Hà Ra thuộc huyện Nam Giang (1MW), thủy điện Bồng Miêu thuộc huyện Phú Ninh (0,6 MW). Hai thủy điện này có công suất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng đến môi trường, đất sản xuất của người dân.
Quảng Ngãi: lạm thu ở nhiều trường học
Ngày làm việc thứ hai kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi 3-7, các đại biểu đề nghị HĐND tỉnh xem xét giảm mức thu học phí so với mức UBND tỉnh đề xuất đối với các trường trung cấp nghề, cao đẳng.
UBND tỉnh đề xuất thu học phí bình quân đào tạo trung cấp nghề mức 177.000 đồng/học sinh/tháng, tăng 33,5% mức bình quân hiện tại. Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng đối tượng các trường dạy nghề của tỉnh phần lớn ở nông thôn, kinh tế khó khăn, việc tăng học phí sẽ gây khó khăn đối với họ. Theo các đại biểu, ngân sách nhà nước cấp theo định mức chi sự nghiệp dạy nghề tăng từ 4,5 triệu đồng/học sinh/năm lên 6,5 triệu đồng/học sinh/năm thì năm 2013 Trường trung cấp nghề Đức Phổ được cấp hơn 7,1 tỉ đồng (tăng gần 2,2 tỉ đồng), Trường trung cấp nghề Quảng Ngãi được cấp gần 13 tỉ đồng (tăng gần 4 tỉ đồng) thì có cần thiết phải tăng học phí? Mặt khác, các trường được Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, các nguồn thu học phí, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia... đã cơ bản đủ các điều kiện cho học sinh học nghề.
Trước đó, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh công bố kết quả giám sát về thu chi tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn cho thấy nhiều trường sai phạm. Cụ thể: một số trường tiểu học thu học phí học 2 buổi/ngày vượt quá quy định (dưới 25.000 đồng/học sinh/tháng). Hầu hết các trường đều có các khoản thu của ban đại diện phụ huynh. Ở bậc tiểu học, các trường thu 5-10 khoản, mức 5.000-100.000 đồng/khoản. Ở bậc mầm non thu 4-6 khoản, mức 10.000-100.000 đồng/khoản. Một số trường có quỹ ban đại diện phụ huynh năm học rất cao, từ 325,5-450 triệu đồng/năm học.
Việc tổ chức thu quỹ đầu năm học, một học sinh phải nộp từ 8-13 khoản với số tiền trên 700.000 đồng/học sinh, đã tạo gánh nặng, sức ép rất lớn cho gia đình nghèo, có nhiều con đi học. Tuy nhiên, việc chi quỹ này ở hầu hết các trường đều không đúng quy định. Một số trường sử dụng quỹ này chi hỗ trợ các ngày lễ, tết, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên; chi tiền an ninh quốc phòng, thuê dọn vệ sinh, sửa chữa điện, tặng quà cho giáo viên, mua văn phòng phẩm...
Tại kỳ họp này, HĐND thống nhất mức thu phí đường bộ xe môtô: đối với loại xe dung tích dưới 100cm3 là 50.000 đồng/xe/năm và xe dung tích từ 100cm3 trở lên có mức thu 110.000 đồng/xe/năm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận