17/05/2018 09:12 GMT+7

Bộ yêu cầu ngừng, trường Newton vẫn hợp tác với 'trường ma'

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Dù Bộ GD-ĐT yêu cầu ngừng hợp tác với Trường quốc tế George Washington Mỹ (GWIS) vì đây là đối tác 'ma', trường Newton Hà Nội vẫn ra thông báo tiếp tục triển khai chương trình giảng dạy hệ GWIS.

Bộ yêu cầu ngừng, trường Newton vẫn hợp tác với trường ma - Ảnh 1.

Nội dung thông báo được trường Newton (Hà Nội) đưa lên trang web của trường - Ảnh: VĨNH HÀ

Trên trang web của trường Newton, Hà Nội từ ngày 15-5 đăng tải thông báo của ban lãnh đạo trường về việc sẽ tiếp tục triển khai chương trình giảng dạy hệ GWIS theo hợp đồng đã hợp tác với trường GWIS (trường Quốc tế Geoge Washington-Mỹ).

Trường này cũng cho biết nội dung đề án liên kết đã được Bộ GD-ĐT và sở GD-ĐT Hà Nội thẩm định.

Theo đó, trường GWIS cam kết tiếp tục cấp bảng điểm, bằng tốt nghiệp hợp pháp cho học sinh theo học hệ này nếu học sinh và cha mẹ học sinh có nguyện vọng đăng ký.

Những học sinh hệ G năm học 2017-2018 có nguyện vọng lấy bảng điểm và lấy bằng tốt nghiệp THPT của GWIS thì tiếp tục đóng đủ 100% học phí của tháng 4 và 5-2018.

Các trường hợp có nguyện vọng khác sẽ áp dụng như phương án của trường Newton đã thông báo trước đó vào ngày 16-4.

Trường Newton cũng thông báo bảng học phí cho năm học 2018-2019 và bắt đầu tiếp nhận đăng ký mới của phụ huynh cho con học hệ GWIS tại trường từ ngày 15-5.

Trước đó, ngày 17-4, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD-ĐT có văn bản chính thức yêu cầu trường Trường THCS-THPT Newton, Hà Nội ngừng hợp tác với trường Quốc tế George Washington, Mỹ(GWIS) sau khi đã xác nhận đây là đối tác "ma".

Văn bản của Bộ GD-ĐT xác nhận Trường GWIS không có hoạt động giảng dạy tại các địa chỉ mà trường này đăng ký ở Mỹ, không hề có kiểm định quốc gia hay kiểm định vùng.

Để đảm bảo quyền lợi của học sinh, trước đó ngày 13-4, Bộ GD-ĐT đã có Công văn số 1457/BGDĐT-HTQT về việc kiểm tra, xử lý việc hợp tác với Trường quốc tế George Washington yêu cầu Sở GDĐT Hà Nội thực hiện gấp một số công việc.

Bộ chỉ đạo Trường THCS-THPT Newton dừng hợp đồng hợp tác với Trường Quốc tế George Washington theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các giải pháp phù hợp đảm bảo quyền lợi của học sinh đang theo học chương trình hợp tác với Trường Quốc tế George Washington và các bên liên quan.

Trước việc trường Newton thông báo tiếp tục triển khai chương trình hợp tác, chiều 16-5 Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với Bộ GD-ĐT và sở GD-ĐT Hà Nội.

Đại diện sở GD-ĐT Hà Nội cho biết rất bất ngờ vì thông báo này của trường Newton. "Tới thời điểm này, Sở GD-ĐT Hà Nội không cho phép trường Newton tiếp tục hợp tác với trường GWIS", một lãnh đạo sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định.

Theo bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết sự việc của sở GD-ĐT Hà Nội, trong thời gian kể từ sau khi Bộ GD-ĐT có văn bản yêu cầu trường Newton ngừng hợp tác, được biết phía đối tác bên Mỹ đã nỗ lực trong việc bổ sung hồ sơ đảm bảo điều kiện.

Sở đã yêu cầu trường Newton phải có văn bản báo cáo về việc này nhưng tới ngày 16-5, sở vẫn chưa nhận được văn bản báo cáo của trường.

Sau khi nắm thông tin về việc trường Newton công khai "vượt lệnh cấm", lãnh đạo sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu trường gỡ nội dung thông báo trên trang web và yêu cầu trường báo cáo về việc này.

Trong khi đó phía Bộ GD-ĐT vẫn chưa trả lời cụ thể về sự việc sau khi Tuổi Trẻ Online liên hệ.

Nghi ngờ về mối quan hệ hợp tác giữa trường Newton và GWIS nổi lên khi trên website trường Newton giới thiệu chương trình song ngữ WG.

Theo đó, học sinh tham gia chương trình này sẽ học các môn Toán, Khoa học, Ngôn ngữ theo giáo trình Mỹ của trường GWIS cung cấp, do giáo viên từ GWIS dạy.

Học sinh sẽ được cả trường Newton và GWIS cấp chứng chỉ. Khi có 24 tín chỉ, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp THPT của Mỹ.

Tuy quảng bá có phần hấp dẫn nhưng thông tin để phụ huynh tham khảo quá sơ sài. Ngoài trường Newton, trường GWIS còn hợp tác với một số trường phổ thông khác ở TP.HCM.

GWIS cũng đăng ký với danh nghĩa một trung tâm Anh ngữ liên kết dạy chương trình phổ thông tại nhiều tỉnh như Hải Phòng, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đăk Lăk, Đồng Tháp…

Bộ GD-ĐT yêu cầu ngừng hợp tác với Bộ GD-ĐT yêu cầu ngừng hợp tác với 'trường ma' ở Mỹ

TTO - Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD-ĐT ngày 17-4 có văn bản yêu cầu Trường tiểu học-THCS-THPT Newton, Hà Nội ngừng hợp tác với Trường quốc tế George Washington, Mỹ (GWIS) sau khi xác nhận đây là đối tác "ma".

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên