25/07/2025 09:43 GMT+7

Boehringer Ingelheim giới thiệu giải pháp phòng vệ bệnh hô hấp hiệu quả trong chăn nuôi heo

Xu hướng chăn nuôi bền vững đang thúc đẩy nhiều trang trại chuyển sang chủ động kiểm soát dịch bệnh, tối ưu sức khỏe đàn và giảm thiểu kháng sinh.

Boehringer Ingelheim giới thiệu giải pháp phòng vệ bệnh hô hấp hiệu quả trong chăn nuôi heo - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM chia sẻ tại sự kiện

Đáp ứng nhu cầu đó, Boehringer Ingelheim đã và đang cung cấp giải pháp vắc xin phòng vệ toàn diện các bệnh hô hấp chính trên heo, với hướng tiếp cận chủ động và khoa học, giúp phòng bệnh hiệu quả, từ đó góp phần xây dựng nền chăn nuôi hiện đại và an toàn.

Ngành chăn nuôi Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại, bền vững

Ngành chăn nuôi heo Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn cao về chất lượng, hiệu quả, an toàn và bền vững. 

Trước áp lực từ đề kháng kháng sinh, tồn dư thuốc và hiệu quả chăn nuôi chưa ổn định, nhiều trang trại đã đầu tư bài bản, chủ động phòng bệnh thay vì chỉ điều trị, nhằm bảo vệ và nâng cao năng suất, đẩy mạnh năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất vẫn là kiểm soát các bệnh hô hấp - nguyên nhân hàng đầu gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi. Hội chứng hô hấp phức hợp ở heo không chỉ làm tăng tỷ lệ loại thải mà còn làm heo chậm lớn, còi cọc, ảnh hưởng đến chất lượng đàn và hiệu quả đầu tư.

Các bệnh hô hấp thường xuất hiện đồng thời do nhiều tác nhân khác nhau, khiến heo suy giảm miễn dịch, chậm lớn, dễ bội nhiễm, tăng sử dụng kháng sinh và tăng chi phí sản xuất.

Hội chứng hô hấp phức hợp không chỉ ảnh hưởng đến đàn heo mọi lứa tuổi mà còn gây tổn thất kéo dài nếu không được kiểm soát hiệu quả.

Ông Nguyễn Hải Triều, chủ một trại heo tại Hà Tĩnh, cho biết nếu không phòng bệnh hiệu quả, tỷ lệ loại thải có thể lên đến 10-15%. Ngoài ra, trang trại phải đối mặt với nguy cơ heo còi cọc, chất lượng thịt kém, gây thiệt hại hàng trăm triệu mỗi năm.

Chia sẻ tại hội thảo "Liên minh phòng vệ hô hấp - Phòng vệ toàn diện bệnh hô hấp chính trên heo" do Boehringer Ingelheim tổ chức, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cho biết các bệnh như viêm phổi màng phổi do Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) và viêm phổi địa phương do Mycoplasma hyopneumoniae là những nguyên nhân phổ biến gây hội chứng hô hấp ở heo. 

Trong giai đoạn cấp tính, APP có thể gây chết từ 3-30%, Mycoplasma là 2-14% ở heo. Bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi và thường rõ nhất vào giai đoạn cuối vỗ béo (4-6 tháng), với tỉ lệ nhiễm bệnh lên đến 60%. 

Chính vì thế, phòng ngừa chủ động bằng vaccine chính là giải pháp nền tảng giúp bảo vệ đàn vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất và chăn nuôi bền vững.

Bệnh hô hấp ở heo: cần phòng ngừa từ sớm để bảo vệ năng suất chăn nuôi

Thấu hiểu được tầm quan trọng của việc kiểm soát dịch bệnh, Boehringer Ingelheim đã mang đến bộ giải pháp tích hợp "Liên minh phòng vệ hô hấp" gồm 4 loại vắc xin, trong đó có Ingelvac PRRS® MLV, Ingelvac CircoFLEX®, Ingelvac MycoFLEX® có thể phối trộn và tiêm phòng trong cùng một mũi tiêm, giúp người chăn nuôi kiểm soát hiệu quả các bệnh hô hấp phổ biến, giảm stress cho heo, đồng thời giảm trên 60% thời gian và công lao động cho việc tiêm phòng.

Cụ thể, Ingelvac PRRS® MLV giúp phòng hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS); Ingelvac CircoFLEX® giúp bảo vệ heo khỏi bệnh do vi rút Circo type 2 (PCV2) - tác nhân chính gây ra hội chứng còi cọc sau cai sữa, viêm da sưng thận và ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của heo; Ingelvac MycoFLEX® phòng bệnh suyễn heo do Mycoplasma, và Ingelvac H kiểm soát bệnh viêm phổi màng phổi do APP trên cả đàn nái và heo con.

Việc phối hợp tiêm phòng đồng thời không chỉ giúp tối ưu chi phí, tối ưu sức khỏe miễn dịch, giảm stress cho vật nuôi, giảm lây truyền mầm bệnh, mà còn rút ngắn thời gian nuôi và nâng cao chất lượng đàn. 

Nhiều trang trại áp dụng đã ghi nhận kết quả tích cực phòng ngừa các tác hại do virus PCV2, thúc đẩy tăng trưởng và miễn dịch nhờ Ingelvac CircoFLEX®; Ingelvac MycoFLEX® giúp giảm ho và cải thiện năng suất; và Ingelvac H giúp kiểm soát viêm phổi màng phổi do APP gây ra.

Đặc biệt là Ingelvac PRRS® MLV với khả năng bảo hộ chéo đa chủng (chủng Bắc Mỹ, chủng độc lực cao Trung Quốc và chủng Châu Âu), với 47 biến chủng của PRRSv bao gồm cả 1-4-4 Lineage 1C và 1-7-4 Lineage 1A kết hợp với sự tư vấn từ đội ngũ chuyên gia đầy nhiệt huyết và dày dạn kinh nghiệm của Boehringer Ingelheim Việt Nam cùng nhà phân phối giúp nhanh chóng ổn định đàn, đưa năng suất về tiêu chuẩn trong thời gian ngắn.

Boehringer Ingelheim giới thiệu giải pháp phòng vệ bệnh hô hấp hiệu quả trong chăn nuôi heo  - Ảnh 2.

Ông Luiz Lecznieski, giám đốc Chiến lược Toàn cầu tại Boehringer Ingelheim

Chia sẻ tại sự kiện, ông Luiz Lecznieski, Giám đốc Chiến lược Toàn cầu tại Boehringer Ingelheim cho biết: "Sức khỏe là nền tảng của năng suất và lợi nhuận bền vững trong chăn nuôi. Để kiểm soát hiệu quả bệnh hô hấp trên heo, cần kết hợp tiêm phòng toàn đàn với an toàn sinh học và thực hành quản lý tốt.

Tại Boehringer Ingelheim, chúng tôi tập trung nghiên cứu và phát triển các giải pháp tiên tiến nhằm dự đoán, phòng ngừa và điều trị hiệu quả các bệnh trên vật nuôi, đặc biệt trong chăn nuôi heo. 

Các giải pháp này được xây dựng từ bằng chứng khoa học kết hợp với dữ liệu thực tiễn tại trang trại, giúp đánh giá chất lượng và tối ưu hiệu quả vắc xin, hỗ trợ nhà chăn nuôi phát hiện sớm triệu chứng và ứng phó kịp thời. Qua đó, khẳng định nỗ lực của Boehringer Ingelheim trong việc mang lại sự an tâm và hiệu quả bền vững cho ngành chăn nuôi".

chăn nuôi heo - Ảnh 3.

Chủ động phòng bệnh sẽ giúp ổn định sức khoẻ của đàn heo, tăng năng suất và chất lượng thịt

Ông Nguyễn Hải Triều chia sẻ: "Sau khi tiêm vắc xin Ingelvac PRRS® MLV cho heo giống từ sau 18 ngày tuổi đến sau cai sữa và theo dõi đến khi xuất chuồng, chúng tôi nhận thấy sức khỏe đàn cải thiện đáng kể. 

Tỉ lệ loại thải, còi cọc và bệnh hô hấp giảm rõ rệt. Trước đây, tỷ lệ loại thải có thể lên tới 10-15%, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 0,05-1%, đàn phát triển đồng đều hơn và lớn nhanh hơn."

"Bên cạnh chất lượng sản phẩm, Boehringer Ingelheim còn hỗ trợ đầy đủ về quy trình lấy mẫu, xét nghiệm và theo dõi miễn dịch. 

Đội ngũ kỹ thuật luôn đồng hành sát sao, giúp chúng tôi nắm bắt tốt tình hình dịch bệnh, hỗ trợ theo dõi miễn dịch và củng cố các biện pháp an toàn sinh học trong suốt 5 năm qua giúp trại cập nhật các phương pháp vận hành hiệu quả và ổn định hơn", ông cho biết thêm.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, chủ đại lý thuốc thú y tại Thái Nguyên chia sẻ: "Nhiều khách hàng của tôi chủ động tìm đến hỏi mua vắc xin của Boehringer Ingelheim vì thấy hiệu quả rõ rệt trong việc giúp đàn heo khỏe hơn, lớn đều và ít bệnh hơn. 

Ngoài ra, công ty còn có chính sách hậu mãi tốt, hỗ trợ kỹ thuật rất nhiệt tình và chuyên nghiệp. Với người làm đại lý như tôi, sản phẩm hiệu quả cộng với dịch vụ hỗ trợ bài bản như vậy giúp tôi hoàn toàn yên tâm khi tư vấn cho khách hàng".

Boehringer Ingelheim giới thiệu giải pháp phòng vệ bệnh hô hấp hiệu quả trong chăn nuôi heo  - Ảnh 4.

Ông Niklas Birkner, tổng giám đốc Công ty TNHH Thuốc Thú Y Boehringer Ingelheim Việt Nam

Ông Niklas Birkner, tổng giám đốc Công ty TNHH Thuốc Thú Y Boehringer Ingelheim Việt Nam, chia sẻ: "Với hơn 17 năm đồng hành cùng thị trường Việt Nam, Boehringer Ingelheim luôn kiên định với định hướng phát triển dài hạn, đặt khoa học và tính bền vững làm nền tảng. 

Chúng tôi cam kết không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và đổi mới, mang đến các giải pháp phòng bệnh toàn diện nhằm hỗ trợ người chăn nuôi kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn, tối ưu năng suất và phát triển ngành chăn nuôi theo hướng an toàn, trách nhiệm và bền vững".

Với định hướng lấy nghiên cứu làm nền tảng, Boehringer Ingelheim không ngừng phát triển các giải pháp phòng bệnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành chăn nuôi heo tại Việt Nam. 

Thông qua việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng người chăn nuôi nâng cao hiệu quả kiểm soát dịch bệnh, duy trì năng suất ổn định và hướng tới mô hình chăn nuôi bền vững.

Boehringer Ingelheim giới thiệu giải pháp phòng vệ bệnh hô hấp hiệu quả giúp ngành chăn nuôi heo đáp - Ảnh 5.Boehringer Ingelheim đồng hành cùng Việt Nam kiểm soát bệnh dại

Bệnh dại là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, khi phát bệnh, người đã bị bệnh gần như tử vong 100%.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên