14/10/2015 08:00 GMT+7

Bồi thường gia đình sản phụ hơn 290 triệu đồng

DUY THANH
DUY THANH

TT -  “Số tiền này là do các y, bác sĩ vi phạm bồi thường, không phải tiền bệnh viện”, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xác nhận các y, bác sĩ khoa sản và khoa sản dịch vụ của bệnh viện có liên quan đến cái chết của thai nhi, gây tổn thương tinh thần cho sản phụ Hoàng Thị Thảo (36 tuổi, ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã thỏa thuận đền bù hơn 290 triệu đồng.

“Số tiền này là do các y, bác sĩ vi phạm bồi thường, không phải tiền bệnh viện” - vị lãnh đạo này cho hay.

Như Tuổi Trẻ phản ánh, ngày 8-12-2014 bà Thảo nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa khi có dấu sinh.

Tuy nhiên, ngày 12-12-2014 bà Thảo chuyển dạ, kíp trực đã không xử lý kịp thời. Khi sản phụ có diễn biến bất thường mới được mổ, bé trai bị hôn mê sâu và mất sau đó, còn sản phụ bị cắt tử cung bán phần, không còn khả năng sinh nở.

Theo kết luận ngày 1-6 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, các y, bác sĩ khám, điều trị cho sản phụ Thảo có nhiều vi phạm dẫn đến chỉ định phẫu thuật lấy thai nhi chưa kịp thời, góp phần làm tình trạng suy thai kéo dài. Riêng việc cắt tử cung bán phần là đúng nhưng không giải thích rõ ràng cho sản phụ và người nhà hiểu.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên