26/04/2020 13:25 GMT+7

Từ V-League, lo cho SEA Games 31

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Trong 46 cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games 31 được đăng ký ở V-League 2020, bao nhiêu người sẽ thường xuyên ra sân? Đây là câu hỏi khó cho HLV Park Hang Seo khi nhìn về SEA Games 31 mà Việt Nam là chủ nhà.

Từ V-League, lo cho SEA Games 31 - Ảnh 1.

Việc hai lão tướng Tấn Tài (trái, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và Đỗ Merlo (Nam Định) có mặt trên sân ở V-League 2020 cũng đồng nghĩa với hai cầu thủ trẻ phải ngồi ghế dự bị - Ảnh: ANH NGUYỄN

Theo công bố của ban điều hành giải, độ tuổi trung bình của cầu thủ thuộc 14 CLB tham dự V-League 2020 dao động từ 24-27 tuổi.

Đội bóng có tuổi bình quân cao nhất là Than Quảng Ninh với 27,39 tuổi, tiếp theo là Quảng Nam 27,13 tuổi, TP.HCM 27 tuổi. Ba CLB có tuổi trung bình trẻ nhất V-League mùa này gồm Hoàng Anh Gia Lai (24,08 tuổi), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (24,45 tuổi) và Nam Định (24,54 tuổi). Nhóm các đội còn lại có độ tuổi trung bình dao động từ khoảng 25 đến 26 tuổi.

Sức ép thành tích, đòi hỏi rất cao từ CĐV nhà khiến nhiều HLV hứng chịu áp lực rất lớn. Đó là lý do vì sao nhiều HLV không dám tin dùng cầu thủ trẻ ở đội hình xuất phát.

HLV trưởng CLB Nam Định - cựu danh thủ NGUYỄN VĂN DŨNG

46 cầu thủ V-League đủ tuổi dự SEA Games 31

Năm 2021, Việt Nam sẽ là chủ nhà của SEA Games 31. Từ danh sách đăng ký dự V-League 2020, chúng tôi đã thống kê được rằng trong 14 CLB chỉ có 46 cầu thủ còn đủ tuổi tham dự SEA Games 31 (sinh năm 1999 - 2000 trở về sau).

Trong số này, hai CLB Nam Định và Hà Nội dẫn đầu khi mỗi đội cùng có 6 cầu thủ. HAGL và SLNA mỗi đội có 5 cầu thủ. Thanh Hóa, B.Bình Dương cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mỗi đội có 4 cầu thủ. Viettel và Quảng Nam mỗi đội có 3 cầu thủ. TP.HCM và Hải Phòng mỗi đội có 2 cầu thủ. SHB Đà Nẵng cùng Than Quảng Ninh cùng có 1 cầu thủ. CLB Sài Gòn là trường hợp "đặc biệt" nhất khi không có cầu thủ nào đủ tuổi tham dự SEA Games 31.

Nhưng để HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự sàng lọc được những ứng cử viên cho chiến dịch bảo vệ HCV môn bóng đá nam ở SEA Games 31 từ 46 cầu thủ nói trên là điều không đơn giản. Nói vậy bởi nhìn lại quá khứ, nếu "đám trẻ nhà bầu Đức" không sớm được xuất trận ở V-League 2015 hay Quang Hải, Văn Hậu… không được đá chính ở CLB Hà Nội, bóng đá Việt Nam khó có thể gặt hái thành công như vừa qua.

Nghịch lý "già đóng vai chính, trẻ dự bị"

Muốn có tài trợ dồi dào, CLB phải có thành tích. Vì vậy, để CLB có được nguồn tài trợ và cũng vì sự tồn tại của chính mình, các HLV buộc phải sử dụng các cựu binh và đẩy các cầu thủ trẻ lên băng ghế dự bị. Điều này giải thích vì sao ở cái tuổi 34-36, những lão tướng như Tấn Tài, Xuân Việt, Ngọc Duy… vẫn xuất hiện trong danh sách đăng ký ở V-League 2020.

Giải thích với Tuổi Trẻ, lão tướng Tấn Tài (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) cho rằng: "Một cựu binh đã ngoài 30 tuổi nếu muốn có hợp đồng đá chuyên nghiệp đòi hỏi phải hội đủ sức bền thể lực, nhiệt huyết, chuyên cần trong tập luyện lẫn thi đấu, đáp ứng được đòi hỏi về chiến thuật của HLV. Mặt khác, cựu binh luôn là chỗ dựa tinh thần, dìu dắt các cầu thủ trẻ... Đó chính là lý do vì sao các lão tướng như tôi vẫn còn cơ hội ra sân ở V-League".

Từ V-League, lo cho SEA Games 31 - Ảnh 3.

Đồ họa: M.TÁNH

Mãi mãi là tài năng

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, chuyên gia Đoàn Minh Xương nói: "Dù tạo được tiếng vang cùng đội tuyển trẻ quốc gia, nhưng cái khó của cầu thủ trẻ là không phải ai cũng được tin dùng ở CLB. Đó là trường hợp của Hồ Minh Dĩ, tiền vệ trái chơi rất hay ở VCK U19 châu Á tại Bahrain năm 2016.

Được người hâm mộ lẫn giới chuyên môn kỳ vọng thay chỗ của đàn anh Thành Lương trong màu áo CLB Hà Nội, thế nhưng 3 năm qua, trong khi các đồng đội một thời như Văn Hậu, Quang Hải đá chính đến mệt nhoài thì Minh Dĩ gần như mất dạng. Số lần ra sân của Dĩ ở V-League trong mỗi mùa có thể đếm được trên đầu những ngón tay. Thật đáng tiếc!

Thái Quý lẫn Đức Chinh cũng đang có dấu hiệu chững lại về chuyên môn. Tấn Sinh luôn "vật lộn" với chấn thương, khi được ra sân thì hay mắc sai sót và điều này càng khiến anh ít được ra sân. Thanh Thịnh chơi hay với U22 hay U23 Việt Nam, nhưng hai mùa giải V-League gần đây cũng ít khi đá chính cho SHB Đà Nẵng…".

Nghịch lý này sẽ khiến ông Park cùng đội ngũ cộng sự hiếm khi được xem những cầu thủ trẻ thi đấu ở V-League 2020. Và đây cũng là nỗi lo mà bóng đá Việt Nam đối mặt khi hướng về mục tiêu bảo vệ HCV trên sân nhà ở SEA Games 2021.

Cần một tấm lòng trong việc "trồng người"

Theo HLV Lê Thụy Hải: "Sử dụng cầu thủ trẻ đòi hỏi HLV phải nắm bắt tường tận về năng lực chuyên môn lẫn tâm lý của họ. Đó là một nghệ thuật, trong đó cả thầy lẫn trò cần phải có sự gắn kết, cảm thông, chia sẻ lẫn nhau về thành công lẫn thất bại trong thi đấu.

Cầu thủ trẻ có khuyết điểm là chuyện bình thường nên HLV cần phải tận tình chỉ ra những sai sót của họ và cách khắc phục. Nhưng không phải HLV nào cũng có đủ kiên nhẫn để "uốn" các cầu thủ trẻ. Và điều này có thể dẫn đến hệ quả buồn: có tiềm năng nhưng không được khai phá, các tài năng trẻ cứ nhạt dần trên băng ghế dự bị".

Làm đẹp sân Mỹ Đình đón SEA Games 2021 Làm đẹp sân Mỹ Đình đón SEA Games 2021

TTO - SVĐ Mỹ Đình dự kiến sẽ được sửa chữa vào cuối tháng 10 tới để chuẩn bị cho việc tổ chức SEA Games 2021. Toàn bộ kinh phí dự kiến khoảng 150 tỉ đồng sẽ được lấy từ ngân sách chi cho việc chuẩn bị SEA Games.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên