22/02/2019 12:42 GMT+7

4 trào lưu chụp ảnh vạn người like

PHẠM TRÍ DŨNG
PHẠM TRÍ DŨNG

TTO - Giới trẻ và các trào lưu làm điên đảo mạng xã hội luôn là đề tài nóng bỏng. Dễ đến cũng dễ thay đổi, nhưng trào lưu vui và ý nghĩa sẽ ở lại lâu, cũng như nhận được sự cộng hưởng từ cộng đồng.

Nhiếp ảnh qua đôi mắt của các bạn trẻ là cả một thế giới mới. Mời các bạn cùng thử 4 trào lưu chụp ảnh thú vị nhưng thực hiện lại đơn giản và rất đáng để thử.

4 trào lưu chụp ảnh vạn người like - Ảnh 1.

Ảnh flatlay chụp bữa cơm trưa bắt mắt - Ảnh: Instagram @tridungg

1. Ảnh flatlay - nghệ thuật sắp xếp hay sự ngẫu nhiên đầy tinh tế

Nếu việc chụp ảnh sản phẩm, chụp ảnh chân dung hay phong cảnh đều đã quá quen thuộc, ảnh flatlay chính là trào lưu hứa hẹn gây sốt trên mạnh xã hội trong nhiều năm tới.

Flatlay là viết tắt của cụm từ "Flat-layout", tức ảnh chụp phẳng. Khái niệm này đã xuất hiện từ rất lâu với cái tên knolling - ảnh chụp phẳng với các vật được bày trí theo hình vuông cố định. 

Giới trẻ ngày nay đã biến tấu lại đôi chút, khai sinh ra khái niệm chụp ảnh flatlay. Từ đó, thể loại ảnh này trở thành một trong những trào lưu nhiếp ảnh được yêu thích nhất, nhì trên các trang mạng xã hội phổ biến.

Ảnh flatlay có góc chụp thẳng 90 độ từ trên xuống mặt phẳng (có thể là mặt bàn, sàn nhà, nền gỗ...), các vật lọt vào khung hình sẽ được sắp xếp có ngụ ý hay ngẫu nhiên theo ý thích của người chụp. 

Ảnh flatlay thông thường sẽ được dùng để chụp các đồ vật được sắp xếp sẵn, hoặc đồ ăn và không thường dùng để chụp người.

4 trào lưu chụp ảnh vạn người like - Ảnh 2.

Ảnh: @tridungg

4 trào lưu chụp ảnh vạn người like - Ảnh 3.

Đồ ăn hay chụp trong quán cà phê là những môi trường thích hợp để bạn vận dụng kiểu chụp flatlay - Ảnh: @tridungg

4 trào lưu chụp ảnh vạn người like - Ảnh 4.

Thậm chí thể loại ảnh flatlay còn có thể dùng để chụp ảnh sản phẩm nữa đấy nhé! - Ảnh: @tridungg

2. #OOTD - khi nhà nhà diện đồ đẹp, chụp ảnh "nghệ" như người mẫu diễn viên

Bước ra khỏi nhà với một bộ đồ đẹp, đôi giày tươm tất sẽ khiến chúng ta vui vẻ cả ngày. Đối với các bạn trẻ, đấy còn là cơ hội để kiếm cho mình hàng tá "like" hay sự trầm trồ từ bạn bè. Từ đó trào lưu chụp ảnh #OOTD ra đời.

OOTD hay hashtag #OOTD là viết tắt của cụm từ "Outfit of the day". Nhân vật đứng vào trọng tâm của một bức ảnh với nền phía sau có thể là đường phố, hàng quán hoặc một bức tường, miễn là nền đó đủ đẹp, đơn giản và hợp tông với quần áo, giày dép mà họ mang ngày hôm đó. 

Bạn mẫu có thể diễn tạo kiểu bất ký, miễn sao trông thật sâu và tự nhiên, khoe được "outfit" (bộ trang phục) và những phụ kiện mà họ mang trên người càng đẹp càng tốt.

4 trào lưu chụp ảnh vạn người like - Ảnh 5.

Trào lưu này nhanh chóng nở rộ vì khá thú vị song lại đơn giản để làm theo và có ảnh đẹp - Ảnh: @tridungg

Bên cạnh việc khoe quần áo hay giày dép, chúng ta còn có thể áp dụng kiểu chụp ảnh #OOTD khi du lịch, để hòa mình vào khung ảnh đời thường mà đẹp lạ, khác với việc chụp ảnh lưu niệm đơn thuần như cười thật tươi hay giơ ngón tay "hi", hoặc xóa phông be bét vốn đã khá nhàm.

4 trào lưu chụp ảnh vạn người like - Ảnh 6.

Ảnh: @tridungg

4 trào lưu chụp ảnh vạn người like - Ảnh 7.

Ảnh: @tridungg

3. #Urban - khi thành phố quen thuộc bỗng đẹp lạ qua góc nhìn nhiếp ảnh

#Urban là một từ khóa trên Instagram với xấp xỉ 32 triệu bức ảnh được đính kèm. Ban đầu Urban, tức thành thị, là những tấm ảnh bình thường thể hiện những góc chụp phong cảnh thành phố quen thuộc. Song trong thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ đã biến #Urban thành một trào lưu nhiếp ảnh đúng nghĩa khi liên tục chụp ra những bức ảnh đẹp và lạ lẫm thay vì những bức phong cảnh thành phố bình thường. 

Từ trèo cao, phơi sáng bên sông hay chụp ảnh lúc sáng tinh mơ để tạo hiệu ứng vắng lặng như "thành phố ma"… Sự sáng tạo không giới hạn của lớp trẻ đã biến #Urban thành một trào lưu được mọi người trầm trồ khen ngợi.

4 trào lưu chụp ảnh vạn người like - Ảnh 8.

Ảnh Sài Gòn đón bình minh - Ảnh: @tridungg

4 trào lưu chụp ảnh vạn người like - Ảnh 9.

Phố Nguyễn Thiệp đẹp lạ khi vắng bóng người qua kẻ lại - Ảnh: @tridungg

4 trào lưu chụp ảnh vạn người like - Ảnh 10.

Ảnh: @Kaganagi

Bên cạnh những góc quen thuộc nhưng đẹp lạ, có cả những góc đẹp cực nhưng ít ai được chứng kiến. Một số bạn trẻ mạo hiểm để mang tới những góc nhìn hoàn toàn mới về Sài Gòn tươi đẹp.

4 trào lưu chụp ảnh vạn người like - Ảnh 11.

Góc quen thuộc nhưng lại đẹp bất ngờ qua sự thể hiện đầy kinh nghiệm từ nhiếp ảnh gia Kaganagi. Phơi sáng đủ lâu để mặt nước biến thành tấm gương mịn màng, phản chiếu những ánh đèn đêm - Ảnh: @Kaganagi

4. "Bóc giá" từ đầu tới chân - vui là chính nhưng "nghệ" tới mười!

Sau khi clip phỏng vấn các bạn trẻ tại Sneaker Festival 2018 khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì độ chịu chi của các sneakerhead (tạm hiểu là những người thích mang giày thể thao, đế mềm) với những bộ quần áo, giày dép đắt tiền lên tới chục nghìn đô, trào lưu "bóc giá" tổng chi phí quần áo và giày dép đang mặc trên người ra đời. 

Ngược lại với các "rich kids" (từ chỉ các cậu ấm cô chiêu con nhà giàu) tại Sneaker Fastival 2018, những bộ đồ bị "bóc giá" của cộng đồng mạng thường rất rẻ, chỉ 20.000 đồng, 30.000 đồng hoặc đơn giản là đồ được cho, tặng, hậm chí là… "xin đểu" từ đứa bạn thân.

4 trào lưu chụp ảnh vạn người like - Ảnh 12.

Ảnh: @tridungg

Trào lưu sáng tạo từ những điều giản dị của giới trẻ Trào lưu sáng tạo từ những điều giản dị của giới trẻ

TTO - Đó là những bức tranh tái hiện hình ảnh sinh hoạt bình dị của Hà Nội - Sài Gòn xưa trên những góc phố trung tâm đang được đánh giá là một trào lưu sáng tạo đầy thú vị.

PHẠM TRÍ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên