27/02/2023 05:03 GMT+7

Bóng đá Indonesia tranh cãi nảy lửa vì đội tuyển U20

Từ đầu tháng 2 đến nay, bóng đá Indonesia tranh cãi gay gắt vì đội tuyển U20 nước này khiến các đội bóng tại giải vô địch quốc gia gặp tổn thất lực lượng.

Bóng đá Indonesia tranh cãi nảy lửa vì đội tuyển U20 - Ảnh 1.

HLV Shin Tae Yong đấu khẩu gay gắt với những đồng nghiệp tại Giải VĐQG Indonesia - Ảnh: BOLA

Với tư cách là nước chủ nhà U20 World Cup 2023 (diễn ra từ ngày 20-5 đến 11-6), tuyển U20 Indonesia được đầu tư rất lớn trong 2 năm qua để sẵn sàng lĩnh trọng trách "thể hiện bộ mặt bóng đá Indonesia trước thế giới".

Áp lực này khiến HLV Shin Tae Yong lên kế hoạch tập trung U20 Indonesia dài hạn, từ ngày 1 đến 28-2. Nhiệm vụ trước mắt sẽ là có những màn trình diễn tốt tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, diễn ra từ ngày 1 đến 18-3.

Các CLB Indonesia "đấu" với đội tuyển và liên đoàn

Ngay sau khi kế hoạch của vị HLV người Hàn Quốc cũng như danh sách triệu tập 30 cầu thủ U20 Indonesia được công bố, tranh cãi nảy lửa đã diễn ra. Mở đầu là ba HLV đến từ ba CLB đang cạnh tranh ngôi đầu Giải vô địch quốc gia Indonesia: PSM Makassar, Persib Bandung và Persija Jakarta.

HLV trưởng CLB Persija Jakarta, ông Thomas Doll lên tiếng chỉ trích sớm nhất vì có tới 9 cầu thủ được triệu tập. Và họ đều là những trụ cột, như hậu vệ Muhammad Ferarri, Frengky Missa và tiền vệ Alfriyanto Nico.

Vị HLV người Đức cho biết: "Tôi thực sự muốn thấy U20 Indonesia chơi tốt tại đấu trường châu Á và thế giới. Nhưng quan điểm của tôi không bao giờ thay đổi. Khi cầu thủ chơi tốt ở giải vô địch quốc gia thì họ sẽ chơi tốt ở đội tuyển quốc gia".

Thậm chí, ông Thomas Doll không nhịn nổi bức xúc mà mắng  HLV Shin Tae Yong là "thằng hề". Sự việc xảy ra trong cuộc thảo luận trực tuyến giữa Persija Jakarta với Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vào ngày 7-2.

CLB Persib Bandung với 3 cầu thủ được triệu tập, HLV Luis Milla bày tỏ: "CLB phải được quyền quyết định có nhả người hay không vì chúng tôi và cầu thủ có hợp đồng chuyên nghiệp. Chúng tôi phải tính đến điều tốt nhất cho đội bóng".

Chỉ trích mạnh nhất đến từ HLV Bernardo Tavares của PSM Makassar với 2 cầu thủ được gọi. "Giải đấu đang cạnh tranh gắt gao tại sao lại đi tập trung đội tuyển trẻ dài hạn vào lúc này. Cầu thủ sẽ trưởng thành hơn khi được đặt vào môi trường có tính cạnh tranh cao chứ không phải lên tuyển trẻ và tập luyện".

Vị HLV người Phần Lan cũng chỉ trích PSSI không đưa ra kế hoạch cụ thể từ sớm, đẩy các CLB vào thế bị động phải chấp nhận.

Bóng đá Indonesia tranh cãi nảy lửa vì đội tuyển U20 - Ảnh 2.

Bóng đá Indonesia kỳ vọng rất lớn vào đội hình U20 nước này ở sân chơi World Cup - Ảnh: PSSI

Hiếm hoi chỉ có một HLV tại Giải vô địch quốc gia Indonesia đưa ra quan điểm ủng hộ U20 Indonesia cũng như những kế hoạch của ông Shin Tae Yong.

HLV Stefano Cugurra đến từ Bali United chia sẻ: "Tôi đã làm việc ở đây thời gian dài. Việc tập trung dài ngày không có gì mới ở bóng đá Indonesia.

Ngay cả khi HLV của Persib hiện tại, ông Luis Milla lúc còn làm ở đội tuyển quốc gia cũng đã xuất hiện vấn đề này. Và chắc chắn là cổ động viên Indonesia luôn luôn muốn thấy các cấp độ đội tuyển quốc gia thi đấu tốt".

Vị HLV người Brazil từng giành 3 danh hiệu vô địch Giải vô địch quốc gia Indonesia cho rằng nên thông cảm với ông Shin Tae Yong vì nhiệm vụ tại đội tuyển U20 Indonesia rất nặng nề với VCK U20 châu Á và sau đó 3 tháng sẽ tới U20 World Cup.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia tìm phương án "dĩ hòa vi quý"

Các CLB phản đối việc U20 Indonesia tập trung khiến HLV Shin Tae Yong ngao ngán: "Trong 2 tuần đầu tập trung, tôi chỉ có được khoảng 20% lực lượng tốt nhất trong tổng số 30 cầu thủ. Điều này ảnh hưởng tới kế hoạch tập luyện, thi đấu giao hữu".

Thiếu lực lượng nghiêm trọng, ông Shin bày tỏ sự hoang mang vì bóng đá Indonesia không có hệ thống tổ chức tốt.

"Tôi mong mình giữ được sự kiên nhẫn để thấy các CLB hy sinh vì đội tuyển. World Cup đối với các bạn dễ lắm ư? Trong khi tôi phải làm việc ở ba cấp độ đội tuyển Indonesia", vị cựu HLV trưởng tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018 nhắn nhủ.

Bóng đá Indonesia tranh cãi nảy lửa vì đội tuyển U20 - Ảnh 3.

HLV Shin Tae Yong ngao ngán vì U20 Indonesia không có đội hình tốt nhất cho vòng chung kết U20 châu Á 2023 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Sau những màn đấu khẩu giữa các HLV của các CLB với HLV Shin Tae Yong, giám đốc kỹ thuật PSSI, ông Indra Sjafri phải tổ chức các cuộc họp với những CLB có cầu thủ được triệu tập lên U20 Indonesia để tìm tiếng nói chung, hài hòa lợi ích CLB và đội tuyển quốc gia.

"Chúng tôi công nhận những ý kiến từ các CLB là đúng. Nhưng vấn đề ở đây là lợi ích của đất nước, của bóng đá Indonesia", ông Indra khẳng định.

Vị tân chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir cũng lên tiếng chính thức về vụ việc. "Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là tới U20 World Cup và cần sự ưu tiên rất lớn. Tôi đã gọi điện cho các CLB và chủ sở hữu của họ để nói về cam kết chung là phải ưu tiên hàng đầu cho đội tuyển quốc gia", tân chủ tịch PSSI nói.

Ông Erick thừa nhận PSSI không muốn có sự căng thẳng. Liên đoàn luôn giữ thái độ cởi mở "vì nền bóng đá Indonesia" và nếu có những điều chưa tốt sẽ cố gắng khắc phục trong tương lai.

Sau những tranh cãi nảy lửa thì cuối cùng HLV Shin Tae Yong cũng đủ quân số để tham dự giải giao hữu mà họ là chủ nhà, từ ngày 17 đến 21-2 để chuẩn bị cho VCK U20 châu Á 2023.

Các đội khách mời và kết quả chung cuộc khi gặp U20 Indonesia là U20 Fiji (thắng 4-0), New Zealand (thua 1-2) và Guatemala (thua 0-1).

Bóng đá Indonesia tranh cãi nảy lửa vì đội tuyển U20 - Ảnh 4.

U20 Indonesia được kỳ vọng sẽ vào bán kết Giải U20 châu Á 2023 - Ảnh: PSSI

Ngày 23-2, U20 Indonesia đã chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự VCK U20 châu Á 2023. Trong số những gương mặt trên có sự thiếu vắng tiền vệ công Marselino Ferdinand, hiện đang trong quá trình gia nhập CLB KMSK Deinze (hạng 2 Bỉ).

Ngoài ra còn vắng ba cầu thủ mang hai dòng máu Indonesia, Hà Lan là Ivar Jenner, Justin Hubner và Rafael Struick do chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Ngày 25-2, phát biểu trước truyền thông trước khi lên đường tham dự giải, ông Shin Tae Yong cầu xin người hâm mộ Indonesia có cái nhìn rộng lượng với U20 Indonesia.

"Không may là chúng tôi chỉ có nửa đội hình tốt nhất. Tôi không thể hứa trước điều gì nhưng xin công chúng tin tưởng tuyển U20 Indonesia. Vì chúng ta còn chặng đường dài cho U20 World Cup vào tháng 5.

Có thể ở Giải U20 châu Á không có thành tích như kỳ vọng. Nhưng toàn đội sẽ cố gắng không để mọi người thất vọng", vị HLV người Hàn Quốc nói.

Tại VCK U20 châu Á 2023, U20 Indonesia nằm ở bảng A cùng với các đội Uzbekistan (chủ nhà), Iraq và Syria.

Mơ World Cup 2042, Indonesia hồi sinh Cơ quan đại diện đội tuyển quốc giaMơ World Cup 2042, Indonesia hồi sinh Cơ quan đại diện đội tuyển quốc gia

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã cho hồi sinh Cơ quan đại diện đội tuyển quốc gia (BTN) để thực hiện tham vọng dự World Cup 2042.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên