Thứ 5, ngày 28 tháng 1 năm 2021
Bolivia có nữ tổng thống lâm thời
TTO - Phó chủ tịch thứ hai Thượng viện Bolivia, bà Jeanine Anez đã được tòa hiến pháp nước này phê chuẩn trở thành tổng thống lâm thời sau khi tổng thống Evo Morales từ chức và bỏ chạy ra nước ngoài cùng bộ sậu.

Nữ tổng thống lâm thời Jeanine Anez sau khi được tòa hiến pháp phê chuẩn - Ảnh: REUTERS
Viện dẫn hiến pháp năm 2001, trong đó quy định vị trí nguyên thủ quốc gia không thể bị bỏ trống, tòa hiến pháp Bolivia ngày 12-11 tuyên bố bà Jeanine Anez đủ điều kiện trở thành tổng thống lâm thời.
Trước đó, ngay sau khi ông Morales và cánh tay phải của ông này - phó tổng thống Alvaro Garcia cùng từ chức, bà Anez đã đứng lên tuyên bố là tổng thống lâm thời của Bolivia. Một cuộc họp tại quốc hội được triệu tập để bỏ phiếu thông qua việc này, song đã bị hủy trong ngày 12-11 do không đủ số đại biểu tối thiểu cần thiết.
Xét theo trình tự, phó chủ tịch thứ hai thượng viện đứng thứ 5 trong danh sách những người có thể trở thành tổng thống tạm quyền trong trường hợp không có tổng thống dân cử.
Không rõ liệu động thái này có thể dập tắt tình trạng bất ổn ở thủ đô La Paz và các thành phố khác hay không. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nhận định sự ra đi của ông Morales mới là động thái tích cực nhất có thể làm dịu tình hình.
Vị này cũng cho biết Mexico đã thăm dò ý kiến của Mỹ trước khi cấp quy chế tị nạn chính trị cho cựu tổng thống Bolivia. Phía Mỹ sau đó phản hồi rằng sẵn sàng hỗ trợ hậu cần khi cần thiết, theo Hãng tin Reuters.

Ông Morales được ngoại trưởng Mexico tiếp đón khi đến Mexico City ngày 12-11 - Ảnh: REUTERS
Được biết cựu tổng thống Morales đã đến Mexico cũng trong ngày 12-11 (giờ địa phương) trên chuyên cơ của không quân Mexico. Nhận được tin bà Anez trở thành tổng thống lâm thời, ông Morales đã lập tức nói thẳng "đó chẳng khác nào một cuộc đảo chính xảo quyệt nhất lịch sử".
"Chừng nào tôi còn sống, tôi vẫn sẽ tham gia chính trường. Và cho tới khi nào tôi vẫn còn trên mặt đất này, cuộc chiến vẫn sẽ tiếp diễn", ông Morales gởi lời nhắn đến đối thủ ngay sau khi rời khỏi máy bay tị nạn ở Mexico City.
Trong diễn biến khác liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi cảnh báo tới các công dân nước này, yêu cầu hạn chế đến Bolivia. Gia đình của các nhà ngoại giao và những nhân viên Mỹ không thực sự cần thiết trong tình hình hiện tại cũng được rút về nước, theo Hãng thông tấn AFP.
-
TTO - Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online đang tác nghiệp Đại hội XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, khoảng 9h ngày 28-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến phòng họp.
-
TTO - Sáng nay 28-1, Bộ Y tế thông báo bất ngờ phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh.
-
TTO - Hôm nay 28-1, Đại hội Đảng XIII sẽ làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XIII và nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
-
TTO - Trước khi được phát hiện mắc COVID-19, bệnh nhân 1553 (nam nhân viên sân bay Vân Đồn) đã đi họp lớp, hát karaoke, dự liên hoan, đi Bệnh viện Vinmec...
-
TTO - Truy vết đến F4, cho toàn bộ sinh viên, học sinh nghỉ học... Quảng Ninh đã khẩn cấp kích hoạt các biện pháp chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất trên toàn tỉnh sau khi phát hiện một ca dương tính.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận