04/04/2018 14:15 GMT+7

Bốn người Indonesia có thể bị phạt roi vì nghi hành vi tình dục đồng giới

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Lực lượng dân phòng đã giam giữ bốn người Indonesia ở Aceh vì cáo buộc có hành vi tình dục đồng giới. Những người này có thể bị xử phạt đánh 100 roi theo luật Hồi giáo.

Bốn người Indonesia có thể bị phạt roi vì nghi hành vi tình dục đồng giới - Ảnh 1.

Cảnh xử phạt đánh roi tại nơi công cộng theo luật Shari - Ảnh: Deathpenaltynews

Các nhà hoạt động vì nhân quyền đã kêu gọi chính quyền tỉnh Aceh, Indonesia thả bốn người đang bị giam giữ và bày tỏ lo ngại về các vụ trấn áp đối với cộng đồng LGBT ở đây.

Mặc dù đa số người dân ở Indonesia theo đạo Hồi, chỉ có cộng đồng cực kỳ bảo thủ ở Aceh là tỉnh duy nhất thực hiện hình phạt shari theo luật Islamic, và hình sự hóa tình dục đồng giới.

Chính phủ Indonesia đang thảo luận về luật hình sự sửa đổi dự kiến cho phép hình sự hóa tất cả các hình thức tình dục ngoài hôn nhân, trong đó bao gồm các mối quan hệ đồng giới. Nhiều người cho rằng nếu được thông qua, luật mới này sẽ được sử dụng để nhắm đến cộng đồng LGBT và các nhóm thiểu số khác một cách không công bằng.

Nhà chức trách cho biết bốn nghi can đã bị lực lượng dân phòng và cảnh sát bao vây, và nếu có tội, họ sẽ bị đánh 100 roi ở nơi công cộng.

Bốn người Indonesia có thể bị phạt roi vì nghi hành vi tình dục đồng giới - Ảnh 2.

Một người đàn ông bị phạt đánh roi ở nơi công cộng - Ảnh: Thejakartapost

"Chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ và sẽ nhanh chóng chuyển đến công tố viên", ông Marzuki, thủ lĩnh lực lượng cảnh sát điều tra sharia ở Banda Aceh, thủ phủ tỉnh Aceh, cho biết.

Tỉnh Aceh và chính quyền Indonesia năm ngoái cũng gây bão dư luận, khi Aceh lần đầu tiên công khai xử phạt đánh bằng gậy 2 người đàn ông vì vi phạm luật chống tình dục đồng giới của địa phương, được ban hành năm 2014.

Lực lượng dân phòng và cảnh sát tôn giáo ở Aceh thường xuyên vây ráp nhà riêng và trụ sở làm việc để bắt giữ những người bị tình nghi là dính líu đến tình dục đồng giới.

Cảnh sát Aceh cũng đã giam giữ 12 người chuyển giới thành phụ nữ hồi đầu năm nay, và công khai làm nhục họ bằng cách buộc họ cắt tóc, mặc quần áo "nam tính".

Những người này sau đó được trả tự do mà không bị phạt. Tuy nhiên, theo các nhà hoạt động nhân quyền, rất nhiều người đã phải lẩn trốn và che giấu thân phận vì lo sợ các vụ bắt bớ.

Hoàng tử đồng tính biến cung điện thành trung tâm dành cho cộng đồng LGBT Hoàng tử đồng tính biến cung điện thành trung tâm dành cho cộng đồng LGBT

TTO - Hoàng tử Manvendra Singh Gohil của Công quốc Rajpipla, Ấn Độ là vị hoàng tử đồng tính công khai đầu tiên ở quốc gia này. Bị Hoàng gia chối bỏ và tước quyền thừa kế, ông đã biến cung điện của mình thành một trung tâm giúp đỡ cộng đồng LGBT.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: LGBT Aceh Hồi giáo Shari