04/05/2020 11:39 GMT+7

Bóng đá nam ở SEA Games 31: Chưa rõ U22 hay U22+2

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Sau chiếc HCV ở SEA Games 2019 tại Philippines, có tới 18/20 tuyển thủ trong đội hình tuyển U22+2 VN chia tay với SEA Games 2021 vì quá tuổi.

Bóng đá nam ở SEA Games 31: Chưa rõ U22 hay U22+2 - Ảnh 1.

U22 VN sẽ đối mặt với thách thức lớn trong việc bảo vệ HCV bóng đá tại SEA Games 31 ngay trên sân nhà - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Theo đó, hai tuyển thủ còn sót lại là thủ môn Nguyễn Văn Toản và hậu vệ Đoàn Văn Hậu (cùng sinh năm 1999). Điều này cũng đồng nghĩa với việc HLV Park Hang Seo phải làm mới hoàn toàn đội hình tuyển U22 tham chiến trên sân nhà.

Nhiều khả năng, ngoài Văn Toản, Văn Hậu, đội hình của U22 VN sẽ dựa trên cái sườn với những gương mặt từng được gọi tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 hay SEA Games 2019 như: Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hữu Thắng, Y Eli Niê, Đặng Văn Tới, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung, Lê Minh Bình. Đây là điều không đơn giản với ông Park bởi những cái tên nêu trên khó có cơ hội ra sân đá chính ở V-League lẫn giải hạng nhất.

Tổng thư ký VFF - ông Lê Hoài Anh thừa nhận: "Bóng đá VN đang đối mặt với thách thức không nhỏ cho việc bảo vệ chiếc HCV SEA Games. Tuy nhiên, các nền bóng đá còn lại trong khu vực cũng đang gặp phải những trở ngại nhất định đối với đội ngũ kế thừa. Từ đây cho tới lúc diễn ra SEA Games 31, điều quan trọng nhất là chúng ta giải quyết trở ngại về nhân sự như thế nào để có được lực lượng tốt nhất nhằm bảo vệ chiếc cúp vô địch trên sân nhà".

VFF lên kế hoạch từ đầu năm 2020

Theo lời ông Lê Hoài Anh: "Từ đầu năm 2020, VFF và đội ngũ HLV do ông Park Hang Seo đứng đầu đã có nhiều cuộc làm việc cũng như phương án chuẩn bị lực lượng cho SEA Games. Trong năm nay và năm tới, việc tập trung đội tuyển VN lẫn đội tuyển U22 vẫn được tiến hành song song nhằm giúp cho các cầu thủ trẻ có nhiều thời gian làm quen với các chiến thuật, mở ra cơ hội để gắn kết với nhau. Trong thời gian ông Park nắm đội tuyển VN, trợ lý HLV Kim Han Yoon được chỉ định quản lý đội U22. Đó là cách làm hợp lý từng mang lại thành công với chiếc HCV SEA Games vừa rồi.

Dự kiến vào tháng 10 tới, đội tuyển U22 sẽ được thử lửa ở giải bóng đá quốc tế tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của ba đội tuyển U22 nước ngoài. Hiện tại VFF đang tích cực đàm phán để ký hợp đồng thi đấu. Trở ngại lớn nhất là đến thời điểm ấy, dịch COVID-19 không biết đã được "xóa sổ" hay chưa. Sang năm 2021 sẽ có thêm nhiều đợt tập trung hơn với đội tuyển U22, kể cả đi tập huấn và đá giao hữu quốc tế ở ngoài nước nhằm chuẩn bị cho việc tham dự vòng loại U23 châu Á rồi SEA Games 31".

Chưa quyết việc tăng cường 2 cầu thủ ngoài tuổi 22

Trả lời câu hỏi "Có hay không việc tăng cường 2 cầu thủ ngoài 22 tuổi ở SEA Games 31?", ông Lê Hoài Anh cho biết: "Hai cầu thủ tăng cường ấy liệu có được chấp thuận hay không tùy thuộc vào cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á sẽ diễn ra vào tháng 11 hoặc 12 tới đây. Dù là nước chủ nhà và có một số quyền ưu tiên nhất định, nhưng VFF sẽ không tận dụng tối đa để chuyển thành lợi thế cho đội tuyển U22 VN. VFF sẽ nhắm tới một cuộc chơi có sự sòng phẳng, rạch ròi trong vai trò là nước chủ nhà SEA Games 31".

Trong một diễn biến khác, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho hay: "Trong tháng 5 này, lãnh đạo VFF sẽ có cuộc họp với Hội đồng HLV quốc gia để phân công nhân sự đeo bám các phần việc đối với đội tuyển VN chuẩn bị cho ba trận đấu còn lại ở vòng bảng World Cup 2022, bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020. Bên cạnh đó là công tác chuẩn bị đối với đội tuyển U22".

Bám sát tuyển U19 VN

Ngoài ra, cuộc họp nói trên còn bàn đến kế hoạch chuẩn bị lực lượng, chương trình tập huấn của đội tuyển U19 VN do HLV Philippe Troussier dẫn dắt trước lúc tham dự vòng chung kết U19 châu Á diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 10 tới.

Đáng tiếc nhất là việc chuẩn bị cho đội tuyển U19 VN (có tăng cường một số tuyển thủ U22) tham dự giải đấu quốc tế tại Pháp, rồi sau đó sang tập huấn tại Đức vào tháng 6 này phải hủy bỏ vì dịch COVID-19. Dù vậy, HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý sẽ thường xuyên theo dõi đội tuyển U19 VN vào thời gian tới, hi vọng sẽ chọn ra được những gương mặt xuất sắc nhằm bổ sung cho U22 VN với mục tiêu bảo vệ chiếc HCV ở SEA Games 31 mà VN là chủ nhà.

Từ V-League, lo cho SEA Games 31 Từ V-League, lo cho SEA Games 31

TTO - Trong 46 cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games 31 được đăng ký ở V-League 2020, bao nhiêu người sẽ thường xuyên ra sân? Đây là câu hỏi khó cho HLV Park Hang Seo khi nhìn về SEA Games 31 mà Việt Nam là chủ nhà.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên