04/01/2019 14:13 GMT+7

BOT Tiên Cựu mới thu phí ngày đầu đã phải xả trạm

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 4-1, trạm thu phí BOT Tiên Cựu trên tuyến quốc lộ 10 tại TP Hải Phòng vừa đi vào hoạt động đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, buộc chủ đầu tư phải xả trạm trong khoảng 15 phút.

BOT Tiên Cựu mới thu phí ngày đầu đã phải xả trạm - Ảnh 1.

Xe cộ ùn ứ tại cả hai chiều trước trạm thu phí BOT Tiên Cựu trong sáng 4-1 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Sáng cùng ngày 4-1, hàng chục hộ dân ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng có nhà cửa bị lún nứt do quá trình thi công đường đã kéo đến trạm đề nghị giải quyết dứt điểm vấn đề bồi thường thiệt hại. 

Nhiều người dân khác ở gần trạm thu phí cũng đưa ôtô cá nhân đến yêu cầu phải có phương án miễn giảm phí hợp lý hơn.

Ngay ngày đầu thu phí (bắt đầu từ 0h00 ngày 4-1), do công tác vận hành chưa được thông suốt cộng với lượng phương tiện lưu thông khá lớn và nhiều tài xế dừng xe từ xa để vào trạm mua vé tháng nên từ khoảng 6h50 cho đến hơn 9h cùng ngày, đã xảy ra ùn tắc kéo dài gần 2km ở cả hai chiều qua trạm.

Trước tình trạng này, chủ đầu tư buộc phải xả trạm trong khoảng 15 phút để giảm áp lực giao thông.

Về việc thảo luận đền bồi cho các hộ dân, theo ông Phạm Đức Minh - giám đốc Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng, tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty đã thông báo đến người dân rằng theo hợp đồng đã ký khi thi công, nếu nhà thầu thi công làm hư hại nhà dân sẽ phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại.

Nhưng do các nhà thầu sau khi thi công xong đều đã rời đi nên "chúng tôi giờ phải đứng ra tiếp nhận, rà soát để có phương án đền bù cho dân" - ông Minh cho hay.

Theo tìm hiểu, tuyến quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn dài gần 31km, chạy qua bốn huyện An Dương, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo thuộc TP Hải Phòng, được triển khai nâng cấp, cải tạo và mở rộng từ năm 2015, hoàn thành thông tuyến vào cuối năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỉ đồng.

Vào tháng 12-2018, UBND TP Hải Phòng có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng được tổ chức thu phí BOT đoạn quốc lộ nói trên kể từ ngày 4-1-2019.

Để chuẩn bị cho việc thu phí, UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các địa phương có phương án hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng yêu cầu Tasco Hải Phòng tập trung phối hợp với các địa phương giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân có nhà, công trình bị thiệt hại trong quá trình thi công xong trước ngày 1-1-2019. Tuy nhiên, hiện nay việc giải quyết vẫn còn nhiều vướng mắc.

BOT Tiên Cựu mới thu phí ngày đầu đã phải xả trạm - Ảnh 2.

Chủ đầu tư Tasco buộc phải đóng cửa thu phí và xả trạm trong khoảng 15 phút để giảm áp lực giao thông - Ảnh: TIẾN THẮNG

BOT Tiên Cựu mới thu phí ngày đầu đã phải xả trạm - Ảnh 3.

Nhiều tài xế vào trạm để mua vé tháng trong sáng 4-1 - Ảnh: TIẾN THẮNG

BOT Tiên Cựu mới thu phí ngày đầu đã phải xả trạm - Ảnh 4.

Sau khoảng 15 phút xả trạm, tình trạng giao thông thông thoáng trở lại - Ảnh: TIẾN THẮNG

BOT Tiên Cựu mới thu phí ngày đầu đã phải xả trạm - Ảnh 5.

Nhiều hộ dân có nhà bị ảnh hưởng trong quá trình thi công cải tạo đường cũng kéo đến trạm trong ngày 4-1 đề nghị được giải quyết dứt điểm - Ảnh: TIẾN THẮNG

Gỡ điểm nghẽn cho BOT giao thông Gỡ điểm nghẽn cho BOT giao thông

Trong quá trình phát triển hạ tầng giao thông, Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thiếu nguồn vốn đầu tư. Do đó, việc huy động nguồn lực xã hội là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên