19/08/2020 21:19 GMT+7

Bức tường 'chịu hết nổi' tồn tại 20 năm

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Gần 20 năm qua, người dân tại hẻm 637/61 Quang Trung (P11, Q.Gò Vấp, TP.HCM) phải đi qua đoạn đường ngoằn ngoèo, hẹp để ra được đường chính, bởi con đường thẳng và ngắn hơn đã bị một bức tường chắn ngang.

Bức tường chịu hết nổi tồn tại 20 năm - Ảnh 1.

Bức tường chắn ngang đường thông qua hẻm 637/37 khu phố 14 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại con hẻm 637/37 Quang Trung (P11, Q.Gò Vấp) có 1 bức tường chắn ngang với hẻm 637/61. Hiện tại bức tường được xây bằng gạch vữa, có gắn tấm sắt dài 2m, rộng 2,5m.

Từ đường Quang Trung, để vào đến nhà các hộ dân hẻm 637/61 khu phố 15, phải đi theo con đường vòng và hẹp dài gần 500m. Nếu hẻm không bị ngăn cách, các hộ dân này có thể đi đoạn đường ngắn, thuận tiện hơn chỉ dài khoảng 100m.

Đã nhiều lần người dân hẻm 637/61 kiến nghị lên UBND phường và đề xuất với các hộ dân bên hẻm 637/37 khu phố 14 dỡ bỏ bức tường này nhưng đều không được đồng ý.

Bức tường chịu hết nổi tồn tại 20 năm - Ảnh 2.

Hiện tại bức tường được tạo bởi gạch vữa kèm theo cánh cửa sắt có khóa - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ông Lê Tiến Mỹ (ngụ tại hẻm 637/61 Quang Trung, Q.Gò Vấp) cho biết bức tường hình thành từ năm 2000. Trước đó, người dân vẫn đi được nhưng sau này một số hộ dân tại hẻm 637/37 đã cho rào lại vì lo ngại vấn đề ồn ào, mất an ninh trật tự.

"Hy vọng mọi người cùng vì cái chung, để dỡ bỏ bức tường cho hàng trăm hộ dân phía sau được đi con đường thuận lợi hơn, các em học sinh đi học cũng đỡ vất vả", ông Mỹ nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 19-8, ông Trương Thái Tân - phó chủ tịch đô thị UBND phường 11, quận Gò Vấp, cho biết bức tường đã có khoảng 20 năm nay. Trước đó, từ năm 1993, đây chỉ là 1 con đường mòn thuộc khu đất của 1 hộ dân.

Sau này, nhiều người đến mua đất sinh sống nên đường hẻm được hình thành. Hẻm 637/37 và 637/61 là tách biệt, được ngăn cách bằng bức tường. Hiện tại con hẻm này thuộc sự quản lý của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, bức tường đã hình thành rất lâu trên mảnh đất do các hộ dân đến mua từ trước, nên khi dỡ bỏ phải có sự đồng thuận của người dân.

UBND phường sẽ tiếp tục vận động người dân hẻm 637/37 khu phố 14 dỡ bỏ bức tường, tạo điều kiện đi lại thông thoáng cho người dân.

Nơm nớp lo tường cao hơn 3m sập đè người Nơm nớp lo tường cao hơn 3m sập đè người

TTO - Bức tường cao hơn 3m, dài hơn 120m đã liêu xiêu nghiêng chếch ra con đường đá nhỏ từ ba năm nay. Người lớn, trẻ nhỏ qua đây nơm nớp sợ tường sập đè người. Không ai biết chủ nhân khu đất có bức tường rệu rã này đang ở đâu.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên