23/05/2020 17:39 GMT+7

Nam Định đánh bại HAGL trong ngày bóng đá Việt Nam trở lại

TTO
TTO

TTO - Chiều 23-5, chủ nhà Nam Định đã thắng Hoàng Anh Gia Lai 2-0 ở vòng loại Cúp quốc gia 2020. Đây là trận cầu đầu tiên ở Việt Nam các CĐV được phép vào sân sau dịch COVID-19.

Nam Định đánh bại HAGL trong ngày bóng đá Việt Nam trở lại - Ảnh 1.

Triệu Việt Hưng tranh chấp với cầu thủ Nam Định - Ảnh: HỮU TẤN

Với lợi thế sân nhà, Nam Định chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo được thế trận lấn lướt trước HAGL.

Ngay ở phút thứ 4, cơ hội đã đến với đội chủ nhà sau pha dàn xếp ném biên bên cánh phải. Đỗ Merlo ngã người thực hiện pha bắt vô-lê trong vòng cấm. 

Bóng đi không hiểm nhưng Rafaelson đã kịp thoát xuống thực hiện pha đá nối hạ gục thủ môn Văn Trường. Nhưng may mắn đã không đứng về phía Nam Định khi bóng tìm đúng cột dọc.

Phải đến cuối hiệp 1, HAGL mới tạo được tình huống nguy hiểm về phía khung thành Nam Định. Nhưng ở tình huống cuối cùng, pha xoay người dứt điểm nhanh ngay mép vòng cấm của tiền đạo Chevaughn Walsh sau tình huống đột phá của Văn Toàn lại đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Nam Định đáp trả liền sau đó và đội chủ nhà đã có bàn mở tỉ số sau tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt bên cánh trái.

Phút 43, từ đường chuyền của Đinh Văn Trường, Đình Mạnh thoát xuống thực hiện pha treo bóng vào vòng cấm. Tiền đạo Rafaelson trong tư thế không người kèm bật cao thực hiện pha đánh đầu cực mạnh hạ gục thủ môn Văn Trường, mở tỉ số cho Nam Định.

Sang hiệp 2, HAGL đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ và cơ hội cũng đã đến với đội bóng phố Núi.

Nam Định đánh bại HAGL trong ngày bóng đá Việt Nam trở lại - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Nam Định sau khi ghi bàn vào lưới Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: HỮU TẤN

Phút 61, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Hồng Duy thực hiện pha đột phá rồi tỉa bóng cho Văn Toàn bứt tốc độ thoát xuống. Thủ môn Xuân Việt băng ra rất nhanh, Văn Toàn thực hiện pha bấm bóng vào khung thành bỏ trống nhưng may mắn đã không đứng về phía đội khách khi bóng tìm đúng cột dọc.

Ngay sau tình huống bỏ lỡ này, HAGL đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa vì sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự.

Phút 62, có bóng bên cánh trái, Mai Xuân Quyết cầm bóng phối hợp với Sỹ Minh rồi ập vào tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải đưa bóng vào góc xa hạ gục thủ môn Văn Trường, nâng tỉ số lên 2-0 cho Nam Định.

Lẽ ra tỉ số còn đậm hơn cho Nam Định nếu Minh Tuấn không dứt điểm ra ngoài trong tình huống đối mặt với thủ môn Văn Trường ở cuối trận.

Chung cuộc, Nam Định thắng HAGL 2-0 và giành vé vào vòng 16 đội. Đối thủ của Nam Định ở vòng đấu kế tiếp là Than Quảng Ninh.

Đội hình ra sân

CLB Nam Định: Xuân Việt, Sỹ Minh, Rafaelson Fernandes, Mạnh Hùng, Đỗ Merlo, Tony Agbaji, Đình Mạnh, Mạnh Cường, Hạ Long, Xuân Quyết, Văn Trường.

HAGL: Văn Trường, Văn Thanh, Trọng Sáng, Kelly Kester, A Hoàng, Việt Hưng, Hồng Duy, Minh Vương, Tuấn Anh, Văn Toàn, Chevaughn Walsh.

Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai: Trận đấu đặc biệt của bóng đá Việt Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai: Trận đấu đặc biệt của bóng đá Việt

TTO - Gần 500 cảnh sát sẽ có mặt để bảo vệ trận đấu đặc biệt của bóng đá Việt Nam - trận đấu đầu tiên có sự góp mặt của khán giả từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên