24/05/2020 09:30 GMT+7

Bóng đá trở lại, khán giả nghẹt sân

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Dù 18h trận đấu mới diễn ra nhưng 3-4 giờ trước đó, hàng ngàn người dân Nam Định đã có mặt trước sân vận động để chờ đến giờ được vào sân. Sự háo hức xen lẫn niềm vui sướng bởi lâu lắm rồi niềm vui bóng đá mới trở lại với thành Nam.

Bóng đá trở lại, khán giả nghẹt sân - Ảnh 1.

Khán giả phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn mới được vào sân xem trận đấu giữa Nam Định - HAGL trong ngày 23-5. Khi trận đấu diễn ra, nhiều người quên luôn chuyện phòng dịch - Ảnh: HỮU TẤN

Chiều tối 23-5, 10.000 khán giả đã có mặt ở SVĐ Thiên Trường để cổ vũ trận đấu Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai trong ngày khai mạc Cúp quốc gia 2020. 

Sân Thiên Trường không chỉ rực lửa bóng đá mà còn đong đầy cảm xúc trong ngày đầu tiên bóng đá trở lại sau dịch bệnh COVID-19.

Tập kèn chờ mãi ngày này

Đây là trận đấu đầu tiên SVĐ Thiên Trường có khán giả kể từ khi mùa giải 2020 bắt đầu. 

Trước đó tại V-League 2020, đội bóng thành Nam từng có trận tiếp đón CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 2 V-League vào ngày 14-3. Tuy nhiên do dịch COVID-19 nên trận đấu này phải đá trên sân không khán giả. Vì điều này, hàng trăm CĐV đã mua vé trận đấu này không thể vào sân và chiếc vé của trận đó được CLB dùng để cho các CĐV vào sân trong ngày khai mạc Cúp quốc gia 2020 vào chiều 23-5.

Bóng đá trở lại, khán giả nghẹt sân - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ và ban huấn luyện Nam Định sau khi ghi bàn vào lưới Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: HỮU TẤN

Trước khi trận đấu diễn ra nhiều ngày, đội kèn của nhà thờ Khoái Đồng (TP Nam Định) đã mất nhiều đêm tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu. Dàn kèn với đủ loại kèn lớn nhỏ với 40 thành viên hằng đêm đều có mặt tại SVĐ Thiên Trường để tập các bài hát truyền thống của thành Nam, bài ca ca ngợi quê hương Tổ quốc để chờ được thổi trên sân Thiên Trường trong trận đấu với đội khách Hoàng Anh Gia Lai.

Chiều 23-5, dàn kèn hùng hậu của nhà thờ Khoái Đồng thổi những giai điệu tuyệt vời ở khán đài B đã tiếp lửa cho trận đấu và hàng vạn khán giả trên sân. Anh Phạm Văn Nghị, một giáo dân và là thành viên đội kèn, chia sẻ: "Suốt từ cuối năm 2019 khi mùa giải kết thúc đến nay chúng tôi không được xem bóng đá, không được đến sân thổi kèn để cổ vũ đội nhà. Mong lắm nên hôm nay chúng tôi thật hạnh phúc vì được vào sân để thổi lên những giai điệu ca ngợi Tổ quốc, quê hương và cổ vũ bóng đá trong mùa dịch COVID-19.

Chúng tôi đều là thành viên đội kèn của nhà thờ Khoái Đồng, tham gia tập và thổi kèn trong các sự kiện của giáo dân và nhà thờ. Nhiều năm qua, mỗi khi đội Nam Định đá trên sân nhà, đội kèn Khoái Đồng cũng ra sân thổi để cổ vũ đội bóng quê hương. Dù mất thời gian, công sức tập luyện và chẳng ai trả lương nhưng chúng tôi vô cùng hạnh phúc vì thổi để cổ vũ bóng đá, cổ vũ đội nhà".

Không khẩu trang không vào sân, không rửa tay mời ra ngoài

Cầu thủ, khán giả hạnh phúc vì bóng đá trở lại nhưng công tác tổ chức bóng đá trong mùa dịch bệnh khiến ban tổ chức vô cùng vất vả. Tại sân Thiên Trường chiều qua, hàng trăm nhân viên y tế, chiến sĩ công an, đội ngũ soát vé... đã căng mình làm việc. Ở mỗi cửa soát vé, hàng chục thành viên đến từ nhiều lực lượng được triển khai soát vé, chống dịch. Đội ngũ này vừa liên tục yêu cầu người hâm mộ đeo khẩu trang, còn phải liền tay đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn vào tay từng người vào sân.

Bóng đá trở lại, khán giả nghẹt sân - Ảnh 3.

... và rửa tay sát khuẩn trước khi vào sân trận Nam Định - HAGL - Ảnh: HỮU TẤN

"Không đeo khẩu trang không được vào, không rửa tay xin mời ra ngoài các bác ơi!", đó là câu mà một nhân viên y tế ở cửa B1 khán đài B sân Thiên Trường đã nói ngàn lần trong suốt 3 tiếng đồng hồ anh làm nhiệm vụ. Chàng thanh niên này luôn tay xịt nước vào tay các CĐV khi họ đi qua cửa soát vé và dùng mọi cách đẩy những người không đeo khẩu trang, không xếp hàng ra ngoài.

Bóng đá trở lại, khán giả nghẹt sân - Ảnh 4.

Niềm vui của các cầu thủ Nam Định sau khi ghi bàn vào lưới Hoàng Anh Gia Lai Ảnh: HỮU TẤN

Phải bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng

Bác sĩ Phạm Đức Hồng, đội trưởng đội cấp cứu trên SVĐ Thiên Trường, nói với Tuổi Trẻ: "Các nhân viên y tế của chúng tôi có mặt từ lúc 15h và làm việc hết sức để đảm bảo an toàn cho trận đấu. Tất cả đều là nhân lực do Sở Y tế Nam Định điều phối làm nhiệm vụ. Mỗi người đến SVĐ những ngày này hãy tuân thủ quy định chống dịch của ban tổ chức, Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng".

Bóng đá trở lại, khán giả nghẹt sân - Ảnh 5.

CĐV được đo thân nhiệt...

Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là một trong những giải đấu đầu tiên trên thế giới mở cửa cho khán giả vào sân từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Niềm vui rất lớn nhưng nỗi lo về dịch bệnh vẫn còn thường trực. 

Ông Trần Anh Tú, chủ tịch HĐQT Công ty VPF, cho biết: "Trận đấu Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai là sự kiện quan trọng đánh dấu sự trở lại của bóng đá trên khắp sân cỏ cả nước sau thời gian phải tạm hoãn vì dịch COVID-19. Đất nước chúng ta đã bước sang giai đoạn mới về công tác phòng chống dịch bệnh. Để có thể thắng được dịch bệnh, mỗi CĐV hãy cùng nhau thể hiện tinh thần, trách nhiệm đối với cộng đồng, tuân thủ nghiêm túc chỉ thị của Chính phủ và quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế".

HLV Park Hang Seo làm nóng sân Thiên Trường

Không chỉ khán giả "khát" bóng đá, HLV Park Hang Seo và đội ngũ trợ lý của ông cũng có hơn 2 tháng mới được xem một trận bóng đá.

Chiều 23-5, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã có mặt rất sớm trên khán đài Thiên Trường. Đi cùng với ông còn có 3 trợ lý người Hàn Quốc ở đội tuyển là ông Lee Young Jin, HLV thể lực Park Sung Gyun, trợ lý chuyên môn Kim Han Yoon.

Các thành viên ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam có mặt trên khán đài và chăm chú theo dõi trận đấu.

Khán giả phải tự bảo vệ mình

Sau trận đấu, ông Trần Anh Tú, chủ tịch HĐQT Công ty VPF, nói: "Đây là trận đấu tuyệt vời".

Với ban tổ chức, hôm nay họ đã thực sự làm hết sức mình theo các khuyến cáo, quy định chống dịch COVID-19. Nhưng khi vào sân, do cuồng nhiệt nên khán giả đã bỏ khẩu trang và việc này ban tổ chức phải chấn chỉnh. Nhưng việc bắt khán giả phải đeo khẩu trang suốt là rất khó bởi không ai có thể đi nhắc hay theo dõi hàng vạn người đeo khẩu trang được. Do đó, mỗi CĐV phải tự có ý thức bảo vệ bản thân mình và cộng đồng.

Cộng đồng mạng hào hứng

Trận đấu tại vòng loại Cúp quốc gia 2020 giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai tối 23-5 thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế. Cụ thể, trước trận đấu, trên hai mạng xã hội Facebook và Twitter, rất nhiều người dùng đã chia sẻ đường link truyền hình trực tiếp trận đấu (được phát trên YouTube).

Ngoài ra, rất nhiều người bày tỏ sự hào hứng khi chứng kiến việc rất đông CĐV được đến sân để cổ vũ trận đấu này. Người dùng Christopher Taj đến từ Malaysia đăng tải hình ảnh trên sân Thiên Trường cùng dòng trạng thái: "Cúp quốc gia Việt Nam bắt đầu từ hôm nay. Chính phủ của họ không yêu cầu phải giãn cách xã hội vì đất nước họ đã không có ca nhiễm mới trong cộng đồng trong hơn 30 ngày. Hi vọng Malaysia cũng sẽ làm được điều tương tự".

Người dùng Gabriel Mighi từ Tây Ban Nha sau khi xem trận đấu đã nhận xét: "Sẽ còn một số trận đấu vào các ngày tới tại Việt Nam. Trận Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai thật thú vị. Thật đúng khi không thể phủ nhận rằng bóng đá không có khán giả thật vô nghĩa".

Ngoài ra, nhiều người đã dành lời khen ngợi công tác chống dịch của Việt Nam, qua đó giúp bóng đá có thể trở lại.

Đ.K.

Đến xem bóng đá đừng quên phòng dịch

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 23-5 về nguy cơ trong các trận đấu thể thao, đại diện Bộ Y tế cho biết hiện Chính phủ đã cho phép mở lại các trận đấu, giải đấu thể thao nhưng vẫn phải thực hiện biện pháp phòng dịch. "Theo đó, vẫn nên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 1m khi xếp hàng. Tuy hôm nay (23-5) là ngày thứ 37 không có ca mắc mới trong cộng đồng nhưng nguy cơ thấp vẫn là có nguy cơ" - vị đại diện này cho biết.

Đại diện Bộ Y tế cũng chia sẻ người xem các trận đấu thể thao là các nhóm khác nhau, không như đi nhà hàng, đi du lịch đi theo gia đình, do các nhóm khác nhau có nguy cơ tiếp xúc khác nhau, có thể giai đoạn hiện nay không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng thì vẫn có nguy cơ từ người nhập cảnh. Vì vậy vẫn cần phải thực hiện nghiêm ngặt việc phòng dịch.

"Người dân đã có những biểu hiện chủ quan, trong khi chúng ta chỉ mới cơ bản kiểm soát dịch thôi, chưa phải khống chế hoàn toàn" - vị này nhận xét.

L.ANH

Báo châu Á sững sờ khi trận Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai Báo châu Á sững sờ khi trận Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai 'đông khán giả nhất thế giới'

TTO - Sau khi trận đấu giữa Nam Định với Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thiên Trường khép lại, nhiều tờ báo Thái đã đưa tin và bình luận.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên