07/12/2012 16:37 GMT+7

Bóng đá Việt Nam vấn đề không chỉ là HLV

Elnino
Elnino

TTO - HLV nội hay ngoại phù hợp với tình hình bóng đá VN hiện tại và tương lai? Vì sao? Trong ngày 7-12, đã có rất nhiều ý kiến bạn đọc chia sẻ quan điểm về việc tìm thuyền trưởng cho con tàu bóng đá VN.

Theo hầu hết ý kiến, HLV hay nội không quan trọng, muốn vực dậy nền bóng đá VN, việc đầu tiên là VFF phải thay đổi ngay từ gốc.

Tổng cục TDTT vẫn muốn HLV nội dẫn dắt đội tuyểnKhông phải thay HLV là xong

XK0I7W8o.jpgPhóng to
Đào tạo bóng đá trẻ - một trong những chiến lược để vực dậy bóng đá VN - Ảnh: TTO

TTO xin trích đăng một số ý kiến tiêu biểu của bạn đọc:

Huấn luyện viên không phải là vấn đề chính

Không phải nằm tại HLV

Vấn đề không phải nằm tại HLV mà là sự chuyên nghiệp của các cầu thủ. Với kiểu cầu thủ như AFF Cup vừa rồi, cho dù là Jose Mourinho cũng bó tay chứ đừng nói là HLV nội hay ngoại. Cần thiết nhất là quan tâm đến đào tạo trẻ, hãy làm như HAGL - JMG đang làm.

Huấn luyện viên nào cũng được, liệu HLV nội có hiểu được bóng đá VN? Liệu hiểu được rồi có đưa ra được phương án nào không? Liệu có phương án thì có được liên đoàn chấp nhận?

Theo tôi thấy HLV nội hay ngoại không phải là vấn đề chính, nên người Việt cũng được mà nước ngoài cũng được. Quan trọng là chúng ta có những cầu thủ như thế nào và có các vị lãnh đạo liên đoàn như thế nào...

Tiền thì quý nào, năm nào cũng chi đều đều, dùng HLV nội cùng lắm chỉ tiết kiệm được tiền thuê huấn luyện viên, mà tiền tiết kiệm sẽ đi về đâu? Sẽ được dùng để phục vụ nền bóng đá Việt Nam hay đi về với những người ai cũng biết là ai đó?

Trọng tâm là tầm nhìn và bản lĩnh của cấp lãnh đạo

Tôi nghĩ nên tìm HLV ngoại là tốt nhất, tầm HLV ngoại nhìn xa và có bản lĩnh hơn. Theo tôi, HLV ngoại dẫn dắt đội tuyển quốc gia còn U-23 thì tạo cơ hội (ở đây trao cơ hội không phải là xin, mà VFF hãy đích thân mời, tạo mọi điều kiện cũng như chấp nhận đòi hỏi của các HLV nội...)

Ngoài ra, VFF hãy đào tạo HLV cũng như đào tạo trẻ. VFF không có lò đào tạo làm sao đủ bản lĩnh so sánh với các nước khác, nói thẳng ra VFF chẳng có bản lĩnh và tầm nhìn, chỉ ngồi lên chiếc ghế mà ngủ gật thôi.

Hãy học từ Thái Lan

Vừa qua chúng ta thấy đội tuyển Thái Lan trình diễn thế nào và cũng biết rằng giải quốc nội của họ có chất lượng. Nhưng LĐBĐ Thái Lan đâu có nhận HLV nội lên tuyển. Nền bóng đá của chúng ta đã khẳng định sức mạnh VFF Cup 2008 là vô địch bởi HLV ngoại. Vậy tại sao chúng ta cứ phải tạo áp lực cho HVL nội vậy. HLV ngoại rất kỷ luật và cách làm việc sẽ thúc đẩy cầu thủ thi đấu tốt.

Nên dùng HLV Ngoại

Theo quan điểm của tôi nên dùng HLV ngoại vì họ có chuyên môn tốt hơn, công tâm hơn. HLV ngoại có thể phát huy và khơi dậy tinh thần, sức chiến đấu hơn HLV nội. HLV nội có tốt nhưng do bị hiểu thiên vị và tình cảm với học trò ruột của mình, có tính nể nang, kể cả không đưa ra quan điểm mạnh mẽ của mình.

jW7M46EW.jpgPhóng to
HLV Calisto nước ngoài đầu tiên mang về cho đội tuyển bóng đá VN chức vô địch AFF Cup 2008 - Ảnh: TTO

HLV Pep Guardiola dẫn dắt cũng vậy thôi

HLV của VN không phải dở và cầu thủ Việt Nam không thua kém gì chuyên môn. Lỗi lớn nhất của tuyển VN là phụ thuộc vào ban lãnh đạo chọn cầu thủ phải khách quan, có tài thật sự, vì đây là đội tuyển đại diện quốc gia. Việc chọn cầu thủ còn phụ thuộc vào rất nhiều con ông bảy, cháu ông ba thì 10 năm nữa có HLV Pep Guardiola dẫn dắt đội tuyển cũng vậy thôi.

Tái lập Thể Công

Nên tái lập Thể Công vì những lý do sau: 1- Cầu thủ được rèn luyện trong môi trường "quân đội", ý thức trách nhiệm với tổ quốc rất cao, sẽ hết mình vì màu cờ sắc áo. 2- Câu lạc bộ có nhiều cống hiến, với nhiều cầu thủ nổi tiếng, chất lượng. 3- Những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng (giả sử ở Anh) đều có truyền thống lâu đời. Ở Việt Nam, những CLB có truyền thống như Thể Công không có. Nên có thể bán hoặc thay đổi chủ sở hữu (như nước ngoài) chứ không nên đổi tên hay giải thể.

Mourinho cũng bó tay thôi!

Nếu HLV nội giúp VN vô địch thì hẳn ai trong chúng ta cũng rất tự hào, nhưng vấn đề không nằm ở nội hay ngoại mà là hướng đi của ban lãnh đạo VFF.

Chúng ta không nên đốt cháy giai đoạn, khi trên truyền hình báo chí hiện nay thường xuyên cập nhật những thông tin về bóng đá đỉnh cao thế giới như Anh, Ý, TBN... làm chúng ta ngộ nhận về trình độ cầu thủ trong nước và đòi hỏi quá nhiều ở họ.

Tại sao chúng ta không mời những HLV đến từ Nhật, Hàn (đẳng cấp của họ đã vượt ra thế giới với nhiều cầu thủ nổi tiếng), về tâm lý hẳn người châu Á sẽ dễ dàng nắm bắt tâm lý với nhau. Chúng ta nên cho họ thời gian để tạo lối chơi cho tuyển VN. Cùng với đó VFF phải cải tổ nhân sự nên mời Nhật hay Hàn Quốc sang hỗ trợ mô hình V-league, đào tạo trẻ...

Chúng ta nên đi từng bước chậm, trước hết phải thoát ra ĐNÁ rồi tính đến châu Á, cuối cùng là giấc mơ dự World Cup như Nhật Bản, Hàn Quốc từng làm được.

Muốn được như vậy phải có lộ trình đúng đắn, lâu dài từ ban lãnh đạo VFF chứ không do HLV nội hay ngoại quyết.

Elnino
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên