11/11/2025 10:03 GMT+7

Bóng chuyền nữ Trung Quốc sa sút thảm hại

Từ các giải đỉnh cao cho đến cả giải trẻ, thành tích của bóng chuyền nữ Trung Quốc đều tụt dốc đến mức đáng báo động.

bóng chuyền - Ảnh 1.

Trung Quốc thất bại ở Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 - Ảnh: XINHUA NEWS

Tại Giải vô địch U16 bóng chuyền nữ châu Á vừa kết thúc ở Jordan, Trung Quốc một lần nữa gây thất vọng khi dừng bước ở bán kết.

Cái tên đánh bại Trung Quốc hùng mạnh càng gây sốc hơn nữa, đó là đội Đài Loan vốn không có truyền thống ở bóng chuyền. 

Thành tích này là bước đi lùi của Trung Quốc so với phiên bản giải đấu gần nhất, khi họ giành vị trí á quân vào năm 2023. 

Trước đó không lâu, đội bóng chuyền nữ trẻ của  Trung Quốc cũng gây thất vọng não nề khi thảm bại tại Đại hội thể thao trẻ châu Á (Asian Youth Games) 2025, xếp tận vị trí thứ 8. 

Ở kỳ đại hội này, bóng chuyền nữ Trung Quốc thua sốc những đối thủ Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia ở vòng bảng, rồi thua cả Uzbekistan và Saudi Arabia trong vòng phân hạng. 

Dù vậy thất bại này tương đối dễ hiểu khi Trung Quốc mang đến giải đội hình trẻ hơn 2 tuổi so với lứa U18 của các nước khác.

Vì sao? Vì bóng chuyền Trung Quốc đang quyết tâm cải tổ sau khi thấy rõ những dấu hiệu sa sút thời gian qua. 

Thành tích của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ điều đó, khi Trung Quốc tụt dốc dần đều ở VNL (FIVB Nations League, tổ chức thường niên) và đấu trường vô địch thế giới.

Khi VNL ra đời từ năm 2018, Trung Quốc luôn chiếm 1 chân trong top 4 đội mạnh nhất ở những giải đầu tiên. Đến năm 2023, họ vẫn còn chễm chệ ở vị trí á quân, khi những ngôi sao như Zhu TIng, Yuan Xinyue, Li Ying Ying ở đỉnh cao phong độ. 

Nhưng rồi trong 2 năm gần nhất, Trung Quốc đều bật khỏi top 4. Và đáng nói hơn nữa, họ bị tụt lại so với Nhật Bản - đội xếp hạng 4 VNL mùa này. 

Bóng chuyền nữ Trung Quốc sa sút thảm hại - Ảnh 3.

Những ngôi sao như Lý Doanh Doanh (Li Ying Ying) sa sút phong độ - Ảnh: CN

Giải vô địch thế giới càng chứng thực đà đi xuống của Trung Quốc. Ở 4 giải đấu liên tiếp từ năm 2014 đến nay, thành tích của Trung Quốc tụt dần từng bậc, từ á quân (2014), đến bán kết (2018), tứ kết (2022) và vòng 16 đội (2025). 

Ở giải năm nay, bóng chuyền nữ Trung Quốc thua sốc Pháp ở vòng 16 đội trên đất Thái Lan, trong khi Nhật Bản tiếp tục thăng hoa để lọt vào top 4. 

Và trên bảng xếp hạng thế giới, Trung Quốc bị đẩy xuống hạng 6, chính thức bị Nhật Bản soán ngôi "chị đại" của châu lục. 

Chính những thất bại đó khiến bóng chuyền Trung Quốc quyết tâm cải tổ từ thế hệ trẻ hiện tại. Nhưng liên tiếp những thất bại ở Asian Youth Games, Giải U16 châu Á cho thấy quyết tâm đó đang đối mặt thách thức cực lớn.

Bóng chuyền nữ Trung Quốc sa sút thảm hại - Ảnh 4.Bóng chuyền nữ Thái Lan khủng hoảng nghiêm trọng

Cơn bão chấn thương bất ngờ đổ ập đến, khiến bóng chuyền nữ Thái Lan đứng trước nguy cơ đánh mất hàng loạt trụ cột ở SEA Games 33.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất