20/07/2020 22:27 GMT+7

Bộ Y tế vào cuộc vụ tử vong sau mổ lấy đinh ở tay bé trai 7 tuổi

L.ANH
L.ANH

TTO - Bộ Y tế vừa có văn bản về vụ "tử vong sau mổ lấy đinh ở tay bé trai 7 tuổi", yêu cầu Sở Y tế Bình Phước động viên, chia sẻ mất mát của gia đình bệnh nhân, sớm tiến hành kiểm thảo tử vong, lập hội đồng chuyên môn.

Bộ Y tế vào cuộc vụ tử vong sau mổ lấy đinh ở tay bé trai 7 tuổi - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, nơi cháu C. được mổ lấy đinh ở tay và gặp tai biến - Ảnh: N.N.

Bé trai L.Đ.P.C., 7 tuổi đã tử vong sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, sau khi chuyển đến từ Bình Phước. Trước đó, bé C. đã được mổ lấy đinh ở tay ngày 14-7 và rơi vào tình trạng nguy kịch rồi tử vong, mặc dù trước đó sức khỏe cháu hoàn toàn bình thường.

Do tính chất phức tạp của ca bệnh, từ ngày 19-7 Công an tỉnh Bình Phước đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Với văn bản kể trên, Bộ Y tế cũng tham gia vào thúc đẩy quá trình xử lý nhanh vụ việc. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Bình Phước động viên, chia sẻ mất mát của gia đình bệnh nhân, sớm kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn để nhận định nguyên nhân.

Bộ Y tế cũng yêu cầu sớm phối hợp với cơ quan cung ứng dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm trong quá trình khám chữa bệnh theo đúng quy định của Luật khám bệnh chữa bệnh. Rà soát tất cả quy trình chuyên môn, chăm sóc kể từ khi bệnh nhân nhập viện đến khi diễn biến xấu và tử vong.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Bình Phước chỉ định đầu mối phát ngôn, cung cấp đầy đủ thông tin, sớm thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn và kết quả pháp y.

Trước khi mổ lấy đinh nẹp ở tay, sức khỏe cháu Công bình thường Trước khi mổ lấy đinh nẹp ở tay, sức khỏe cháu Công bình thường

TTO - "Hiện tại gia đình tôi rất bức xúc, muốn biết nguyên nhân vì sao con tôi lại bất ngờ hôn mê? Vì sao các bác sĩ không cho chuyển viện ngay mà cứ cố "ngâm" để rồi ra nông nỗi này".

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên