Tag: bóc lột sức lao động

Thanh niên gửi kiến nghị đến Quốc hội

Trung ương Đoàn vừa có báo cáo phản ánh kiến nghị của thanh thiếu nhi gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội sẽ có nghị quyết về nạn xâm hại trẻ em

TTO - Đoàn giám sát của Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về "việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em" ngày 3-10.

Cần dẹp nạn chăn dắt ăn xin

TTO - Bài báo “Cho tiền người ăn xin: Hào hiệp không đúng chỗ” nhắc cho chúng ta một thực tế: tình trạng người ăn xin tràn lan ở TP.HCM hiện nay vẫn còn rất nhức nhối.

Cuộc sống kinh hoàng phía sau đồi trà xanh mướt ở Ấn Độ

TTO - Phụ nữ được thuê làm việc trên các đồn điền trà ở đông bắc Ấn Độ chỉ kiếm được chưa đến 50.000 đồng VN/ngày và hiện phải sống trong điều kiện "kinh hoàng" khi gần như không có nhà vệ sinh.

5 ngư dân nhảy xuống biển vì bị bóc lột?

TTO - Ngày 26-9, thông tin từ Đồn biên phòng Đất Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) xác nhận đang chăm sóc y tế cho ba ngư dân được tàu cá cứu vớt.

Tìm thuyền viên nhảy xuống biển trốn do bị bóc lột

TTO - Sáng 1-5, Văn phòng phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết đã đề nghị đơn vị chức năng phát thông báo tìm kiếm hai thuyền viên nhảy xuống biển mất tích.

Nước mắt du học sinh Việt: Vào vai xin việc chủ đồng hương

TTO - Trong vai một du học sinh Việt Nam đi xin việc, nhà báo của đài SBS Australia mang theo trên mình một camera bí mật tác nghiệp.

​ILO: Khoảng 168 triệu trẻ em có nguy cơ bị bóc lột sức lao động

Nhân Ngày Thế giới về chống bóc lột lao động 12-6, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã công bố báo cáo, cho biết khoảng 168 triệu trẻ em trên thế giới đã và đang có nguy cơ bị bóc lột sức lao động.

Nhọc nhằn nghề nail ở Mỹ, nhân viên bị bóc lột

TT - Báo New York Times (NYT) điều tra và lên tiếng báo động về tình trạng nhân viên làm nail bị bóc lột sức lao động tại các tiệm ở thành phố New York, Mỹ.

1.600 lao động Trung Quốc chết mỗi ngày vì làm quá sức

TT - Trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới nhưng vấn nạn làm việc quá sức đang đặt ra thách thức cho chính quyền Bắc Kinh.