06/12/2015 08:09 GMT+7

Bốn ngư dân trong vụ chìm tàu cá vẫn đang mất tích

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Trong số chín ngư dân trên tàu cá TH 91567-TS bị rơi xuống biển sáng 5-12 có năm ngư dân được cứu sống, còn bốn ngư dân vẫn đang mất tích.

Tối 5-12, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tăng Văn Minh - phó chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa - cho biết thông tin trên

Ông Minh cho hay chiếc tàu của gia đình anh Hoàng Văn Tuyên (34 tuổi, trú tại thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc) gặp nạn sáng 5-12 tại vùng biển Thanh Hóa, cách đảo Mê (huyện Tĩnh Gia) khoảng 4 hải lý.

Năm ngư dân được cứu sống là Hoàng Văn Tuyên (chủ tàu), Hoàng Văn Dương, Phạm Văn Tân, Nguyễn Văn Dương và Phạm Văn Sơn; bốn ngư dân mất tích là Nguyễn Văn Hải, Hoàng Văn Hải, Phạm Văn Tùng và Nguyễn Văn Cường, đều ở huyện Hậu Lộc.

8g45 ngày 5-12, đài thông tin duyên hải Hải Phòng nhận được thông tin trực tiếp từ tàu hàng Atlantic Ocean thông báo về việc tàu cá của tỉnh Thanh Hóa có chín ngư dân bị rơi xuống biển, trong đó hai ngư dân đã được thuyền viên tàu trên cứu sống.

Đến chiều cùng ngày, ba ngư dân gặp nạn tiếp tục được lực lượng cứu hộ, cứu nạn của tỉnh Thanh Hóa, tàu cá ngư dân địa phương, tàu cá ngư dân Nghệ An cứu sống.

Chủ tàu cá cho biết chiếc tàu trên đang trên đường vào bờ sau nhiều ngày đánh bắt hải sản ngoài khơi xa. Sáng 5-12, khi tàu đi vào vùng biển Thanh Hóa, gần đảo Mê thì gặp sóng to gió lớn do thời tiết có gió mùa đông bắc thổi mạnh.

Tàu chao đảo, nước biển chảy vào khoang khiến tàu lật làm chín ngư dân là lao động trên tàu bị rơi xuống biển. Trong lúc gặp nạn, các ngư dân đã kịp phát đi tín hiệu cứu nạn đến hệ thống đài thông tin duyên hải từ Hải Phòng đến Thanh Hóa và các tàu bạn thông qua máy Icom, điện thoại.

Thuyền va đá ngầm, 12 ngư dân thoát chết

Chiều 5-12, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết đã cứu được 12 thuyền viên trên tàu TH 92686-TS khi tàu va phải đá ngầm chiều 4-12. Hiện sức khỏe của những ngư dân đã ổn định, công tác trục vớt tàu đang được thực hiện.

Khoảng 16g ngày 4-12, tại khu vực đảo Thượng Mai (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), tàu TH 92686-TS đang mua hải sản thì bất ngờ đâm phải đá ngầm, bị bục đáy tàu.

Nhận được thông tin, đồn biên phòng Quan Lạn phối hợp với hải đội 2 biên phòng đã triển khai cứu 12 thuyền viên người Thanh Hóa trên tàu đang chìm.

ĐỨC HIẾU

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên