28/04/2024 10:53 GMT+7

Bóng đá Việt Nam lại bị trừng phạt từ VAR

Giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024 của tuyển U23 Việt Nam đã tan thành mây khói khi thua U23 Iraq 0-1 ở tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn trong tình huống phạm lỗi bị phạt đền sau khi VAR can thiệp - Ảnh: AFP

Thủ môn Quan Văn Chuẩn trong tình huống phạm lỗi bị phạt đền sau khi VAR can thiệp - Ảnh: AFP

Đáng nói, U23 Việt Nam tiếp tục nhận trừng phạt từ công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) do chơi bóng theo thói quen xấu ở V-League.

2 thẻ đỏ và 2 quả phạt đền từ VAR

Trong 8 đội góp mặt ở tứ kết, U23 Việt Nam và Indonesia là hai đội bóng nhận nhiều thẻ đỏ nhất (cùng 2 thẻ đỏ). Nhưng khác nhau ở chỗ, U23 Indonesia xuất sắc vào bán kết khi đánh bại U23 Hàn Quốc. Còn U23 Việt Nam về nước sớm sau thất bại 0-1 trước U23 Iraq ở tứ kết.

Thực tế, U23 Việt Nam đã có 45 phút đầu tiên chơi khá hay trước U23 Iraq. Nhưng sang hiệp 2, thói quen cố hữu "cánh tay thừa" đã làm hại U23 Việt Nam. Thủ môn Quan Văn Chuẩn trong nỗ lực ngăn Nihad Mohammed đã níu tay vào người chân sút này. Cú níu không mạnh nhưng cũng đủ giúp Nihad té ngã. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ko Hyung Jin đã thổi phạt đền, giúp U23 Iraq ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 64.

Chưa hết, trung vệ Mạnh Hưng đã đạp vào mắt cá chân tiền đạo Ali Jasim khi tranh chấp ở gần cột cờ góc. Trọng tài Ko Hyung Jin sau khi xem lại VAR đã rút thẻ đỏ với cầu thủ này ở phút 90+2. Trước đó, U23 Việt Nam còn nhận 1 thẻ đỏ và quả phạt đền khác từ VAR ở trận mở màn với U23 Kuwait khi trung vệ Ngọc Thắng kéo người thô thiển trong vòng cấm.

Thống kê buồn từ VAR

Theo thống kê, dưới thời HLV Park Hang Seo và Philippe Troussier, tuyển Việt Nam đã nhận đến 7 quả phạt đền trong 14 trận đấu có VAR ở Asian Cup 2019, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và Asian Cup 2023 vào đầu năm nay. Trung bình 2 trận, tuyển Việt Nam sẽ nhận 1 quả phạt đền. Ở đấu trường châu lục, dâng cho đối thủ nhiều quả phạt đền như thế, tuyển Việt Nam không thua mới lạ.

Đội tuyển Việt Nam bị loại sớm ở Asian Cup 2023 với 3 trận toàn thua. Trong đó, 2/8 bàn thua đến từ 3 quả phạt đền (1 quả cầu thủ Iraq sút không thành công) cùng 2 thẻ đỏ sau khi trọng tài tham khảo VAR. Giờ thì U23 Việt Nam cũng dừng bước ở tứ kết Giải U23 châu Á 2024 với 2 thẻ đỏ và 2 quả phạt đền cũng từ VAR.

U23 Việt Nam (áo đỏ) trong trận thua U23 Iraq tại tứ kết Giải U23 châu Á 2024 - Ảnh: AFC

U23 Việt Nam (áo đỏ) trong trận thua U23 Iraq tại tứ kết Giải U23 châu Á 2024 - Ảnh: AFC

Khó bỏ thói quen xấu

Trước các giải đấu lớn, LĐBĐ châu Á (AFC) thường cử giảng viên, giám sát trọng tài đến từng đội tuyển tham dự để phổ biến các quy định mới, đưa ra những tình huống có thể xử phạt khi áp dụng VAR. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam với thói quen xấu khó bỏ khi thi đấu ở V-League. 

Trung vệ Thanh Bình kéo áo cầu thủ Indonesia thô thiển trong vòng cấm khiến tuyển Việt Nam bị thổi phạt đền. Tiền vệ Khuất Văn Khang nhận thẻ vàng thứ 2 khi tung đầu gối vào lưng cầu thủ Iraq ở Asian Cup 2023. Hai tình huống tiêu biểu cho thói quen chơi bóng xấu xí ấy của cầu thủ Việt vẫn không đủ sức cảnh tỉnh các đồng nghiệp khác. Thế là ở Giải U23 châu Á 2024, Ngọc Thắng, Quan Văn Chuẩn, Mạnh Hưng tiếp tục bị trừng phạt. 

Nói về thẻ đỏ của Ngọc Thắng, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng đó là thói quen chơi bóng của các cầu thủ, thiếu sự đào tạo từ CLB. 

Còn với Mạnh Hưng, ông Tuấn tỏ ra thông cảm: "Trong tình huống cụ thể, cầu thủ phải đưa ra quyết định mà họ không có thời gian, không gian. Dù không ủng hộ, nhưng tôi thông cảm cho Mạnh Hưng về tình huống chịu thẻ đỏ. Cậu ấy dù sao chỉ mới 19 tuổi".

Cải thiện từ khâu đào tạo cầu thủ trẻ

Nhưng nói gì thì nói, càng phải uốn nắn cầu thủ trẻ để không phải phạm sai lầm tương tự trong tương lai. Điều này thì vai trò của CLB cực kỳ quan trọng bởi VAR đã được áp dụng ở vài trận trong từng vòng đấu của V-League 2023-2024. Các trọng tài cũng phải kiên quyết xử phạt những tình huống "cánh tay thừa" hay cố tình trả đũa đối phương vốn thường xuyên xảy ra ở V-League lẫn Giải hạng nhất để giúp các cầu thủ thay đổi thói quen xấu trong chơi bóng.

Trưởng ban trọng tài LĐBĐ VN (VFF) Đặng Thanh Hạ khi nói về cầu thủ Việt Nam và VAR đã thẳng thắn chỉ ra rằng trọng tài chỉ là một phần, phần còn lại chính là ý thức của cầu thủ trên sân. Nhưng để kêu gọi ý thức của cầu thủ là điều không dễ. Do đó, khi có VAR, bóng đá Việt Nam cần thay đổi để không bị trả giá khi ra đấu trường quốc tế.

Bóng đá Việt Nam không thể thua mãi vì...VARBóng đá Việt Nam không thể thua mãi vì...VAR

Thất bại do trình độ kém hơn là điều bình thường. Nhưng bóng đá Việt Nam không thể cứ mãi thất bại vì những lỗi không đáng khi trọng tài tham khảo VAR.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên