11/04/2015 12:00 GMT+7

​Bolivia thu hồi hai bức tranh quý bị đánh cắp

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Hai tác phẩm sơn dầu mang tên “Sự trốn chạy của Egipto và Virgen khỏi Candelaria” được sáng tác từ thế kỷ XVII, theo trường phái nghệ thuật barroco vừa được cặp vợ chồng người Mỹ mua và trả lại cho Chính phủ Bolivia.

Hai bức tranh sơn dầu này đã bị đánh cắp khỏi Nhà thờ San Martín, ở thành phố Potosí, vào 13 năm trước (2002) và được vận chuyển bí mật sang Brazil.

Tại đây gia đình người Mỹ nói trên đã mua lại chúng, sau đó họ đã quyết định trả lại Bolivia mà không yêu cầu bồi thường.

nHQBZAiC.jpg

Tổng thống Evo Morales đã cảm ơn vợ chồng ông bà chủ tốt bụng đã mua và trả lại các bức tranh đó, đồng thời nhấn mạnh trong rất nhiều năm, nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá đã bị đánh cắp khỏi Bolivia như hai bức tranh trên.

Ông cũng cho rằng đây là những giá trị bản sắc dân tộc và cũng là tài sản quốc gia nên rất cần được bảo vệ.

Ông nhắc lại dưới thời chủ nghĩa tự do và chế độ độc tài, việc trộm cắp tài sản quý hiếm ở Boliva xảy ra thường xuyên và Chính phủ Bolivia phải có nhiệm vụ đưa chúng trở về quê hương.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên